Cựu chiến binh tận tình giúp đồng đội thoát nghèo

'Tôi thành lập nhà máy sản xuất phân bón trung vi lượng khoáng thiên nhiên với mục đích ban đầu là giúp đỡ hội viên cựu chiến binh (CCB) có việc làm và thu nhập để trang trải cuộc sống. Dần dần, nhà máy phát triển mạnh lên, lượng phân bón sản xuất cũng nhiều hơn nên tôi mở thêm các chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành phố nhằm giúp đỡ nông dân phát triển cây trồng, nâng cao thu nhập và làm giàu từ nông sản'. Đó là chia sẻ của CCB Đỗ Xuân Hưng, 64 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Lâm Đồng, thuộc Hội CCB huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

CCB Đỗ Xuân Hưng nhập ngũ năm 1983, tại Trung đoàn 812 (Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận), từng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Đến năm 1987, ông xuất ngũ trở về địa phương, chuyên tâm phát triển kinh tế gia đình. Năm 2010, ông quyết định thành lập nhà máy sản xuất phân bón trung vi lượng khoáng thiên nhiên, tại xã N’thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Sau thời gian thử nghiệm, sản phẩm của nhà máy chính thức lưu hành, cung cấp cho hội viên CCB ở các địa phương chăm bón các loại cây trồng.

 Cựu chiến binh Đỗ Xuân Hưng (bên trái) hướng dẫn kỹ thuật trồng dưa leo cho nông dân.

Cựu chiến binh Đỗ Xuân Hưng (bên trái) hướng dẫn kỹ thuật trồng dưa leo cho nông dân.

Với quyết tâm hỗ trợ hội viên CCB thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng từ kinh tế nông nghiệp, năm 2020, CCB Đỗ Xuân Hưng đề xuất thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Lâm Đồng, do ông làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hợp tác xã là nơi tập hợp, đỡ đầu, hỗ trợ hội viên CCB về kỹ thuật, phân bón phục vụ các loại cây trồng như: Lúa, sầu riêng, cà phê, xoài, mít, cà chua... Tại nhà máy của ông, nhiều con em hội viên CCB và nông dân nghèo được nhận vào làm việc, có thu nhập ổn định cuộc sống. Mỗi năm, nhà máy sản xuất hơn 1.000 tấn phân bón. Lượng phân bón sản xuất ra, ngoài cung cấp theo đơn đặt hàng, CCB Đỗ Xuân Hưng dành một phần để giúp đỡ hội viên, cung cấp cho các hộ nông dân nghèo ở nhiều tỉnh lân cận.

Để hỗ trợ hiệu quả cho các hội viên, ông thường tổ chức các buổi hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng và chăm sóc nông sản, kết hợp tặng phân bón, lương thực, quần áo, chăn màn, nhận giúp đỡ, đồng hành với gia đình hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, còn khó khăn đã được CCB Đỗ Xuân Hưng quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình để ổn định nghề nghiệp, kinh tế gia đình. Ông tận tình động viên, khích lệ các gia đình hội viên CCB mạnh dạn chuyển đổi cung cách làm ăn, thể hiện bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, không chịu lùi bước trên mặt trận kinh tế. Đến nay, đã có hàng trăm hộ CCB tại Lâm Đồng và các tỉnh Nam Bộ được CCB Đỗ Xuân Hưng giúp đỡ giống, vốn, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và chia sẻ mô hình làm kinh tế giỏi...

Đồng chí Nguyễn Thành Đô, Phó chủ tịch Hội CCB huyện Đức Trọng cho biết: "Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Lâm Đồng, CCB Đỗ Xuân Hưng đã tích cực hỗ trợ đồng đội và các hộ nông dân nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Việc làm và nghĩa cử của CCB Đỗ Xuân Hưng góp phần làm tỏa sáng phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài và ảnh: THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/noi-nguoi-chien-si-tro-ve/cuu-chien-binh-tan-tinh-giup-dong-doi-thoat-ngheo-826493