Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định, Việt Nam và EU cần định hướng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số và chuyển đổi năng lượng bền vững.
Ngày 17/10, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán các nước thành viên EU, Eurocham tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – EU năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí tăng cường viện trợ cho Ukraine thông qua một chương trình mua sắm chung, theo đó liên minh này có thể mua vũ khí từ Mỹ để chuyển giao cho Kiev.
Việc Trung Quốc bất ngờ siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm đang khiến các nước phương Tây choáng váng, làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc vào Bắc Kinh trong chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu. Động thái này không chỉ gây chấn động thị trường mà còn mở ra một 'mặt trận' mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ.
Sau nhiều tuần liên tục xảy ra các vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận châu Âu, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã họp tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch và đã thảo luận về một số biện pháp nhằm bảo vệ bầu trời của lục địa này, bao gồm sáng kiến 'Bức tường UAV'.
Ngày 14/10, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic cho biết khối này đang phối hợp với các đối tác trong Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) đưa ra phản ứng trước các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và công nghệ liên quan đến đất hiếm của Trung Quốc.
Theo báo cáo của Tổ chức nghiên cứu Viện Kiel, viện trợ quân sự của Phương Tây cho Ukraine giảm mạnh trong những tháng gần đây.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 13/10 đã khởi động cuộc tập trận hạt nhân thường niên tại Hà Lan, gọi đây là hành động cần thiết để 'gửi một tín hiệu rõ ràng đến bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào'.
Long Châu và tập đoàn dược phẩm Đan Mạch tiên phong mang giải pháp điều trị tiên tiến trên thế giới cho người bệnh tiểu đường type 2 đến Việt Nam.
Trang tin tức về quốc phòng Breaking Defense ngày 10/10 đưa tin, Đan Mạch cam kết chi 56,4 tỷ Krone (tương đương 8,77 tỷ đô la Mỹ) nhằm tăng cường đáng kể năng lực quốc phòng, trong đó bao gồm đợt mua sắm thứ hai gồm 16 máy bay tiêm kích tàng hình Lockheed Martin F-35 do Mỹ sản xuất và một kế hoạch đầu tư tăng cường năng lực quân sự tại khu vực Bắc Cực.
Thủ tướng Đan Mạch tuyên bố chính phủ sẽ tiến tới cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời chỉ trích điện thoại thông minh và các nền tảng trực tuyến là những yếu tố đang 'đánh cắp tuổi thơ của thế hệ trẻ'.
Từ cửa hàng đến trong kho, các cuốn sách của ông Hans Aabenhus vương vãi khắp nơi. Dẫu vậy, mỗi tựa lại có một mã số riêng để ông có thể tìm ra bất cứ lúc nào khách yêu cầu.
Quân sự thế giới hôm nay (11-10) có những nội dung sau: Đan Mạch chi 4,5 tỷ USD mua thêm tiêm kích tàng hình F-35; Thụy Điển tăng cường đầu tư cho không quân và chống UAV; Đức mua 600 hệ thống phòng không mới.
Ngày 10-10, theo News.az, Chính quyền vùng lãnh thổ tự trị Greenland tuyên bố Đan Mạch sẽ đầu tư 27,4 tỷ crown (4,26 tỷ USD) để tăng cường sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực, nhằm giải quyết những lời chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến khả năng phòng thủ của hòn đảo này.
Caroline - nữ du khách đến từ Đan Mạch - cho biết, cô sẽ mãi không quên hình ảnh Tuyên Quang sau trận ngập lụt: trên nền đất phủ đầy bùn đen đặc quánh, nhà cửa, hàng quán bị tàn phá nghiêm trọng.
Sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức sáp nhập vào TP Hồ Chí Minh, thành phố mở rộng này đang đứng trước cơ hội vàng để định hình một không gian phát triển mới hướng ra biển. Trong bối cảnh đó, đề xuất về việc nghiên cứu tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Nhờ thực hiện các giải pháp thay thế, sử dụng năng lượng hiệu quả, nhiều doanh nghiệp đã tiết kiệm được chi phí trong sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá thành cạnh tranh.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố nước này sẽ cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Bà Frederiksen cho rằng các nền tảng đang 'đánh cắp tuổi thơ' và gây ra khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng cho giới trẻ.
Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO-ID) và Công ty CP Sông Đà Cao Cường (SCL) đã tích cực đầu tư, áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất và góp phần vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.
Chiều 9/10, tại nhà riêng Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, một buổi tranh biện dành cho sinh viên về chủ đề chống thất thoát và lãng phí thực phẩm đã diễn ra sôi nổi. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế Nâng cao nhận thức về thất thoát, lãng phí thực phẩm 2025.
Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020 – 2025 (DEPP3) là dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Đan Mạch tài trợ.
Nhân Ngày quốc tế nâng cao nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm 2025, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức buổi tranh biện dành cho sinh viên nhằm thúc đẩy ý thức tiết kiệm thực phẩm và bảo vệ môi trường.
Thủ tướng Mette Frederiksen cho rằng các nền tảng trực tuyến đang 'đánh cắp tuổi thơ' và kêu gọi hành động để bảo vệ thế hệ tương lai.
Lãnh đạo chính quyền Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra các lời đe dọa về khả năng sáp nhập vùng lãnh thổ Bắc Cực này.
Công dân Ukraine tên là Volodymyr Z. bị Đức truy nã vì có liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí 'Dòng chảy phương Bắc' ở Biển Baltic năm 2022 đã bị bắt giữ tại khu vực gần thủ đô Ba Lan vào tháng trước.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 7.10 cho biết, Chính phủ nước này có kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về tác động tiêu cực của công nghệ đối với sức khỏe tâm lý và sự phát triển của trẻ em.
Ngày 7/10, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, 'vẫn chưa thực sự từ bỏ tham vọng' đối với vùng lãnh thổ tự trị, hòn đảo Greenland.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/10 và sáng 9/10: Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, châu Phi - Oman vs Qatar, Indonesia vs Saudi Arabia; U17, U19 Euro...
Các thách thức an ninh đang nổi lên không chỉ phơi bày lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ châu Âu, mà còn là phép thử cho tinh thần đoàn kết của khu vực, khi năng lực quân sự, ngân sách và ưu tiên an ninh giữa các nước khác biệt rõ rệt.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban phản đối việc chấp nhận euro, cho rằng EU đang 'tan rã' và Hungary cần giữ độc lập tài chính trong bối cảnh hiện nay.
Theo hãng tin Reuters ngày 3/10, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận khả năng đầu tư cổ phần vào Critical Metals Corp, công ty sở hữu dự án khai thác đất hiếm lớn nhất tại Greenland.
Tối 4/10, Lithuania đã tạm đình chỉ hoạt động hàng không tại Sân bay Vilnius do nghi có khinh khí cầu bay vào không phận nước này, khiến các chuyến bay phải chuyển hướng sang các quốc gia láng giềng.
Việc đề xuất điều động Vệ binh và quân đội vào các thành phố lớn và những phát ngôn gần đây của ông Trump gây tranh cãi về tính phi chính trị của lực lượng vũ trang và nguy cơ xói mòn ranh giới quốc phòng.
Nhà phát triển năng lượng tái tạo Đan Mạch European Energy đã tiết lộ lý do vì sao cho hệ thống điện mặt trời công suất 39,3 MW kết nối với điện gió công suất 49,6 MW tại miền nam Thụy Điển.
Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trao cho mỗi cá nhân quyền sở hữu hình ảnh, giọng nói, đường nét khuôn mặt và thân hình của chính mình, nhằm chống lại việc giả mạo nhân dạng cũng như sử dụng hình ảnh trái phép.
Copenhagen cho biết nhiều lần tàu chiến Nga đã kích hoạt radar theo dõi, chĩa vũ khí, áp sát tàu và trực thăng Đan Mạch, hành vi bị coi là khiêu khích trong bối cảnh căng thẳng biển Baltic gia tăng.