Sau một tuần xét xử, ngày 10/1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia) tù chung thân; Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Hoàng Kim Land) 20 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 10-1, sau hơn một tuần xét xử và nghị án, Hội đồng Xét xử của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm lừa đảo bán dự án 'ma', chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người, tiến hành tuyên án đối với các bị cáo. Phạm Thị Tuyết Nhung lĩnh án chung thân.
Theo HĐXX, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn các bị cáo khác. Ngoài ra, nữ bị cáo này cũng bị tuyên buộc phải bồi thường hơn 539,9 tỷ đồng cho bị hại.
Sau khi đặt cọc mua các khu đất lớn, các bị cáo tự 'vẽ' 18 dự án, quảng cáo và ký hợp đồng đặt cọc, mua bán và thu tiền rồi chiếm đoạt 816 tỷ đồng của 592 cá nhân, chiếm đoạt 834 tỷ đồng.
Ngày 10-1, TAND TPHCM đã tuyên phạt mức án tù chung thân đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TMDV Hoàng Gia), đồng thời, buộc bị cáo Nhung bồi thường toàn bộ số tiền 539 tỷ đồng cho các bị hại.
Ngày 10/1, sau hơn một tuần xét xử và nghị án, Hội đồng Xét xử của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia, gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm lừa đảo bán dự án ma, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người tiến hành tuyên án đối với các bị cáo. Phạm Thị Tuyết Nhung bị tuyên án chung thân.
Ngày 10-1, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (tên gọi khác là Lina, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đất vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 10/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng 7 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
HĐXX xác định, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina) là chủ mưu lập các dự án 'ma' để chiếm đoạt tiền của khách hàng nên đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân.
Phạm Thị Tuyết Nhung và 8 đồng phạm đã lập dự án bất động sản 'ma', lừa hơn 834 tỷ đồng của 592 khách hàng.
Ngày 6-1, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia, gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm lừa đảo bán dự án 'ma', chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người với phần luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh.