Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khẳng định quyết tâm tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, đặc biệt là đối với nghệ sĩ và người nổi tiếng.
Nghệ sỹ, người nổi tiếng... 'dính phốt,' không thể vì vài phút ghi hình, một vài dòng trạng thái trên mạng xã hội mà đánh đổi uy tín cá nhân, lòng tin công chúng và đối mặt với hậu quả pháp lý.
Chuyện người nổi tiếng, nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội là chủ đề được quan tâm nhất tại cuộc Họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình nêu thực trạng nhiều nghệ sĩ ký hợp đồng quảng cáo vô tội vạ, không kiểm tra nội dung, không xác minh thật - giả của sản phẩm.
Đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết, biên tập viên Quang Minh sẽ bị xử phạt 37,5 triệu đồng và MC Vân Hugo bị phạt 70 triệu đồng vì quảng cáo sai về sản phẩm.
Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường phát hiện và xử lý mẫu, xử lý điểm một số trường hợp nghệ sĩ, người của công chúng quảng cáo sai sự thật theo quy chế đã có, hạn chế hình ảnh, sản phẩm của những người vi phạm trên báo chí, sân khấu biểu diễn và không gian mạng. Đó là thông tin được đưa ra ở cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chiều 21/4 tại Hà Nội.
Chiều 21-4, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ VH-TT-DL, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH-TTĐT) đã cảnh báo về thực trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng ký kết hợp đồng quảng cáo một cách vô tội vạ, thiếu hiểu biết pháp luật.
Theo Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, vẫn chưa triển khai quy chế phong sát đối với trường hợp nào. Nhưng trong tương lai sẽ làm điểm một vài trường hợp, có thể sẽ áp dụng liên quan đến hoạt động quảng cáo.
Liên quan đến vấn đề xử lý nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật hiện nay, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc và Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do đã có những trao đổi cụ thể trong buổi họp báo thường kỳ quý I năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào chiều 21/4, tại Hà Nội.
Đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả bị triệt phá gây phẫn nộ, dư luận réo tên loạt nghệ sĩ từng quảng cáo thổi phồng công dụng, tiếp tay cho lừa đảo.
Trước việc nhiều người nổi tiếng bị chỉ trích vì quảng cáo sai lệch, gây nhầm lẫn về chất lượng và công dụng sản phẩm, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết đang trong quá trình tìm hiểu, xác minh vụ việc.
Người nổi tiếng trong mọi lĩnh vực đều có thể nhận được hợp đồng quảng cáo sản phẩm. Trong số đó, lực lượng văn nghệ sĩ 'ăn khách' hơn cả, bởi độ phủ sóng của họ và việc dễ tạo dựng sự tin yêu của khách hàng. Nhưng quảng cáo sản phẩm giống như con dao hai lưỡi, chỉ cần một phút mờ mắt vì những con số trong hợp đồng hay sự thiếu hiểu biết, nghệ sĩ đã tự đưa mình vào con đường hủy diệt ngắn nhất.
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết Bộ đã giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn tìm hiểu việc nhiều người nổi tiếng quảng cáo thổi phồng về các sản phẩm.
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn tìm hiểu về những người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm sữa giả.