Cuộc chiến 4 năm của bà mẹ đơn thân Trung Quốc

Sau khi bị sa thải, không được trả tiền thai sản vì là mẹ đơn thân, Sarah Gao (40 tuổi) đã quyết định khởi kiện và đòi công ty cũ bồi thường 1 triệu NDT.

Theo AP, Sarah Gao từng là giám đốc một công ty đầu tư tài chính lớn ở Trung Quốc. Tháng 4/2016, cô phát hiện mình mang thai. Dù việc này không nằm trong kế hoạch của cô và bạn trai lúc đó, Gao vẫn quyết định sinh đứa trẻ.

Đầu năm 2017, sau 7 tháng nghỉ sinh con, Gao quay trở lại làm việc. Trong suốt thời gian nghỉ thai sản, công ty chỉ trả Gao số tiền là 1.000 NDT/tháng (khoảng 154 USD). Khoản tiền này quá thấp so với mức bảo hiểm cô đã đóng.

Khi Gao kiến nghị vấn đề này, công ty đã từ chối giải quyết với lý do cô thiếu giấy đăng ký hết hôn. Thậm chí, Gao còn bị buộc thôi việc và gây khó dễ khi đi tìm việc mới.

Những bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong vấn đề pháp lý về trả tiền nghỉ thai sản.

Sau khi không thỏa thuận được mức tiền nghỉ thai sản, Gao đã kiện công ty, đòi bồi thường 1 triệu NDT.

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử vào tháng 7/2017, Gao đã 2 lần thất bại. Hiện, cô kháng cáo tới lần thứ 3.

Mỗi lần đệ đơn, tòa án đều cho rằng Gao sinh con khi chưa kết hôn là không phù hợp với chính sách quốc gia. Cô nhận lương trong thời gian nghỉ sinh là thiếu cơ sở pháp lý.

"Ở Trung Quốc, những phụ nữ sinh con khi chưa kết hôn phải chịu nhiều thiệt thòi. Phần lớn những người mẹ đơn thân như tôi rất khó tiếp cận các phúc lợi công cộng. Thậm chí, một số khác còn bị phạt", người phụ nữ 40 tuổi nói.

Chính sách kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc không cấm phụ nữ chưa kết hôn sinh con. Tuy nhiên, chính sách này chỉ quy định chế độ thai sản cho những người phụ nữ đã kết hôn.

Đầu năm 2018, Gao và một số bà mẹ đơn thân khác muốn thay đổi chính sách trên. Họ cùng nhóm Những người ủng hộ mạng lưới gia đình đa dạng kiến nghị lên Ủy ban các vấn đề pháp lý của Quốc hội trong phiên họp thường kỳ hàng năm.

Họ không mong đợi nhà chức trách có hành động ngay lập tức. Tuy nhiên, những bà mẹ đơn thân như Gao hy vọng đề nghị của họ được xem xét tại chương trình cải cách pháp luật trong tương lai.

Dong Xiaoying, người sáng lập nhóm, cho hay nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc vẫn yêu cầu có giấy đăng ký kết hôn mới hoàn tiền nghỉ thai sản cho phụ nữ.

Hiện tại, ở một vài tỉnh thành như Quảng Đông và Thượng Hải, chính quyền đã thay đổi quy định để giải quyết những khó khăn về pháp lý cho các bà mẹ đơn thân.

Kiều Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-chien-4-nam-cua-ba-me-don-than-trung-quoc-post1194100.html