Chung tay tiêu thụ hành tím cho nông dân Vĩnh Châu

Hiện nay, sản lượng hành tím ở TX. Vĩnh Châu vẫn còn tồn đọng trên 20.000 tấn cần được tiêu thụ. Vì vậy, Hội Nông dân tỉnh đang vận động kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hội nông dân các tỉnh ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ số lượng hành tím còn tồn đọng, để không hư hỏng, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân.

Sau khi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhận được đề nghị của Hội Nông dân tỉnh, ngày 13-5-2021, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Công văn số 2798-CV/HNDTW về việc hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho hội viên nông dân. Theo đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng trên 20.000 tấn hành tím, nếu không tiêu thu kịp thời sẽ gây hư hỏng, thiệt hại kinh tế cho người dân. Với tinh thần hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19, Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị hội nông dân các tỉnh, thành phố ủng hộ và hỗ trợ tiêu thụ số lượng hành tím còn tồn đọng tại TX. Vĩnh Châu.

Phần lớn người dân Vĩnh Châu không có kho bảo quản củ hành tím. Ảnh: T.H

Đồng chí Mã Chí Thọ - Trưởng Phòng Kinh tế TX. Vĩnh Châu cho biết, vụ hành năm nay TX. Vĩnh Châu có 5.400ha sản xuất hành tím, với tổng sản lượng khoảng 100.000 tấn (hành tím sớm, hành chính vụ và hành giống). Ðến nay, hành tím thương phẩm đang tồn đọng trong dân khoảng 20.000 tấn mà người dân cần bán để trả tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho đại lý, tiền công lao động và còn lại ít vốn để tái đầu tư cho vụ hành tím tới. Hành tím rớt giá là do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp không xuất khẩu được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thu mua hành tím trong dân.

Tại các hộ dân còn tồn động hành tím chưa tiêu thụ, do không có kho để hành nên khi thu hoạch xong, người dân đem vào nhà rồi treo lên từng chùm, nhà nào chật phải để trước sân nhà hoặc ngoài ruộng hành, lấy rơm lót phía dưới, bên trên phủ bạt.

Chị Thạch Thị Liên, ở khóm Vĩnh Bình, Phường 2 (TX. Vĩnh Châu) chia sẻ: "Thời gian gần đây trời mưa nhiều, hành tím củ của gia đình để ngoài trời, nếu không được tiêu thụ nhanh, không bao lâu hành bị thối, thiệt hại kinh tế rất lớn, không còn vốn để tái sản xuất. Hiện nay, giá hành tím ngoài thị trường khá thấp, người dân muốn bán cũng không có thương lái đến mua. Mới đây, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ tiêu thụ khoảng 500kg hành tím còn tồn đọng với giá dao động từ 10.000 - 12.000 đồng/kg nên rất mừng".

Theo anh Kim Linh cùng ngụ khóm Vĩnh Bình, hành tím của gia đình thu hoạch trước Tết Nguyên đán, nhưng do giá thấp nên thuê lao động cột chùm treo lên cho đến nay. Nhờ bảo quản tốt, tránh được nước mưa nên khoảng 700kg hành tím của gia đình anh Linh ít bị hư hao. Khi biết hội nông dân sẽ tìm cách hỗ trợ để tiêu thụ bớt số lượng hành tím còn tồn đọng, anh Linh vui ra mặt.

Được biết, để thu mua, vận chuyển đi xa và đảm bảo theo các yêu cầu của tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hợp tác xã Hành tím Vĩnh Châu thu mua giá hành xù chưa lựa dao động từ 10.000 - 12.000 đồng/kg. Hội Nông dân tỉnh ưu tiên mua trước cho các hộ nghèo, cận nghèo và những hộ không có nơi bảo quản hành tím tốt. Hành tím sẽ được cột chùm 2kg, vô mỗi bao lưới 26kg, loại bỏ những củ thối hoặc không đạt chất lượng.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lý Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Thời gian qua, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh giao cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân vận động hội nông dân các tỉnh, thành phố ủng hộ người dân tiêu thụ hành tím. Hiểu được sự khó khăn của nông dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hội nông dân các tỉnh mua ủng hộ trên 200 tấn hành tím. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng TX. Vĩnh Châu, nông dân trồng hành cố gắng hết sức tìm nơi tiêu thụ sản lượng hành còn lại cho bà con”.

T.H

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/doi-song-xa-hoi/chung-tay-tieu-thu-hanh-tim-cho-nong-dan-vinh-chau-49287.html