Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 5-4, thảo luận dự thảo nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh là phải làm nhanh hơn, vì cuộc sống của người dân không thể chờ đợi hơn. Chỉ đạo của Thủ tướng thể hiện sinh động sự quan tâm kịp thời, sát sao của Đảng, Chính phủ đối với người dân trong giai đoạn hiện nay, là niềm cổ vũ, động viên to lớn để nước ta chiến thắng đại dịch nguy hiểm này.
Ngày 8/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp để xem xem xét, cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đề nghị của Chính phủ.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã ký báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối các các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Làm nhanh gói hỗ trợ, không để người dân 'đói cơm, lạt muối'- đốc thúc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về gói hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 khiến đồng bào cả nước thấy ấm lòng.
Trong bối cảnh lúc này, an sinh xã hội là vấn đề cấp bách nhất với người dân, tuy nhiên còn những vấn đề khác phải tính đến và chúng ta cần một tư duy mới, cách tiếp cận mới theo hướng tích cực nhằm đủ sức tham gia ngay các trật tự mới, cấu trúc mới của thế giới sau khi hết đại dịch - dự kiến sẽ diễn ra rất nhanh.
Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 6/4/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, tổ chức thực hiện.
Dự kiến sẽ có 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhận được gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ, với thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng gói hỗ trợ an sinh xã hội có vai trò quan trọng giữa bối cảnh dịch Covid-19. Ngoài ra, cần phải tính đến cả việc phục hồi kinh tế sau dịch.
Thủ tướng nhấn mạnh bằng các biện pháp, nguồn lực khác nhau, phải hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội gặp khó khăn do COVID-19, không để người dân nào đói cơm, lạt muối.
Theo Thủ tướng, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người yếu thế trong xã hội, những người có thu nhập thấp, mất việc. Vì thế cần phải làm nhanh các gói hỗ trợ, tránh tình trạng 'cứ lòng vòng mãi mà không nhận được tiền'.
Tổng số tiền dự kiến hỗ trợ trong Nghị quyết khoảng 61.580 tỷ đồng (2,6 tỷ USD), trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ là 35.880 tỷ đồng.