Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 4 vận chuyển, cung ứng bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu quốc phòng

Chiều 25-3, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 4 (Tổng công ty Xăng dầu Quân đội) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi Thư khen Công ty nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, đại biểu các cơ quan, đơn vị, khách hàng trên địa bàn phía Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Công ty trong 20 năm qua, nghe đọc Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đón nhận cờ truyền thống “20 năm xây dựng và phát triển” của UBND TP Hồ Chí Minh tặng Công ty.

Đại tá Nguyễn Trọng Úy, Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Quân đội phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua 20 năm, từ Chi nhánh Công ty Xăng dầu Quân đội tại TP Hồ Chí Minh, nay là Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 4, cán bộ, nhân viên công ty đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Công ty đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, tổ chức tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, vận chuyển xăng dầu, mỡ nhờn đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, cả nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 4.

Những năm vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được duy trì ổn định, phát triển, đạt hiệu quả và có lãi, năm sau cao hơn năm trước; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên, người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao, vị thế, uy tín của thương hiệu xăng dầu Quân đội được Công ty khẳng định vững chắc trên những địa bàn đóng quân.

Từ năm 2019 đến năm 2023, Công ty đạt tổng sản lượng trên 1 triệu mét khối xăng dầu; doanh thu trên 14.400 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 138,9 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 2.341 tỷ đồng. Vận chuyển, cung ứng bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu quốc phòng cho các đơn vị Quân đội và xăng dầu kinh doanh cho khách hàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Nhiều năm qua, Đảng ủy, Đảng bộ Công ty luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc.

Đón nhận cờ truyền thống của UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng.

Thời gian tới, đơn vị chú trọng giáo dục và phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp; chăm lo xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 4 ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm xăng dầu cho quốc phòng theo chỉ lệnh trên giao, đồng thời tăng cường phát triển, mở rộng thị trường, xây dựng củng cố và giữ vững niềm tin, uy tín với khách hàng, phát huy bản chất vì nhân dân phục vụ, “Tất cả vì quyền lợi chính đáng của khách hàng”; không ngừng củng cố và nâng cao uy tín thương hiệu xăng dầu quân đội trên thương trường.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cong-ty-xang-dau-quan-doi-khu-vuc-4-van-chuyen-cung-ung-bao-dam-day-du-kip-thoi-xang-dau-quoc-phong-769961