Chuyển đổi số để vững vàng trong kỷ nguyên mới

Xác định chuyển đổi số là xu thế, thời cơ, cũng như động lực tạo đột phá trong phát triển, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) trên nhiều lĩnh vực. Từ đó đã làm thay đổi căn bản, toàn diện hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân theo hướng tích cực, đem lại cuộc sống hiện đại, thông minh, tiện ích để vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hạ tầng phục vụ CĐS có bước tiến vượt bậc, toàn tỉnh có 40 trạm di động 5G đã được triển khai tại 4 địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng phục vụ CĐS có bước tiến vượt bậc, toàn tỉnh có 40 trạm di động 5G đã được triển khai tại 4 địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã ban hành đồng bộ các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện CĐS trên địa bàn tỉnh, xác định rõ phương hướng và lộ trình CĐS của địa phương cho từng năm và cả giai đoạn. Cùng với Nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy - nghị quyết chuyên đề đầu tiên và mang tầm nhìn dài hạn đến 2030 của tỉnh về CĐS, tỉnh đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về CĐS, huy động được sự tham gia của nhiều thành phần, lực lượng trong xã hội làm CĐS theo đúng phương châm "Toàn dân, toàn diện”.

Đến nay, công cuộc CĐS của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hạ tầng phục vụ CĐS có bước tiến vượt bậc, toàn tỉnh có 1.350/1.350 thôn, bản, tổ có điện lưới được phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, đạt 100%; 40 trạm di động 5G đã được triển khai tại 4 địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh, thiết bị thông minh được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh đạt 79,23%, vượt 29,23% so với mục tiêu Nghị quyết đến năm 2025. Tỷ lệ công dân trưởng thành sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử đạt 82%, vượt 32% so với mục tiêu Nghị quyết đến năm 2025.

Trong phát triển kinh tế số, các nền tảng, công nghệ số đã từng bước được đưa vào các khâu, các công đoạn của chuỗi sản xuất - tiêu dùng và trong từng ngành, từng lĩnh vực kinh tế. Nhiều công nghệ số đã được áp dụng để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế.

Thông qua các phong trào "Bình dân học AI" và "Bình dân học vụ số" đã lan tỏa công nghệ số đến bà con vùng sâu, vùng xa, góp phần xóa đi rào cản về công nghệ số.

Thông qua các phong trào "Bình dân học AI" và "Bình dân học vụ số" đã lan tỏa công nghệ số đến bà con vùng sâu, vùng xa, góp phần xóa đi rào cản về công nghệ số.

Bà Đồng Thị Hiền – Giám đốc HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, huyện Yên Bình cho biết: "Nhận thấy lợi thế của ứng dụng thương mại điện tử nên chúng tôi rất chú trọng quảng bá sản phẩm của mình trên Internet. Do đó, các sản phẩm chính của HTX sản xuất đã được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng, mua để sử dụng và lựa chọn làm quà biếu, tặng”.

Trong kỷ nguyên mà mọi lĩnh vực của đời sống đều đang được số hóa và giải quyết bằng giải pháp công nghệ số thì những người không có kỹ năng số sẽ gặp khó khăn. Nhận thức rõ tầm quan trọng và để đưa được kỹ năng số ngày càng đến gần hơn với người dân, tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, sáng kiến CĐS thiết thực, hiệu quả, hướng tới người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó không thể không nói đến mô hình "Bình dân học AI” – mô hình được tỉnh triển khai đầu tiên trong cả nước từ năm 2023 và phong trào "Bình dân học vụ số” đang tích cực lan tỏa.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: "Từ các mô hình này sẽ góp phần xóa đi rào cản về công nghệ số, truyền cảm hứng và tạo động lực để mỗi người dân tích cực, tự giác tham gia, tự học tập và nâng cao kiến thức, kỹ năng công nghệ số cho chính mình, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình hiện đại hóa và hội nhập”.

Tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu đến hết năm 2025 có 80% người dân trưởng thành sử dụng được các dịch vụ số thiết yếu; 80% người lao động trong doanh nghiệp, HTX có khả năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất và kinh doanh. Hết năm 2026 sẽ phổ cập toàn diện kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh… Để đạt mục tiêu, tỉnh sẽ khai thác tối đa lợi thế, thế mạnh của tỉnh trong CĐS để từ đó góp phần quan trọng vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là: "Phát triển công dân số, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để người dân tham gia hiệu quả vào nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau”. Với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng theo tư tưởng mới, mang tính đột phá về cuộc cách mạng CĐS, cùng sự quyết tâm của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, mỗi gia đình, mỗi tổ chức, cuộc chuyển mình để thực hiện CĐS "toàn dân, toàn diện” trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tiến lên, mang lại những lợi ích thiết thực để người dân ngày càng hạnh phúc, tự tin cùng cả nước tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Thanh Chi

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/266/352176/chuyen-doi-so-de-vung-vang-tr111ng-ky-nguyen-moi.aspx