Chung sức xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Với trách nhiệm của những 'người lính mang quân hàm xanh', cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã chủ động khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới; chung sức xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Đứng chân trên địa bàn 2 xã Nậm Cắn và Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, quản lý, bảo vệ gần 27 km đường biên giới và 8 cột mốc, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn luôn xác định tư tưởng vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn đơn vị, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các lực lượng quản lý cửa khẩu đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu. Ảnh: Đình Tuyên

Trong công tác quản lý biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã tích cực chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã thuộc địa bàn quản lý thực hiện phương châm gần dân, bám địa bàn, nắm chắc tình hình. Đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã trình UBND huyện công nhận các tổ tự quản đường biên, cột mốc và tổ an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị quản lý. Từ đó, chủ động các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm đảm bảo giữ vững chủ quyền, trật tự an toàn xã hội vùng biên. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Đặc biệt, đơn vị đã có những hoạt động thiết thực, cụ thể, đưa công tác đối ngoại biên phòng trên địa bàn đi vào chiều sâu, thực chất và đạt kết quả tốt, qua đó đã góp phần tích cực vào củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Theo đó, đơn vị thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh các hoạt động quan hệ đoàn kết hữu nghị với nước bạn Lào, đặc biệt phối hợp với Đại đội 221, Đồn Công an 31 Xiêng Khoảng (Lào) và các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới cửa khẩu và làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự cửa khẩu. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Hai bên thường xuyên trao đổi một số thông tin, tình hình có liên quan, nhất là trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm,... Đặc biệt, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động giao lưu thăm hỏi, tặng quà, các hoạt động kết nghĩa bản - bản của 2 bên biên giới. Hiện nay, trên địa bàn đơn vị quản lý có 3 cặp bản - bản kết nghĩa và 2 chi hội phụ nữ và đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn ký nghĩa với Đồn Công an 31 (Lào). Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã thực hiện có hiệu quả việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới. Đồng thời, đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Hiện đơn vị đã phân công 55 cán bộ, đảng viên phụ trách 260 hộ/1.349 khẩu ở khu vực biên giới. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của 2 cán bộ tăng cường xã trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy 2 xã và chuyển 3 đồng chí cán bộ xuống sinh hoạt Đảng tạm thời về các chi bộ thôn, bản yếu kém địa bàn phức tạp, xung yếu. Ảnh: Đình Tuyên

Cùng đó, đơn vị đã xây dựng, duy trì được 2 mô hình kinh tế hộ gia đình, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn quản lý: Mô hình kinh tế vườn - ao- chuồng ở bản Noọng Dẻ, xã Nặm Cắn; mô hình cây dược liệu ở bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Ảnh: Đình Tuyên

Cùng với việc phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động với người dân thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động đồng bào phòng, chống tảo hôn. Ảnh: Đình Tuyên

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn còn tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Triển khai Chương trình “Nâng bước em đến trường – Con nuôi đồn Biên phòng” đơn vị nhận đỡ đầu 6 cháu (trong đó có 2 cháu người Lào) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trích một phần lương để hỗ trợ các cháu mỗi tháng 500 nghìn đồng/1 cháu. Triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” đơn vị đỡ đầu 31 cháu trong dự án, hỗ trợ kinh phí cho các cháu 1 năm học với số tiền 7,4 triệu đồng/1 cháu. Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Mô hình Tủ thuốc biên cương khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới Kỳ Sơn. Những hoạt động của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khắc họa đậm nét hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong chính quyền nhân dân. Vì vậy, hoạt động của lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã nhận được sự tin yêu phối hợp của bà con khu vực biên giới. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới tham gia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tham gia tích cực các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã và đang ngày càng thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, phát huy tốt vai trò của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Đình Tuyên

Thanh Lê - Đình Tuyên

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/chung-suc-xay-dung-tuyen-bien-gioi-hoa-binh-huu-nghi-va-phat-trien-post288610.html