Công an tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 11/3, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường 76 năm qua, với khẩu hiệu “Công an Nghệ An ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác”, toàn lực lượng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; xứng danh là lực lượng Công an nhân dân trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Giám đốc Công an Nghệ An đã điểm lại một số dấu ấn đậm nét việc học tập và làm theo lời dạy của Bác, gắn với các giai đoạn lịch sử trong chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Bước vào thời kỳ đổi mới, với mục tiêu hội nhập, phát triển gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; trong hoàn cảnh mới, với những khó khăn, thách thức và sự chuyển dịch trên toàn diện các lĩnh vực, Công an Nghệ An luôn vươn mình, chủ động, nỗ lực, sáng tạo, dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc".

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Trong suốt chặng đường 76 năm qua, toàn lực lượng Công an Nghệ An với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những kết quả, thành tích đạt được trong những năm qua, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định khen thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận và chúc mừng thành tích các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An đạt được thời gian qua; chúc mừng Công an tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Những thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn của công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An. Cùng với quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị có bề dày truyền thống, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An.

Giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Công an yêu cầu: Trong thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; coi đây là kim chỉ nam, là phương châm hành động của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Nghệ An nói riêng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Toàn lực lượng Công an nhân dân và Công an tỉnh Nghệ An phải tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nêu cao tinh thần “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công an Nghệ An phải “thật sự xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Xô Viết anh hùng, địa danh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu” và phải là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Công an Nghệ An luôn đi đầu trong đấu tranh tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến chức vụ, tham nhũng. Từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh triệt xóa hơn 40 đường dây, phát hiện hơn 4.700 vụ án liên quan đến ma túy, thu hơn 1.500kg ma túy các loại và 800.000 viên ma túy tổng hợp, là địa phương tiên phong, đi đầu trong xây dựng “đơn vị cấp xã, cấp huyện sạch về ma túy” và hiện có 4 đơn vị cấp huyện, 17 đơn vị cấp xã được "làm sạch ”, bắt giữ, xử lý 100 vụ, 160 bị can về lội tham những, chức vụ.

8 năm qua, Công an Nghệ An được Bộ Công an đánh giá, xếp vị trí thứ Nhất trong toàn lực lượng về chỉ số cải cách hành chính. Năm 2023, Công an Nghệ An đăng ký, xây dựng 16 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; 48 xã, phường, thị trấn, 42 cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; 2 đơn vị cấp huyện điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gấp nhiều lần chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Nguyễn Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/cong-an-tinh-nghe-an-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-196860.html