Theo thống kê của ngành Y tế, trong năm 2019, toàn ngành quản lý được hơn 5,3 ngàn người mắc bệnh ung thư, tăng hơn 2 ngàn trường hợp so với năm 2018, trong đó có hơn 2,6 ngàn trường hợp mắc mới. Bệnh ung thư vú chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các bệnh ung thư với hơn 16%. Tiếp theo là ung thư đại trực tràng, ung thư gan.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên – Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Hội y học các nước Đông Nam Á tại Việt Nam, cứ 10 người tử vong thì có 7 người mắc bệnh không lây nhiễm, chủ yếu là các bệnh như: Tim mạch, đái tháo đường, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
Bệnh không lây nhiễm (tim mạch, ung thư, đái tháo đường, tăng huyết áp) đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam khi cứ 10 ca tử vong thì có 8 ca do bệnh không lây nhiễm. Giảm tỷ lệ mắc và tử vong sớm cho những người mắc bệnh không lây nhiễm là mục tiêu mà Việt Nam đang thực hiện.
Dù tuổi thọ trung bình thuộc hàng cao, nhưng số năm sống khỏe mạnh của người Việt lại thấp. Theo báo cáo trung bình mỗi người cao tuổi ở nước ta mắc ít nhất 3 bệnh mãn tính.
Đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là hai bệnh trong nhóm bệnh không lây nhiễm, là vấn đề y tế toàn cầu của của thế kỷ 21.
Tại Chương trình sinh hoạt y khoa Pháp-Việt lần thứ 23 với chủ đề 'Tối ưu hóa quản lý bệnh tăng huyết áp và tiểu đường: Vai trò thiết yếu của sự kết hợp giữa điều trị và giáo dục', do Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Pháp vừa tổ chức mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, bên cạnh việc đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt thì mô hình bệnh tật ở Việt Nam cũng đang có sự thay đổi.
Kinh nghiệm từ các nước trên thế giới và thực tế tại các địa phương cho thấy việc quản lý, điều trị cho người mắc các bệnh không lây nhiễm (BKLN) tại y tế tuyến cơ sở là hết sức quan trọng.