Cơ hội rộng mở cho cà-phê Việt vào thị trường Algeria

Việc Algeria vừa quyết định miễn, giảm thuế nhập khẩu cà-phê được kỳ vọng đem lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt, khi Việt Nam trong những năm gần đây vẫn giữ vị trí đáng kể trong nhóm các nhà xuất khẩu cà-phê hàng đầu sang thị trường này.

Cà-phê Việt Nam vẫn còn dư địa xuất khẩu sang Algeria do được doanh nghiệp nhập khẩu và người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, hương vị. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Cà-phê Việt Nam vẫn còn dư địa xuất khẩu sang Algeria do được doanh nghiệp nhập khẩu và người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, hương vị. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo Thương vụ Việt Nam tại Algeria, Chính phủ Algeria vừa ban hành Luật Tài chính năm 2025, trong đó quyết định miễn, giảm thuế nhập khẩu cà-phê nhằm hạ giá thành sản phẩm và hỗ trợ người tiêu dùng trong nước.

Cụ thể, thuế nhập khẩu cà-phê giảm từ 30% xuống còn 5%, đồng thời bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT-19%) và thuế tiêu thụ nội địa (10%).

Như vậy, tổng thuế và phí nhập khẩu cà-phê nhân xanh Robusta vào Algeria chỉ còn 10%, giảm mạnh so với mức 63% trước đây. Chính sách ưu đãi này sẽ được áp dụng đến hết năm 2025.

Thương vụ Việt Nam tại Algeria đánh giá, đây là cơ hội tốt để cà-phê Việt Nam tăng cường sự hiện diện tại thị trường Bắc Phi này.

Là quốc gia không trồng cà-phê, Algeria phải nhập khẩu 100% để phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Cà-phê cũng là đồ uống ưa chuộng nhất của người Algeria.

Với dân số hơn 46 triệu người, mỗi năm nước này nhập khẩu khoảng 130.000 tấn cà-phê hạt, trị giá khoảng 300 triệu USD. Robusta chiếm hơn 85% tổng kim ngạch nhập khẩu, phần còn lại là Arabica.

Những nước xuất khẩu cà-phê chính sang Algeria gồm Việt Nam, Brazil, Colombia, Indonesia, Bờ Biển Ngà, Ethiopia và Uganda. Trong đó, Việt Nam giữ vị trí đáng kể với 34.158 tấn cà-phê nhân xanh xuất khẩu sang Algeria trong năm 2024, đạt 127,4 triệu USD (theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam).

Cà-phê Việt Nam được doanh nghiệp nhập khẩu và người tiêu dùng Algeria đánh giá cao nhờ hương vị đặc trưng, độ bọt cao, khả năng hấp thụ đường tốt. Các nhà rang xay tại Algeria thường pha trộn Robusta Việt Nam với các loại cà-phê khác theo tỷ lệ riêng để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Nhờ lợi thế chất lượng ổn định, giá cả cạnh tranh, cùng với chính sách thuế mới của Algeria, đây là cơ hội lớn để cà phê Việt Nam mở rộng thị phần tại Algeria cũng như khu vực Bắc Phi.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/co-hoi-rong-mo-cho-ca-phe-viet-vao-thi-truong-algeria-post864553.html