Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu
Sau 2 tháng phát động, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề '65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba' đã đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu.
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Báo Văn học nghệ thuật, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” và trao giải, công diễn tác phẩm đạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các địa phương; Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế; các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Chương trình, các tác giả đoạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Cuba cùng đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.
Thiết thực triển khai các hoạt động trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025 nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” triển khai trên toàn quốc trong 65 ngày (13/8 - 16/10/2025), nhằm huy động nguồn lực tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.
Chạm tới trái tim của mọi người Việt Nam
Phát biểu tại Lễ tổng kết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: “Trong suốt 65 ngày phát động, Chương trình đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, tình cảm sâu nặng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chúng ta cùng cảm nhận rất rõ: từ cụ già đến em nhỏ, từ miền núi đến miền xuôi, các giai cấp, tầng lớp xã hội,…đã ủng hộ chương trình với tất cả sự biết ơn, trân quý, nâng niu mối quan hệ hữu nghị anh em thân thiết Việt Nam-Cuba”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ tổng kết. (Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)
Cùng với kết quả ủng hộ về vật chất, đợt vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba: Vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị” do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Báo Văn học - Nghệ thuật phối hợp tổ chức đã được hàng trăm nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên và không chuyên trên khắp cả nước hưởng ứng, sáng tạo nhiều tác phẩm giàu cảm xúc ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam – Cuba. Nhiều ca khúc có giá trị nghệ thuật cao đã được tuyển chọn, biểu diễn và trao giải trong buổi lễ trang trọng hôm nay - như một tuyên ngôn nghệ thuật về tình bạn thủy chung giữa hai dân tộc.
“Điều đó cho thấy Chương trình đã chạm tới trái tim của mọi người Việt Nam; khơi dậy sức mạnh tinh thần, cảm hứng sáng tạo và niềm tự hào về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hiếm có Việt Nam – Cuba. Qua báo cáo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chúng ta vui mừng, phấn khởi báo cáo với Đảng và Nhà nước, các cấp lãnh đạo, báo cáo với toàn thể nhân dân Chương trình '65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba' đã thành công tốt đẹp, vượt mức mong đợi của Ban tổ chức” , ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong vận động ủng hộ Cuba. (Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)
Đồng thời cho rằng, từ thành công của Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” mở ra nhiều cách nghĩ, cách làm mới, phù hợp để thực hiện thật tốt 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Cuba để bồi đắp, nâng lên tầm cao mới mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn bó như anh em ruột thịt Việt Nam – Cuba ngày càng bền chặt, tốt đẹp.
Lan tỏa mạnh mẽ, hình thức quyên góp đa dạng
Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông tin, ngay sau lễ phát động cấp quốc gia diễn ra vào ngày 13/8/2025 tại Hà Nội, Chương trình nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, người lao động ở các lĩnh vực, đặc biệt là đông đảo nhân dân.
Chỉ sau 30 giờ phát động, Chương trình đã tiếp nhận được 65 tỷ đồng, đạt mục tiêu tối thiểu ban đầu đề ra; sau 48 tiếng phát động, đạt gấp đôi mục tiêu ban đầu (130 tỷ đồng); sau hơn 3 tuần phát động nhận được tổng giá trị trên 400 tỷ đồng. Đến hết ngày 16/10/2025, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh thông tin, đến hết ngày 16/10/2025, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu. (Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)
Ngày 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thư nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba và đông đảo lãnh đạo cấp cao 2 nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng đợt 1 gần 385 tỷ đồng đến nhân dân Cuba.
Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 30/9-5/10, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez một lần nữa thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba bày tỏ cảm ơn sâu sắc về nghĩa cử cao đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, qua đó thể hiện tinh đoàn kết và sự ủng hộ hết sức thiết thực đối với nhân dân Cuba trong lúc khó khăn nhất; cho biết một phần số tiền được sử dụng để sửa chữa khoảng 5.000 máy biến áp bị hỏng trên toàn quốc; số tiền còn lại sẽ được sử dụng để sửa chữa hệ thống điện, nước sinh hoạt và những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân Cuba.
