Đã trúng tuyển đại học, thí sinh có được xét tuyển bổ sung?

Sau khi biết điểm chuẩn, bên cạnh những thí sinh đỗ đại học như mong muốn thì thời điểm này có không ít em dù đã trúng tuyển nhưng không đúng nguyện vọng yêu thích, muốn tham gia xét tuyển bổ sung.

Thí sinh cần cân nhắc xét tuyển bổ sung

Theo quy định, đối với thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất cứ nơi nào có thể đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung theo kế hoạch và hướng dẫn của cơ sở đào tạo.

Về xét tuyển theo các đợt bổ sung, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các cơ sở đào tạo xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.

Với những thí sinh đã trúng tuyển nhưng lại không đúng ngành mình yêu thích nhất, ThS. Phạm Doãn Nguyên - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho hay, thí sinh nếu đã trúng tuyển nhưng không ưng ý thì có thể từ chối nhập học. Tuy nhiên, thí sinh cần hết sức cân nhắc trước khi quyết định nhập học hay từ chối nhập học để xét bổ sung.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, thí sinh hoàn toàn có quyền từ chối nhập học để xét tuyển bổ sung, nhưng phải cân nhắc.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, thí sinh hoàn toàn có quyền từ chối nhập học để xét tuyển bổ sung, nhưng phải cân nhắc.

Theo ThS. Phạm Doãn Nguyên, hiện nay, các ngành học được đào tạo theo hướng liên ngành và xuyên ngành, các em học một ngành vẫn có thể làm nhiều công việc khác nhau nên ngành chưa phải là yêu thích nhất vẫn là nền tảng để giúp các em sau này có thể tìm được công việc yêu thích. Trong khi đó, chỉ tiêu đợt xét tuyển bổ sung chắc chắn không nhiều và điểm chuẩn có thể rất cao, vì thế các cần em suy nghĩ kỹ trước khi quyết định từ chối nhập học để xét bổ sung.

"Với thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng nào, các em không nên quá lo lắng, vì vẫn còn rất nhiều hướng đi khác. Thí sinh có thể đăng ký bổ sung vào các ngành, trường còn chỉ tiêu, hoặc chọn bậc học khác như cao đẳng, trung cấp".

Dành lời khuyên thêm tới thí sinh, TS. Võ Thanh Hải - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân cho biết, đây là tình trạng của không ít thí sinh trong nhiều năm qua. "Ví dụ năm ngoái, thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học chiếm 15% với nhiều lý do. Có thể do trường ở xa nhà, hoặc học phí vượt quá khả năng của gia đình... nên thí sinh lại muốn thay đổi. Thí sinh hoàn toàn có quyền từ chối nhập học để xét tuyển bổ sung, nhưng phải cân nhắc".

TS. Võ Thanh Hải, Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống từ ngày 19/8 đến 17 giờ ngày 27/8, sau thời gian này không xác nhận nhập học, coi như từ chối quyền nhập học. "Trong trường hợp vì lý do nào đó các em không còn muốn học tại trường đã trúng tuyển thì các em không xác nhận nhập học. Tuy nhiên các em lưu ý điểm trúng tuyển ở đợt bổ sung sẽ lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn đợt 1. Nếu điểm của các em chỉ bằng điểm chuẩn đợt 1 thì nên cân nhắc, và nên nộp ở vài trường. Nếu điểm cao hơn điểm chuẩn đợt 1 thì cơ hội trúng tuyển của các em nhiều hơn".

Tránh sai sót trong quá trình xác nhận nhập học trực tuyến

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) lưu ý: Sau khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh cần xem danh sách trúng tuyển để biết chắc chắn mình có trúng tuyển vào trường đó hay không. Thí sinh cần lưu ý các tiêu chí phụ trong đề án tuyển sinh riêng của cơ sở đào tạo (nếu có).

Từ nay đến 17 giờ ngày 27/8, thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Hệ thống). Thí sinh lưu ý thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình xác nhận nhập học trực tuyến, đến khi hệ thống ghi nhận các em đã xác nhận nhập học thành công. Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định được xem như từ chối nhập học.

Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh sẽ được các cơ sở đào tạo hướng dẫn các bước tiếp theo. Căn cứ thông báo, lịch, kế hoạch của cơ sở đào tạo thí sinh có thể làm thủ tục vào học chính thức.

Thí sinh trúng tuyển, đã xác nhận nhập học không tham gia xét tuyển bổ sung; trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Để tránh sai sót trong quá trình xác nhận nhập học trên hệ thống, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy khuyến cáo, thí sinh cần thực hiện theo hướng dẫn, đúng, đủ, hết quy trình và trong thời gian quy định.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 28/8 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo cần tìm hiểu thông tin ở trường để tìm ra sự lựa chọn phù hợp với mình nhất.

Thí sinh cần thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo (nếu cơ sở đào tạo xét tuyển bổ sung), đồng thời nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại cơ sở đào tạo đó.

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/da-trung-tuyen-dai-hoc-thi-sinh-co-duoc-xet-tuyen-bo-sung-16924082206445841.htm