Cựu cảnh sát chẹn cổ George Floyd đến chết bị đâm trong tù

Derek Chauvin, cựu cảnh sát chẹn cổ đến chết người đàn ông da màu George Floyd, đã bị một phạm nhân đâm trong nhà tù liên bang.

Cựu cảnh sát Derek Chauvin. Ảnh: AP.

Theo AP, Derek Chauvin bị đâm vào ngày 24/11 tại nhà tù liên bang ở Tucson, bang Arizona (Mỹ).

Cục Nhà tù Liên bang Mỹ xác nhận ông Chauvin bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và đánh giá thêm.

Cựu cảnh sát Chauvin đang thụ án 22,5 năm tù sau khi chẹn cổ đến chết người đàn ông da màu George Floyd hồi tháng 5/2020. Cái chết của Floyd đã thổi bùng các cuộc bạo loạn khắp nước Mỹ và lan ra cả nước ngoài.

Ông Chauvin đã dùng đầu gối đè cổ ông George Floyd trong hơn 9 phút, dẫn đến ông Floyd tử vong.

Hôm 20/11, Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối xét xử đơn kháng cáo của ông Chauvin. Đơn đã được đệ trình sau khi tòa phúc thẩm bang Minnesota giữ nguyên bản án giết người đối với ông Chauvin và từ chối yêu cầu xét xử lại.

Nhật Lê

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cuu-canh-sat-chen-co-george-floyd-den-chet-bi-dam-trong-tu-post496828.html