Những cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và đạn đạo do Ukraine thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ với mạng lưới trinh sát của Mỹ.
Trang RBC Ukraine mới đây đưa tin, hôm 28/6, Ukraine tuyên bố đã phá hủy một bộ phận quan trọng trong hệ thống liên lạc vệ tinh của lực lượng Nga tại bán đảo Crimea.
Hơn một tháng qua, Nga đã triển khai 25 sà lan dọc theo cầu Crimea để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng xuồng tự sát của hải quân Ukraine.
Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev tuyên bố, tất cả những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công mới đây tại TP Sevastopol thuộc bán đảo Crimea và các cuộc tấn công khủng bố khác trên lãnh thổ Nga chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine để nước này có thể bảo vệ lãnh thổ, bao gồm bán đảo Crimea. Nga có thể chấm dứt những đau đớn mà dân thường phải hứng chịu bằng cách ngừng xung đột, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu.
Ukraine đã sử dụng Tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) được trang bị đầu đạn chùm do Mỹ cung cấp tấn công gây nhiều thương vong nhằm vào thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga năm 2014.
Kíp trắc thủ của hệ thống MLRS Uragan Nga đã giáng đòn tấn công vào khu vực triển khai các bệ phóng M270 đã phóng tên lửa ATACMS vào Sevastopol-Crimea.
Kremlin cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công nhằm vào Crimea bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp khiến 4 người thiệt mạng và 151 người bị thương.
Tại bán đảo Crimea, loạt vụ nổ đã được ghi nhận sau cuộc tấn công vào một đơn vị Quân đội Nga gần Yevpatoria.
Nga đã đánh chặn được 4 tên lửa, nhưng quả tên lửa thứ năm bị đánh chặn trên không đã phóng ra lượng lớn đạn chùm và gây ra nhiều thương vong cho dân thường.
Vụ Crimea bị nã tên lửa ATACMS xuất hiện diễn biến mới liên quan các phát ngôn của phía Nga, Mỹ và Ukraine.