Cùng con đọc sách, cùng con lớn khôn
Sách là kênh tuyệt vời để truyền thụ cho trẻ kiến thức, tình yêu thương và lối sống lành mạnh. Tạo lập và duy trì thói quen đọc sách là một trong những phương pháp giáo dục tích cực giúp phát triển ngôn ngữ và hình thành nhân cách của trẻ. Việc định hướng, giúp con tiếp xúc với sách ngay từ khi còn nhỏ là một trong những hình thức giáo dục được nhiều bậc phụ huynh hướng tới.

Đưa trẻ đến tham gia các ngày hội sách sẽ giúp trẻ tăng thêm hứng thú và yêu thích với sách
Là một giáo viên, hiểu được ý nghĩa của việc đọc sách đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, chị Đặng Thị Thu Hà (Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa) đã định hướng cho con đọc sách từ nhỏ. “Mọi thói quen đều được được hình thành trên những nền tảng cơ bản từ việc làm quen, lặp lại và duy trì. Việc đọc sách cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Con gái tôi năm nay 4 tuổi, tôi thường xuyên mua truyện có kèm tranh minh họa về đọc cho con nghe. Mặc dù con chưa biết chữ nhưng theo tôi đây là cách tốt nhất để con làm quen với việc đọc sách”, chị Hà chia sẻ.
Mỗi độ tuổi có nhu cầu đọc sách khác nhau, phụ huynh phải xác định được mục đích, sở thích của trẻ để chọn sách cho con một cách phù hợp. Bên cạnh việc định hướng cho con các loại sách nên đọc, nên đưa trẻ đến nhà sách, thư viện hoặc các ngày hội sách để con chọn sách theo sở thích, việc này sẽ khiến trẻ hứng thú và yêu thích việc đọc sách hơn. Với trẻ chưa biết chữ, phụ huynh nên dành thời gian đọc sách cho con nghe để sớm hình thành niềm yêu thích với sách. Với trẻ đã biết đọc, biết viết, sau mỗi câu chuyện trong sách, phụ huynh hãy cho con viết lại cảm xúc, nhật ký dưới dạng viết thư gửi cho nhân vật hoặc cùng con mở những cuộc “phỏng vấn” để hiểu được suy nghĩ, góc nhìn của con thông qua câu chuyện đó. Bằng cách này, giúp trẻ không chỉ hiểu nội dung, cốt truyện mà còn có thể phát triển tư duy, vốn từ... Hiện nay, sách lậu tràn lan trên thị trường với những nội dung không trong sáng, gây nhiều ảnh hưởng xấu đến trẻ nhỏ, phụ huynh nên lựa chọn sách của các nhà xuất bản uy tín như Nhà xuất bản Kim Đồng, Thanh niên, Phụ nữ... để đảm bảo trẻ được đọc những cuốn sách lành mạnh, bổ ích.

Những cuốn truyện kèm tranh minh họa sẽ là bước đệm để trẻ có niềm yêu thích với việc đọc sách
Anh Nguyễn Anh Đức (phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì) cho biết: “Tôi thường cho các con tự đi lựa chọn sách theo chủ đề con thích và chủ động giới thiệu một số đầu sách hay để con đọc. Tôi cũng giới hạn thời gian sử dụng điện thoại thông minh, xem tivi để tạo không gian yên tĩnh cùng con đọc sách”.
Không chỉ bồi đắp tâm hồn, bổ sung kiến thức mà sách còn giúp tạo sự gắn kết của các thành viên trong gia đình.Trong mỗi gia đình, phụ huynh chính là những người có vai trò to lớn trong việc hình thành thói quen đọc sách của trẻ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều người chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng cho con thói quen đọc sách mà để các loại điện thoại thông minh chiếm lĩnh quá nhiều thời gian của con hoặc chưa biết khai thác các hiệu quả từ sách, ép con đọc sách quá lâu khiến trẻ căng thẳng, không còn là những phút giây giải trí, thư giãn, không có thời gian tham gia các hoạt động thể chất, giao tiếp dẫn tới phát triển thiếu cân bằng. Bởi vậy, cần hướng trẻ tới việc đọc sách với nội dung lành mạnh, bổ ích, phân bổ thời gian đọc sách sao cho hợp lý để trẻ được nghỉ ngơi, thư giãn đúng nghĩa.
Cùng con đọc sách là cách để đồng hành cùng con trong chặng đường khôn lớn, trưởng thành. Đọc sách đúng cách sẽ xây dựng cho trẻ một nền tảng sống tốt đẹp ngay từ nhỏ. Thay vì coi đó là một nhiệm vụ cần phải thực hiện, hãy coi việc đọc sách cùng con là một hoạt động để vun đắp tình cảm, giúp cha mẹ và con gắn bó và hiểu nhau hơn.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202204/cung-con-doc-sach-cung-con-lon-khon-183911
