Đại lễ Phật Đản 2024 là ngày nào?

Lễ Phật Đản Sanh là ngày lễ lớn của những người theo Phật Giáo, diễn ra vào ngày rằm tháng 4 hàng năm.

Thời gian tổ chức tuần lễ Phật Đản năm 2024

Thời gian tổ chức tuần lễ Phật Đản năm 2024: Từ ngày 1/4 đến 15/4 năm Giáp Thìn (tức 8/5 đến 22/5/2024).

Trong đó:

Tuần lễ Phật Đản năm 2024: Từ ngày mùng 8/4 đến 15/4 năm Giáp Thìn (tức 15/5 đến 22/5/2024);

Chính lễ (Ngày lễ Phật Đản năm 2024 chính thức): Ngày 15/4 năm Giáp Thìn (tức 22/5/2024).

Nguồn gốc của đại lễ Phật Đản

Đức Phật Thích Ca, hay Tất Đạt Đa Cồ Đàm, sinh năm 624 TCN và nhập Niết bàn năm 554 TCN. Ngài là con trai của Đức vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da. Trước khi trở thành Phật, Ngài là Bồ Tát Hộ Minh, vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ tại cung trời Đâu Suất.

Theo kinh điển Nguyên Thủy, Thái tử Tất Đạt Đa ra đời vào ngày trăng tròn tháng Vesak, tức tháng tư âm lịch. Đại hội Phật giáo Quốc tế thống nhất kỷ niệm Đại lễ Phật Đản vào ngày Rằm tháng tư âm lịch, tương đương với ngày 15/4, để tôn vinh sự sinh đẻ của Đức Phật Thích Ca.

Ý nghĩa của đại lễ Phật Đản

Trong kinh Đại thừa Vô Lượng Thọ, phẩm thứ ba Đại giáo duyên khởi, Đức Phật dạy: “Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuất hiện ở đời, tuyên dương giáo pháp là muốn cứu bạt quần sanh, đem lợi ích chân thật, khó gặp khó thấy, như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện,...”.

Đức Phật giáng sinh là sự kiện hy hữu, như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở một lần. Đây là sự kiện trọng đại để tôn vinh Đức Phật, người đã xuất hiện trên thế gian vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi, và tuyên dương giáo pháp để cứu độ bạt quần sanh. Với sự hiện diện của Phật Pháp, chúng ta có thể tu tập thoát khỏi kiếp sống đau khổ trầm luân.

Đức Phật đã quan sát và thấy được rằng tất cả chúng sinh đều có đầy đủ khả năng để giác ngộ, đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai. Vì vậy, Ngài đản sinh mang theo bản hoài là cứu độ chúng sinh, giúp cho tất cả các chúng sinh đang chìm đắm trong đau khổ được giải thoát.

Thanh Mẫn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dai-le-phat-dan-2024-la-ngay-nao-post683867.html