Chung tay xây dựng môi trường sống, học tập cho trẻ em phát triển

Đặt bút phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em năm 1990, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới công nhận 'lợi ích trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu' (trích khoản 1, Điều 3 Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của trẻ em). Thực hiện tinh thần đó, thời gian qua, tỉnh không ngừng quan tâm, bảo vệ, chăm sóc, tạo môi trường sống, học tập cho trẻ phát triển toàn diện.

Chú trọng phòng ngừa xâm hại trẻ em

Năm 2023, TP.Tân An, tỉnh Long An có 30.789 trẻ em dưới 16 tuổi. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp xã hội hàng tháng là 156 trẻ. Thành phố đặc biệt quan tâm đến việc phòng, chống xâm hại trẻ em. Thông tin từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Tân An, tình hình xâm hại trẻ em tại địa phương chủ yếu liên quan đến hành vi xâm hại tình dục. Phòng đã tiếp nhận, điều tra và khởi tố 4 vụ. Các trường hợp bắt nguồn một phần từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật, giáo dục giới tính ở trẻ em, thanh, thiếu niên.

Để nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại trẻ em, TP.Tân An thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền về Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Các cuộc tuyên truyền thu hút 135.980 lượt người tham gia, qua đó trang bị kiến thức cho gia đình, trẻ em kỹ năng phòng ngừa, phát hiện các yếu tố tổn hại đến trẻ em; tuyên truyền đến cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của hành vi xâm hại trẻ em.

Huyện Thủ Thừa trao quà, hỗ trợ cho trẻ em đặc biệt khó khăn

Huyện Thủ Thừa trao quà, hỗ trợ cho trẻ em đặc biệt khó khăn

Để giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, huyện Thủ Thừa triển khai mô hình Phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em tại xã Mỹ An. Thực hiện mô hình, địa phương tổ chức tuyên truyền qua các hội nghị, sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt dưới cờ ở các điểm trường, thu hút trên 1.000 lượt người tham gia tại 4 ấp của xã. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về chống xâm hại trẻ em; đề cao trách nhiệm phát hiện, thông báo trường hợp trẻ em bị xâm hại. Ngoài ra, huyện còn trao các phần quà để hỗ trợ, giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Tân An)

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Tân An)

Năm 2023, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh phối hợp các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về Luật Trẻ em, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước, bạo lực học đường, phòng ngừa xâm hại tình dục,... giúp trẻ nhận biết về quyền, lợi ích của mình; đồng thời, tập huấn trang bị cho trẻ em kỹ năng cần thiết để phòng ngừa nguy cơ, nâng cao khả năng bảo vệ bản thân. Theo đó, Trung tâm đã triển khai hoạt động đến học sinh (HS) các trường: THCS Nhựt Tảo, THCS Trần Phú, THCS Lý Tự Trọng (TP.Tân An); cung cấp kiến thức cho HS tại các trường: THCS Mỹ An, THCS Mỹ Thạnh, THCS Mỹ Lạc (huyện Thủ Thừa);...

Tạo môi trường học tập thân thiện cho trẻ em

Bên cạnh việc phòng ngừa xâm hại trẻ em, tạo không gian sống an toàn cho trẻ, công tác xây dựng môi trường học tập lành mạnh để trẻ phát triển toàn diện cũng được các địa phương quan tâm.

Cô và trò Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP.Tân An) tham gia Tiết đọc thư viện

Cô và trò Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP.Tân An) tham gia Tiết đọc thư viện

Đặt mục tiêu mỗi ngày đến trường là một niềm vui, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường 5, TP.Tân An) - Lê Thị Mỹ Hạnh khéo léo lồng ghép các hoạt động ngoại khóa giúp các em vừa học tập kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng sống. Cô Mỹ Hạnh chia sẻ: “Đầu năm học, tôi phát động cho các lớp thi đua phong trào Xanh, sạch, đẹp. Mỗi lớp sẽ nhận các chậu trầu bà, kim tiền, mười giờ,... từ nhà trường để chăm sóc. Tùy theo khả năng sáng tạo mà các em có thể “biến tấu” nên không gian xanh trong và ngoài lớp học. Đến tết, chúng tôi sẽ tổ chức chấm điểm thi đua và khen thưởng các em”.

Bao quanh khuôn viên trường là các mảng xanh như vườn cổ tích, vườn hoa, vườn thuốc Nam,... Các cây, hoa đều do thầy cô và HS đóng góp. Nhằm chăm sóc cây xanh tốt hơn, trường trích Quỹ Chữ thập đỏ để cắt nhánh, tỉa cành, lá cho các hàng cây 2-3 lần mỗi năm học. Nhà trường còn khuyến khích HS tham gia chăm sóc cho cây; thường xuyên nhắc nhở các em phải yêu quý, bảo vệ cây trồng, không giẫm lên cỏ hay xả rác vào bồn hoa, gốc cây. Qua đó, các em vừa biết được công dụng từng loại cây, vừa học thêm kỹ năng về chăm sóc cây trồng, bảo vệ môi trường.

Học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng chăm sóc cây trong lớp học

Học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng chăm sóc cây trong lớp học

Từ năm học 2021-2022 đến nay, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng chú trọng đầu tư, xây dựng khu vực thư viện đạt chuẩn mức độ 2. Mỗi tuần, trường tổ chức cho các lớp Tiết đọc thư viện tại đây để nghe sách nói điện tử, đọc sách, chơi cờ vua, vẽ tranh,... dưới sự hướng dẫn, quản lý của giáo viên. Trong năm học, trường còn phối hợp các doanh nghiệp thực hiện tiết dạy Giáo dục kỹ năng sống cho HS như phòng, chống xâm hại, hướng dẫn tự sắp xếp và gấp quần áo, cách cứu người khi bị ngất,...

Lớp học Gia sư áo xanh của Đội Công tác xã hội Thanh niên huyện Bến Lức dạy tiếng Anh giao tiếp cho học sinh

Lớp học Gia sư áo xanh của Đội Công tác xã hội Thanh niên huyện Bến Lức dạy tiếng Anh giao tiếp cho học sinh

Để tăng cường kiến thức cho HS, Đội Công tác xã hội Thanh niên huyện Bến Lức mở lớp học Gia sư áo xanh để dạy tiếng Anh giao tiếp dịp hè cho HS trên địa bàn huyện. Lớp học diễn ra từ ngày 12/7 đến ngày 15/8/2023, thu hút trên 30 em tham gia. Không chỉ truyền đạt kiến thức, lớp học còn tặng các phần quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn, tạo sân chơi để các em thư giãn, có thêm niềm vui học tập.

Nhận định về tầm quan trọng của việc tạo môi trường sống, học tập để trẻ em phát triển toàn diện, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phan Thị Nguyệt cho biết: “Để thực hiện tốt công tác tạo môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em cần sự phối hợp đồng bộ của gia đình, nhà trường và xã hội.

Thời gian tới, Sở củng cố mạng lưới trợ giúp xã hội để kịp thời phát hiện, hỗ trợ các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường các mô hình, hoạt động phòng, chống xâm hại trẻ em và nâng cao nhận thức cộng động về vấn đề này. Sở cũng đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà, học bổng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng xâu, vùng xa”./.

Hoàng Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chung-tay-xay-dung-moi-truong-song-hoc-tap-cho-tre-em-phat-trien-a165286.html