Điểm nổi bật trong Chương trình này là các hình thức quyên góp được triển khai trên cả nước đa dạng, sáng tạo. Bên cạnh các hình thức truyền thống như đặt thùng quyên góp tại cơ quan, trường học, nơi công cộng, chuyển khoản, quét mã QR qua ứng dụng thiện nguyện, nhiều hoạt động gây quỹ phong phú đã được tổ chức như giải bóng đá, biểu diễn văn nghệ, thu phí thành viên trên mạng xã hội,…

Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong vận động ủng hộ Cuba. (Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)
Những cách làm linh hoạt, sáng tạo ấy đã giúp phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, thể hiện tinh thần nhân ái và nghĩa tình sâu nặng của nhân dân Việt Nam đối với đất nước và nhân dân Cuba.
Chương trình thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế. Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí, mạng xã hội của Việt Nam và Cuba đồng hành với hàng nghìn tin bài về Chương trình.
Hưởng ứng Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã phối hợp với Báo Văn học nghệ thuật và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba, Vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”.
Chỉ chưa đầy hai tháng sau khi phát động, Cuộc vận động đã nhận được 140 tác phẩm từ 124 tác giả trên khắp cả nước: Từ nhạc sĩ lão thành, sĩ quan quân đội, công an, doanh nhân, giảng viên, ca sĩ, đến cả những học sinh nhỏ tuổi - tất cả đều gửi gắm tình cảm chân thành với tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.
Một câu chuyện đặc biệt xúc động là gia đình cố Nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã tìm lại bản nhạc Việt Nam - Cuba, sáng tác từ năm 1964 và gửi tham gia như một món quà tri ân, minh chứng cho sức sống bền bỉ của tình bạn hai dân tộc.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng bản demo tuyển tập âm nhạc "Việt Nam - Cuba, Vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị" cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. (Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)
22 ca khúc đã được chọn vào vòng Chung khảo, trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích, cùng 4 Giải Cống hiến và 2 Giải Đồng hành. Đồng thời, Ban Tổ chức tuyển chọn 65 ca khúc xuất sắc để xuất bản tuyển tập âm nhạc Việt Nam - Cuba, Vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị.
Tại buổi lễ, bản demo tuyển tập đã được trang trọng trao tặng đồng chí Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cuba tại Việt Nam, như một biểu tượng đẹp của âm nhạc, tình bạn và nghĩa tình sắt son giữa hai dân tộc.
Số tiền vận động quyên góp đợt 2 của Chương trình sẽ được quản lý công khai, minh bạch, tiếp tục chuyển đến nhân dân Cuba trong thời gian sớm nhất, góp phần san sẻ khó khăn với nước bạn, củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia anh em Việt Nam - Cuba.
Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” không chỉ dừng lại ở phạm vi một cuộc vận động nhân đạo đơn thuần, mà đã trở thành một hoạt động mang tính chính trị - xã hội có sức lan tỏa lớn, được cả trong nước và quốc tế ghi nhận.
Điều này khẳng định sức mạnh của tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, nghĩa tình và tình cảm thủy chung son sắt của nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba, đồng thời là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần sẻ chia, nhân ái với bạn bè quốc tế.
Đây là giá trị nhân văn cao cả, cần tiếp tục được truyền thông sâu rộng, khéo léo, giàu cảm xúc, qua đó bồi đắp thêm sức mạnh tinh thần cho nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, cũng như tô thắm hình ảnh Việt Nam nhân ái, nghĩa tình trên trường quốc tế.
Chương trình vận động đã được đưa vào nội dung Tuyên bố chung cấp cao Việt Nam - Cuba nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9, khẳng định tầm chiến lược và sự ghi nhận từ lãnh đạo hai nước đối với Chương trình.