Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo: Mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Croatia

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia Nguyễn Thị Bích Thảo, 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dấu mốc quan trọng mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Croatia.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia Nguyễn Thị Bích Thảo. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hungary)

Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia Nguyễn Thị Bích Thảo. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hungary)

Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia Nguyễn Thị Bích Thảo chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam những dấu ấn và kỳ vọng về quan hệ Việt Nam-Croatia nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1/7/1994-1/7/2024).

Năm 2024 là một năm đặc biệt khi Việt Nam và Croatia kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đâu là điểm nhấn của quan hệ Việt Nam-Croatia trong 30 năm qua, thưa Đại sứ?

Trong hơn 3 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 1/7/1994 đến nay, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam-Croatia đã luôn quyết tâm, tích cực xây dựng và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, phát huy thế mạnh bổ trợ về kinh tế, chia sẻ lợi ích chung về duy trì hòa bình và phát triển của mỗi nước.

Việt Nam coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với Croatia, một đối tác ưu tiên, đầy tiềm năng của Việt Nam trong các nước bạn bè truyền thống tại khu vực Balkan.

Quan hệ chính trị ngoại giao được thắt chặt thông qua trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; các bộ, ngành, địa phương xây dựng quan hệ hợp tác chuyên ngành trên nhiều lĩnh vực mới. Khuôn khổ pháp lý cho hợp tác được ký kết khá đầy đủ.

Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước khởi sắc trong vài năm qua bất chấp tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 cũng như bất ổn của tình hình chính trị, an ninh, kinh tế khu vực và trên thế giới. Kim ngạch thương mại Việt Nam-Croatia vẫn tăng trưởng hàng năm.

Nhân dân Việt Nam luôn cảm ơn và ghi nhớ những tình cảm, sự giúp đỡ, hỗ trợ những liều vaccine quý giá mà Croatia đã dành cho Việt Nam vào cao điểm đại dịch Covid-19, giúp cho Việt Nam sớm kiểm soát đại dịch và mở cửa, phục hồi kinh tế. Đây là những nền tảng quan trọng để hai nước đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa cả về bề rộng và chiều sâu.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu Croatia Frano Matusic (giữa) cùng Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (bên phải) và Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo (bên trái) cùng các đại biểu trong buổi Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam-Croatia, ngày 12/3/2024, tại thủ đô Zagreb. (Ảnh: Bảo Chi)

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu Croatia Frano Matusic (giữa) cùng Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (bên phải) và Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo (bên trái) cùng các đại biểu trong buổi Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam-Croatia, ngày 12/3/2024, tại thủ đô Zagreb. (Ảnh: Bảo Chi)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia đã và đang triển khai những hoạt động, sự kiện gì trong năm đặc biệt này?

Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia đã lên kế hoạch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu Croatia, chính quyền sở tại để tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Zagreb, Croatia trong tuần đầu tháng 7.

“Ngày Văn hóa Việt Nam” bao gồm chương trình đặc sắc trải nghiệm văn hóa Việt Nam như biểu diễn ca múa nhạc, giới thiệu ẩm thực, viết thư pháp, triển lãm tranh ảnh, trình chiếu video clip, giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản đặc trưng của Việt Nam đến với người dân Croatia, kết nối doanh nghiệp hai nước, thiết kế khu vui chơi, hướng dẫn trẻ em Croatia tô tranh vẽ phong cảnh thiên nhiên, quê hương đất nước Việt Nam. Từ đó, sự kiện tạo sự kết nối, đồng cảm văn hóa giữa các thế hệ tương lai của hai nước.

Ngoài ra, Đại sứ quán sẽ tăng cường công tác truyền thông, đẩy nhanh việc bổ nhiệm lãnh sự danh dự Việt Nam ở Croatia, vận động ra mắt Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Croatia. Qua đó, tăng cường, nâng cao vị thế, vai trò của cộng đồng người Việt là cầu nối vững chắc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Croatia.

Theo Đại sứ, tiềm năng hợp tác Việt Nam-Croatia nằm ở những lĩnh vực nào?

Quan hệ Việt Nam-Croatia còn nhiều tiềm năng phát triển, do nhu cầu phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ, các xu hướng toàn cầu như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, và thế mạnh của hai nước về phát triển kinh tế biển, du lịch…

Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, khó lường, Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng tích cực, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới những mục tiêu lớn về kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trong khi đó, Croatia hướng tới mục tiêu trở thành một đất nước có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Hai nước vì vậy có nhiều không gian, tận dụng các động lực để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu quốc gia trên cơ sở phát huy lợi thế cạnh tranh và thế mạnh của mỗi nước.

Cụ thể, một số lĩnh vực tiềm năng được kỳ vọng trở thành những trụ cột chính và có những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước như kinh tế biển, kinh tế xanh, kinh tế số và tuần hoàn, logistics, du lịch bền vững, chuyển đổi năng lượng sạch, công nghệ cao, đóng tàu, hợp tác về khoa học công nghệ, du lịch bền vững, văn hóa, giáo dục…

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Du lịch và Thể thao Croatia Tonči Glavina, tháng 2/2022. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hungary)

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Du lịch và Thể thao Croatia Tonči Glavina, tháng 2/2022. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hungary)

Đại sứ có kỳ vọng gì vào sự phát triển quan hệ song phương trong tương lai sau dấu mốc ba thập kỷ thiết lập quan hệ?

Năm 2024 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời là dấu mốc quan trọng mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Croatia.

Triển vọng quan hệ Việt Nam-Croatia rất tươi sáng và đầy hứa hẹn với khuôn khổ hợp tác mở rộng hơn sang các lĩnh vực mới; tăng cường sự hiểu biết, ủng hộ mạnh mẽ hơn của người dân; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn trong các vấn đề hai nước cùng quan tâm, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Với việc triển khai Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA), Croatia tiếp tục tích cực hỗ trợ vận động Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản Việt Nam. Bên cạnh đó, việc tận dụng hệ thống cảng biển như cảng Rjeka (Croatia) tạo thuận lợi hóa cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa thông thương giữa EU và ASEAN, quan hệ kinh tế, thương mại hai nước được kỳ vọng sẽ có thêm những động lực, đột phá mới cho trong thời gian tới.

Ngoài ra, tôi cũng rất mong muốn nhìn thấy những kết quả khởi sắc hơn nữa trong hợp tác giáo dục trên các lĩnh vực mà Croatia có thế mạnh như công nghệ thông tin, du lịch, logistics, dược phẩm…; hợp tác trong lĩnh vực thể thao; tăng cường hợp tác du lịch và lao động, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa giữa hai nước, góp phần đưa hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, phù hợp với mong muốn của nhân dân hai nước.

Xin cảm ơn Đại sứ!

Thu Trang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-nguyen-thi-bich-thao-mo-ra-thoi-ky-phat-trien-moi-trong-quan-he-viet-nam-croatia-277035.html