Cuộc đời sóng gió ít người biết về nữ minh tinh 'mẹ đẻ' của Wifi

Wifi là dịch vụ gần như không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người. Ít ai biết rằng, 'mẹ đẻ' của Wifi là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn nhưng cuộc đời đầy 'sóng gió'.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, Wifi là dịch vụ phổ biến. Những người dùng điện thoại, máy tính.... kết nối Wifi để truy cập Internet vì các mục đích như liên lạc, làm việc... Thế nhưng, không phải ai cũng biết "tác giả" của phát minh quan trọng này. Theo các chuyên gia, " mẹ đẻ" của Wifi là Hedy Lamarr.

Sinh ngày 9/11/1914 ở Vienna, Áo, Hedy Lamarr ngay từ khi còn nhỏ đã nổi bật hơn bạn bè đồng trang lứa khi có dung mạo xinh đẹp và thông minh. Bà là con gái của gia đình gốc Do Thái với cha là một giám đốc ngân hàng thành đạt.

Khi lên 10 tuổi, bà Hedy thành thạo 4 thứ tiếng. Say mê diễn xuất, bà lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn điện ảnh Max Reinhardt khi 16 tuổi và có vai diễn đầu tay bộ phim "Geld auf der Strasse".

Sau đó, bà Hedy theo học diễn xuất tại Trường Sân khấu Max Reinhardt ở Berlin (Đức) và gia nhập giới nghệ sĩ với nhiều vai diễn ấn tượng. Khi sự nghiệp đang lên, nữ minh tinh xinh đẹp này gặp gỡ và đem lòng yêu Friedrich Mandl - thương gia người Áo. Hai người kết hôn vào năm 1933.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của 2 người không hạnh phúc khi Mandl là một tay buôn vũ khí và tham gia các thương vụ mua bán vũ khí cho Đức quốc xã và các chính phủ phát xít ở châu Âu. Thêm nữa, Mandl không cho phép vợ theo đuổi nghiệp diễn nữa.

Vì không muốn sống như một con búp bê dưới sự kiểm soát của chồng nên vào năm 1937, bà trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân đầy ám ảnh và chuyển đến Mỹ lập nghiệp. Tại đây, bà có cơ hội tham gia nhiều dự án phim đình đám của Hollywood và trở thành một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất và thành công với những vai diễn xuất sắc.

Dù theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng bà Hedy vẫn có niềm đam mê lớn dành cho khoa học và công nghệ. Vào ban ngày, nữ diễn viên tập trung cho việc diễn xuất. Khi đến đêm, bà mày mò, nghiên cứu và thử nghiệm các sáng chế của mình.

Trong số này, vào năm 1940, nữ minh tinh Hedy và George Antheil phát triển một hệ thống dẫn đường vô tuyến cho ngư lôi của quân Đồng minh sử dụng công nghệ trải phổ và nhảy tần để tránh gây nhiễu tín hiệu dẫn đường của ngư lôi. Phát minh này được cấp bằng sáng chế vào năm 1942.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ không ứng dụng sáng chế trên trong thế chiến 2. Về sau, phát minh của bà được sử dụng để phát triển các công nghệ: WiFi, Bluetooth và GPS. Vậy nên, bà được coi là "mẹ đẻ" của Wifi.

Mặc dù là một diễn viên, nhà phát minh tài năng nhưng bà Hedy gặp nhiều "sóng gió" trong cuộc đời. Bà lần lượt kết hôn 6 lần rồi ly hôn. Trong những cuộc hôn nhân đó, bà có 3 người con, trong đó có một người được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Những năm tháng cuối đời, bà Hedy sống trong cảnh khó khăn, mắc nợ trước khi qua đời vào năm 2000 trong một căn hộ nhỏ.

Mời độc giả xem video: Gặp gỡ Người Việt sáng chế chiếc khẩu trang đầu tiên chống lại 99% virus Sars-CoV-2. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-doi-song-gio-it-nguoi-biet-ve-nu-minh-tinh-me-de-cua-wifi-1968012.html