Cuối cùng, sau nhiều vòng đàm phán căng thẳng và tưởng chừng rơi vào bế tắc, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.
Giới phân tích cho rằng, điều quan trọng nhất là Trung Quốc có thực thi đúng những lời hứa đã đưa ra với Mỹ...
Trung Quốc đã trì hoãn nhiều loại thuế quan bổ sung nhằm vào hàng hóa Mỹ chuẩn bị áp dụng vào ngày 15-12 tới, sau khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới thống nhất được về giai đoạn một của thỏa thuận thương mại.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thể tiến hành theo từng giai đoạn và hiện chưa được xác định.
Thỏa thuận dài 86 trang dự kiến sẽ được các nhà đàm phán cấp cao nhất của hai bên ký kết trong tuần đầu tiên của tháng 1...
Ngày 13/12, Mỹ và Trung Quốc đã hạ nhiệt cuộc chiến thương mại song phương, với việc công bố về thỏa thuận 'Giai đoạn 1'.
Nguồn thạo tin tiết lộ với tờ Wall Street Journal rằng hai bên còn đang tranh cãi về việc Trung Quốc sẽ mua bao nhiêu nông sản Mỹ...
Ngày 4/12, Hạ viện Nhật Bản thông qua các thỏa thuận thương mại hạn chế với Mỹ, mở ra cơ hội cho nhiều mặt hàng nông sản Mỹ như thịt bò và thịt lợn được tiếp cận thị trường Nhật Bản, trong khi Washington sẽ giảm thuế đối với các sản phẩm công nghiệp của Tokyo.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 1/12 đưa tin, ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh trong bất cứ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nào với Mỹ là dỡ bỏ các khoản thuế hiện áp với hàng hóa Trung Quốc.
Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Mỹ và Trung Quốc trong tháng 11 này...
Ngày 13/11, Wall Street Journal cho rằng, các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã gặp khó khăn bởi sự miễn cưỡng của Bắc Kinh trong việc tăng cường mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.