Khi đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị tòa xử phạt tù chung thân trong vụ lập 18 dự án 'ma' chiếm đoạt 834 tỷ đồng, bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land ngất xỉu.
Ngày 6/1, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia, gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm lừa đảo bán dự án 'ma', chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người với phần luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham gia vào việc lập dự án 'ma' và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các nạn nhân, nhưng khi bị đại diện VKS đề nghị tù chung thân, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung bất ngờ ngã ra rồi ngất xỉu.
Từ ngày 2/1, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm vụ án Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hoàng (cùng là GĐ, đại diện Cty Angel Lina và Cty Đất Vàng Hoàng Gia); Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh và 4 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 3/1, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm lừa đảo bán dự án ma, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người với phần thẩm vấn các bị cáo của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Angel Lina thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, Nhung phủ nhận mình đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Ngày 2/1, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm lừa đảo bán dự án ma, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người.
Trong phần thủ tục, thư ký thông báo chỉ có 191/592 bị hại có mặt tại tòa, 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. HĐXX cho rằng, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có lời khai đầy đủ, việc vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.