Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản gắn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển

Chính phủ Nhật Bản đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập thời gian qua. Cộng đồng trí thức Việt tại Nhật Bản tiếp tục đoàn kết, phát huy các thế mạnh, có nhiều hoạt động tương tác, quảng bá nhiều hơn nữa về đất nước, con người Việt Nam để nâng cao hình ảnh tốt đẹp và vị thế của Việt Nam tại Nhật Bản.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, cùng Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Komura - Ảnh: BNG

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, cùng Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Komura - Ảnh: BNG

Trong buổi gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 5/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Komura bày tỏ nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, coi đây chính là nền tảng quan trọng của quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản bày tỏ vui mừng vì những dự án ODA do phía Nhật Bản tài trợ đã góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định ông sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa các dự án ODA tới Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy các dự án đang triển khai.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng chia sẻ những tổn thất to lớn về người và tài sản mà Chính phủ và nhân dân Nhật Bản phải hứng chịu từ thảm họa động đất vào những ngày đầu năm 2024 tại tỉnh Ishikawa và khu vực xung quanh miền Trung Nhật Bản; cảm ơn Thứ trưởng Komura cùng dự khai mạc Lễ hội Ikebukuro ngày 6/4 nhằm quyên góp ủng hộ các nạn nhân của động đất, coi đây là minh chứng sinh động cho tình cảm hữu nghị, chân thành giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất với dấu mốc lịch sử là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2023; trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã phối hợp tổ chức thành công các đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước sang thăm và làm việc thời gian qua và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm 2024; mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục cung cấp viện trợ ODA cho các dự án phát triển của Việt Nam.

Thứ trưởng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập thời gian qua, đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ thời gian tới, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật Nhật Bản, trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tuân thủ tốt luật pháp sở tại.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản góp phần nâng cao hình ảnh tốt đẹp và vị thế của Việt Nam tại Nhật Bản

Trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.

Thay mặt Hội trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, ông Phạm Việt Phương, Chủ tịch Hội cho biết, Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản (AVIJ) được thành lập năm 2019 với mục tiêu kết nối các cá nhân và nhóm trí thức của người Việt tại Nhật Bản. Hội hiện có 5.000 thành viên, tập trung trong các lĩnh vực cố vấn thuế, kinh doanh, công nghệ cao, công nghệ thông tin.

Hội đã tổ chức thành công rất nhiều sự kiện văn hóa, thể thao kết nối cộng đồng, gần đây nhất là Diễn đàn trí thức Việt Nam tại Nhật Bản năm 2019, 2021 và 2023 với nhiều sáng kiến, ý tưởng mong muốn đóng góp cho đất nước; đặc biệt đã vận động được hơn 2.000 suất học bổng cho du học sinh và hơn 100 triệu yên từ các nhà tài trợ.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trân trọng sự cố gắng, nỗ lực của người Việt trẻ tại đây trong việc khẳng định mình để tiến tới thành công tại Nhật Bản. Những đóng góp của trí thức tại Nhật Bản sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với đất nước. Thứ trưởng mong muốn cộng đồng trí thức Việt tại Nhật Bản tiếp tục đoàn kết, phát huy các thế mạnh, có nhiều hoạt động tương tác, quảng bá nhiều hơn nữa về đất nước, con người Việt Nam để nâng cao hình ảnh tốt đẹp và vị thế của Việt Nam tại Nhật Bản.

Ghi nhận ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng của anh chị em cộng đồng doanh nhân và trí thức tại Nhật Bản, Thứ trưởng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và coi trọng nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), đặc biệt là các trí thức, chuyên gia, nhà khoa học; nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành, trong đó quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho tầng lớp tinh hoa này về nước sinh sống, làm việc, nghiên cứu.

Trên cơ sở những đóng góp và kiến nghị ngày hôm nay, Ủy ban Nhà nước về NVNONN sẽ tham mưu trong quá trình xây dựng, triển khai chính sách liên quan nhằm phát huy và tạo điều kiện để NVNONN dù ở đâu, làm gì cũng có thể đóng góp cho đất nước; quan tâm tới việc nâng cao địa vị pháp lý cho NVNONN, trong đó có cộng đồng tại Nhật Bản; tổ chức các hoạt động nhằm kết nối NVNONN với đất nước và trên toàn thế giới với nhau; tạo diễn đàn để NVNONN hiến kế, đóng góp ý tưởng cho sự nghiệp phát triển đất nước; duy trì bản sắc văn hóa và tiếng Việt trong cộng đồng.

Công tác bảo hộ công dân luôn được ưu tiên

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Thay mặt Ban Công tác cộng đồng báo cáo tình hình, Công sứ Nguyễn Đức Minh cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản là cộng đồng trẻ, đa dạng về thành phần; hiện có nhiều hội đoàn được thành lập, như Liên hiệp Hội người Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên, Hội Phụ nữ, Hội Phật tử, Hội Việt ngữ và nhiều hội đoàn theo ngành nghề. Đời sống của người Việt Nam ở Nhật Bản cơ bản ổn định. Công tác cộng đồng được Đại sứ quán rất quan tâm.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, công tác về NVNONN và bảo hộ công dân luôn được ưu tiên, là nhiệm vụ thường xuyên của Đại sứ quán.

Việc làm tốt công tác này sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, là cầu nối hữu nghị trong quan hệ hai nước. Hiện nay, các tổ chức hội người Việt Nam tại Nhật Bản đang từng bước được củng cố, thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả.

Đại sứ quán chủ động, thường xuyên khuyến cáo về động đất, lập đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ cho bà con. Trong năm 2023, Đại sứ quán đã tổ chức 20 lễ hội lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, tạo dấu ấn và hình ảnh tốt đẹp về con người Việt Nam với bạn bè Nhật Bản nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, công tác về NVNONN của Đại sứ quán đã góp phần vào việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước và quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Nhật Bản; việc làm tốt công tác này sẽ hỗ trợ tốt cho công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng.

Đại sứ quán đã có nhiều hoạt động kịp thời bảo hộ công dân trong thiên tai, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh trong cộng đồng. Thứ trưởng đề nghị Đại sứ quán quan tâm đến công tác khen thưởng, động viên cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; tiếp tục triển khai, làm tốt công tác về NVNONN, đặc biệt quan tâm, chăm lo và hỗ trợ cộng đồng ổn định, phát triển và hướng về quê hương nguồn cội.

DA

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-nhat-ban-gan-ket-ho-tro-nhau-cung-phat-trien-102240406121251615.htm