Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của Cách mạng Việt Nam

Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914 - 1/1/2024), do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tại Huế (Thừa Thiên Huế) sáng nay (29/12).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhân chứng lịch sử; các tướng lĩnh, sĩ quan; các nhà khoa học, đại diện gia đình đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh…

Thượng tướng - TS Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo.

Thượng tướng - TS Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo.

Nhà lãnh đạo chiến lược

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng - TS Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một cán bộ tài đức vẹn toàn, hết lòng vì đồng bào, đồng chí. Ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, với Đảng, với nhân dân. Đại tướng là nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, một tấm gương “sáng trong như ngọc”, trọn đời cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.

Bí Thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu chào mừng Hội thảo.

“Phẩm chất, tài năng, những hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú và những cống hiến xuất sắc của Đại tướng đã để lại cho cách mạng Việt Nam một tài sản vô cùng quý báu cả về lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo phong trào cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội cách mạng, phát triển đường lối, nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Đảng”, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định.

Ban Tổ chức Hội thảo trao nhà tình thương cho hộ nghèo ở huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế).

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế - đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo chia sẻ, Thừa Thiên Huế là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa, giàu truyền thống yêu nước, nơi sinh ra và hội tụ nhiều danh nhân văn hóa, anh hùng cách mạng, trong đó, có Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà chính trị quân sự song toàn, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết báo cáo đề dẫn Hội thảo.

“Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế luôn tự hào về đồng chí Nguyễn Chí Thanh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung trọn đời phấn đấu, hy sinh vì dân vì nước, một con người đạo đức “sáng trong như ngọc”.

Đồng chí là tấm gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân Thừa Thiên Huế học tập và noi theo, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, đồng chí Lê Trường Lưu cho hay.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Người được Bác Hồ tặng danh hiệu “Vị tướng du kích”

"Hội thảo hôm nay là một trong những hoạt động lớn, trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Chí Thanh", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh và khẳng định, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo cả trong và ngoài quân đội, hoạt động ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ khác nhau, đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn thể hiện phẩm chất sáng ngời của người cộng sản kiên trung, mẫu mực, một nhà lãnh đạo tận tâm, tận lực, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Hơn 500 đại biểu tham dự Hội thảo khoa học chủ đề "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam".

"Đồng chí Nguyễn Chí Thanh cũng là tấm gương sáng ngời về phẩm chất của người cán bộ cách mạng, luôn nêu cao đức hy sinh, lòng dũng cảm, sống trung thực, giản dị, gần gũi, sâu sát với cán bộ, chiến sĩ, đồng chí, đồng bào; đã để lại những tình cảm trong sáng, cao thượng, đẹp đẽ trong tâm khảm đồng chí, đồng bào và nhân dân ta.

Cuộc đời cách mạng cao đẹp của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã để lại cho chúng ta những bài học quý báu về tấm gương một nhà lãnh đạo có tư duy, tầm nhìn chiến lược, tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, mưu lược, sâu sát thực tiễn, gắn bó máu thịt với nhân dân và phong cách, lối sống giản dị, trong sáng”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và thân nhân của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo cho biết, trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, khi được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, Bí thư Phân Khu ủy Bình - Trị - Thiên, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã vận dụng sáng tạo tư tưởng chiến tranh nhân dân của Đảng vào thực tiễn của địa phương, từng bước khôi phục và giữ vững Mặt trận Huế, phát triển mạnh chiến tranh du kích trong vùng địch tạm chiếm.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại triển lãm bên lề Hội thảo.

Những năm 1948 - 1950, được giao đảm trách cương vị Bí thư Liên khu ủy 4, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã cùng Liên khu ủy vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối kháng chiến của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang và nhân dân liên khu vượt qua muôn vàn thử thách, cam go, xoay chuyển tình thế, giành thắng lợi to lớn.

Với những đóng góp xuất sắc và to lớn đó, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã được Bác Hồ tặng danh hiệu “Vị tướng du kích”.

Các đại biểu tìm hiểu tư liệu về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới, từ giữa năm 1950, đồng chí Nguyễn Chí Thanh được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh phân công vào công tác trong quân đội, đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Tổng Tư lệnh, Phó Bí thư Tổng Quân ủy... Đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã có công rất lớn trong xây dựng hệ thống cơ quan chính trị, đưa công tác chính trị trở thành “linh hồn, mạch sống” của quân đội, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng trong quân đội ngày càng vững mạnh, chính quy, làm nòng cốt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Với những công lao to lớn, năm 1959, đồng chí Nguyễn Chí Thanh được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh phong quân hàm Đại tướng, là Đại tướng được phong thứ hai trong Quân đội ta.

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/dai-tuong-nguyen-chi-thanh-nha-lanh-dao-chien-luoc-nguoi-chi-dao-thuc-tien-xuat-sac-cua-cach-mang-viet-nam-i718698/