Công bố Gameshow 'Khát vọng Lạc Hồng' cho học sinh Phú Thọ

Ngày 1/8, Đài PT&TH Phú Thọ phối hợp với Sở GD&ĐT, VNPT Phú Thọ tổ chức họp báo công bố Gameshow 'Khát vọng Lạc Hồng' mùa 2 năm 2023.

Lãnh đạo Đài PT&TH Phú Thọ tiếp nhận biểu trưng từ các nhà tài trợ cho Gameshow màu 2.

Tham dự buổi họp báo có ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở GD&ĐT; bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Giám đốc Đài PT&TH Phú Thọ cùng đại diện các đơn vị tài trợ, lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

“Khát vọng Lạc Hồng” là Gameshow do Đài PT&TH phối hợp với Sở GD&ĐT Phú Thọ sản xuất. Đây là sân chơi trí tuệ lành mạnh, bổ ích cho tuổi trẻ học đường nói chung và học sinh khối THPT nói riêng.

Tại mùa 1, 17/17 trận đấu “Khát vọng Lạc Hồng” đã được ghi hình, phát sóng. Riêng trận Chung kết được phát sóng trực tiếp và nối sóng tại các điểm trường có học sinh dự thi. Mùa 2, Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” được Đài PT&TH Phú Thọ ghi hình và phát sóng từ tháng 8 đến 12/2023. Trận Chung kết dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp vào tháng 12/2023. Cơ cấu giải thưởng tăng dần qua các vòng, giải thưởng cao nhất dành cho Nhà vô địch là 20 triệu đồng.

Theo Ban tổ chức, sẽ có 48 thí sinh đến từ 40 trường tham gia tranh tài. Năm nay, chương trình thay đổi tên một số phần thi nhằm tạo sự gần gũi và màu sắc, dấu ấn rõ nét hơn của vùng Đất Tổ.

Theo đó, chương trình có ba vòng thi gồm: Đấu trí, Tranh tài, Vô địch. Mỗi trận có bốn thí sinh tham gia với bốn phần thi: Khởi động, Thử thách, Đồng hành, Về đích.

Các câu hỏi được lựa chọn từ Ngân hàng đề thi do Ban Cố vấn chương trình biên soạn với sự tham gia của Sở GD&ĐT Phú Thọ, một số giáo viên cốt cán thuộc các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Nội dung câu hỏi liên quan đến kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội; văn hóa – thể thao, chủ yếu trong chương trình THPT. Trong đó, ưu tiên nhóm câu hỏi liên quan đến lịch sử, văn hóa, truyền thống của địa phương.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Mạnh – Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ khẳng định Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 1 đã thành công, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là học sinh khối THPT. Chương trình giúp học sinh phát triển tư duy, khả năng hiểu biết. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức giáo dục, từ đó giúp học sinh tăng cường tính chủ động, hiệu quả trong tiếp thu kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

“Ở mùa 2 năm 2023, bên cạnh việc tập trung vào các câu hỏi kiến thức chung theo chương trình GDPT mới, Ban tổ chức sẽ tăng cường các câu hỏi về lịch sử, địa lý và kinh tế xã hội của tỉnh và cả nước. Qua đó, giúp học sinh có kiến thức, tư duy phát triển toàn diện. Với các nhà trường, cần thông tin rộng rãi để phụ huynh biết về chương trình. Đồng thời, tăng cường huấn luyện học sinh để cuộc thi có chất lượng tốt nhất”, ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết thêm.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Giám đốc Đài PT&TH Phú Thọ thay mặt Ban tổ chức đã tiếp nhận biểu trưng tài trợ của 12 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh cam kết sử dụng tiền tài trợ hiệu quả, đúng mục đích. Toàn bộ số tiền tài trợ sẽ được dùng để phục vụ sản xuất chương trình, trao giải cho thí sinh và duy trì chương trình ở các mùa tiếp theo.

Ngay sau họp báo, Ban tổ chức đã tiến hành cho các trường THPT bốc thăm lịch ghi hình các trận thi đấu tại Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 2.

Long Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cong-bo-gameshow-khat-vong-lac-hong-cho-hoc-sinh-phu-tho-post649031.html