Cúm nguy hiểm hơn bạn nghĩ

Cúm mùa không chỉ là bệnh hô hấp mà nó còn có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm khác.

Thời tiết cuối năm chuyển lạnh, tôi bị cảm cúm sau đó cả các con trẻ cũng bệnh theo. Xin hỏi bác sĩ bệnh này có nguy hiểm không và tự chữa ở nhà, không cần đi viện có được không?

PGS.TS Cao Hữu Nghĩa, giảng viên Vi sinh và An toàn tiêm chủng, Viện Pasteur TP.HCM

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ một phút, thế giới có một người tử vong vì bệnh cúm mùa chuyển nặng.

Cúm mùa không chỉ là bệnh hô hấp mà nó còn có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm cơ tim và làm trầm trọng thêm các bệnh lý đang có, thậm chí dẫn đến tử vong.

Mặc dù cúm có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, không phải ai cũng biết được mức độ nguy hiểm và chủ động phòng tránh căn bệnh này.

Ai cũng có thể nhiễm cúm và biến chứng do cúm mùa gây ra có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào.

Biến chứng cúm mùa có thể gây ra tình trạng viêm phổi, viêm tai giữa, viêm cơ tim, làm trầm trọng hơn bệnh lý đang có ở trẻ em. Bên cạnh đó, cúm mùa còn góp phần làm suy giảm chức năng hoặc khiến cho người lớn tuổi không thể hồi phục trở lại với đủ chức năng trước đó khi đã qua khỏi nhiễm trùng.

Nghiêm trọng hơn, cúm mùa có thể thúc đẩy, châm ngòi cho các đợt nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não ở những bệnh nhân đã có tình trạng xơ vữa động mạch.

Đối với cúm ở trẻ nhỏ, cha mẹ cần đặc biệt theo sát diễn biến của trẻ. Khi con xuất hiện các dấu hiệu nặng hơn, như khó thở - thở nhanh, lồng ngực rút lõm, tím môi, li bì hoặc kích thích vật vã, ăn kém hoặc bỏ ăn, nôn nhiều... cần đưa bé đi khám và điều trị tại bệnh viện ngay.

Ngoài ra, phụ huynh cũng không tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc kháng virus (như thuốc Tamiflu) mà cần phải theo hướng dẫn và có chỉ định của bác sĩ.

Độc giả Lê Thị Duyên

Nguồn Znews: https://znews.vn/cum-nguy-hiem-hon-ban-nghi-post1452319.html