Vụ Crimea bị nã tên lửa ATACMS xuất hiện diễn biến mới liên quan các phát ngôn của phía Nga, Mỹ và Ukraine.
Nga cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công 'man rợ' ở Crimea cuối tuần qua khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em, và 151 người khác bị thương.
Ngày 24/6, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Mỹ Lynne Tracy và tuyên bố Washington phải 'chịu trách nhiệm tương tự Ukraine' về vụ tấn công bằng tên lửa tầm xa ATACMS mang đầu đạn chùm vào bán đảo Crimea.
Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy liên quan vụ Crimea bị tấn công bằng tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS).
Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Razvozhayev, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố thuộc bán đảo Crimea này sau vụ tấn công ngày 23/6 của lực lượng Ukraine.
Nga cáo buộc Washington 'có liên quan' khi cho rằng Ukraine tấn công Crimea bằng tên lửa mang đầu đạn chùm do Mỹ sản xuất.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine tên lửa được sử dụng để tấn công.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về vụ tấn công bằng bom chùm chết người của Ukraine vào một bãi biển đông đúc ở thành phố Sevastopol, thuộc bán đảo Crimea hôm 23/6.
Ngày 23 tháng 6, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào thường dân Nga ở Crimea và quy trách nhiệm cho cả Washington về vụ tấn công này.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu của tên lửa ATACMS do Ukraine sử dụng được chọn lựa dựa trên dữ liệu vệ tinh của Mỹ.