Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp giao ban các dự án đường dây 500kV mạch 3

Sáng 7/5, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp giao ban các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối theo hình thức trực tuyến.

Cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cùng với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành liên quan như Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNPT) cùng lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Bộ trưởng Bộ Công ThươngNguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp giao ban các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Cấn Dũng

Bộ trưởng Bộ Công ThươngNguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp giao ban các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Cấn Dũng

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã nghe báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện dự án tại từng địa phương. Theo báo cáo, hiện dự án đã bàn giao được 377/503 khoảng néo (KN), đạt 74,95% tiến độ, tăng 71 KN (khoảng 14,12%) so với kết quả báo cáo tại hội nghị giao ban ngày 23/4/2024. Tuy nhiên, vẫn còn 126/503 KN (khoảng 25,05%) chưa được bàn giao.

Hai tỉnh đã hoàn thành bàn giao toàn bộ khoảng néo là Quảng Bình (10/10 KN) và Ninh Bình (09/09 KN). Bảy tỉnh còn lại đang trong quá trình bàn giao, bao gồm: Hà Tĩnh (còn 15/112 KN), Nghệ An (còn 29/88 KN), Thanh Hóa (còn 42/138 KN), Nam Định (còn 20/54 KN), Thái Bình (còn 10/47 KN), Hải Dương (còn 05/31 KN) và Hưng Yên (còn 05/14 KN).

Bên cạnh những nỗ lực đạt được, dự án cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Khung chính sách này vẫn chưa được hoàn thiện, chậm so với yêu cầu đề ra tại hội nghị giao ban trước, là trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 4/2024.

Ngoài ra, công tác cung cấp vật tư, thiết bị và thi công dự án cũng gặp nhiều trở ngại do địa hình, địa chất phức tạp, mặt bằng thi công chật hẹp, đường vào thi công nhỏ hẹp gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị nặng. Việc vận chuyển thiết bị từ Nga về cũng mất nhiều thời gian, cùng với việc sản xuất khối lượng lớn cột thép trong thời gian ngắn đã tạo áp lực lớn cho các nhà thầu.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đặc biệt, cần tập trung hoàn thiện khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng cam kết.

Bộ trưởng cũng yêu cầu EVN, EVNPT và các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành dự án đúng theo kế hoạch đề ra, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Bắc.

Với tổng chiều dài 519km, Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đi qua 9 tỉnh từ miền Bắc vào đến miền Trung. Với tổng mức đầu tư 23.000 tỷ đồng, khi đi vào vận hành dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500kV Bắc - Trung, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực miền Bắc.

Dự án này được phê duyệt trong tổng sơ đồ điện 8 để thực hiện truyền tải điện liên miền ra miền Bắc, tăng khả năng cung ứng điện.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Toàn cảnh buổi họp - Ảnh: Cấn Dũng

Toàn cảnh buổi họp - Ảnh: Cấn Dũng

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đã tích cực bàn giao khoảng néo và đề nghị các nhà thầu, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị cũng cần chú ý an toàn lao động đặc biệt trong màu mưa hiện nay - Ảnh: Cấn Dũng

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đã tích cực bàn giao khoảng néo và đề nghị các nhà thầu, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị cũng cần chú ý an toàn lao động đặc biệt trong màu mưa hiện nay - Ảnh: Cấn Dũng

Đối với diện tích phát sinh liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong quá trình thực hiện dự án Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng theo quy định việc này HĐND và UBND các tỉnh có thẩm quyền để giải quyết việc này - Ảnh: Cấn Dũng

Đối với diện tích phát sinh liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong quá trình thực hiện dự án Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng theo quy định việc này HĐND và UBND các tỉnh có thẩm quyền để giải quyết việc này - Ảnh: Cấn Dũng

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương có đường dây đi qua sớm có ý kiến về khung chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng - Ảnh: Thế Duy

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương có đường dây đi qua sớm có ý kiến về khung chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng - Ảnh: Thế Duy

Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại cuộc họp - Ảnh: Cấn Dũng

Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại cuộc họp - Ảnh: Cấn Dũng

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu thuộc các tỉnh, thành có dự án đi qua - Ảnh: Thế Duy

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu thuộc các tỉnh, thành có dự án đi qua - Ảnh: Thế Duy

Theo báo cáo từ các tỉnh, hiện nay việc bàn giao khoảng néo và mặt bằng hành lang tuyến đã được đẩy nhanh hơn so với kỳ giao ban trước. Tuy nhiên vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra, đặc biệt là việc bàn giao mặt bằng hành lang tuyến khoảng néo đã không thực hiện được mốc thời gian 30/4 như lãnh đạo các địa phương cam kết với Chính phủ - Ảnh: Cấn Dũng

Theo báo cáo từ các tỉnh, hiện nay việc bàn giao khoảng néo và mặt bằng hành lang tuyến đã được đẩy nhanh hơn so với kỳ giao ban trước. Tuy nhiên vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra, đặc biệt là việc bàn giao mặt bằng hành lang tuyến khoảng néo đã không thực hiện được mốc thời gian 30/4 như lãnh đạo các địa phương cam kết với Chính phủ - Ảnh: Cấn Dũng

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo tiến độ thi công các vị trí móng cột, kéo dây. Dự kiến nếu xong khoảng néo nào đơn vị thi công sẽ tiến hành kéo dây ngay để đẩy nhanh tiến độ - Ảnh: Cấn Dũng

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo tiến độ thi công các vị trí móng cột, kéo dây. Dự kiến nếu xong khoảng néo nào đơn vị thi công sẽ tiến hành kéo dây ngay để đẩy nhanh tiến độ - Ảnh: Cấn Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng phải tuyên truyền vận động người dân trong công tác giải phóng mặt bằng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng phải tuyên truyền vận động người dân trong công tác giải phóng mặt bằng

Thế Duy - Cấn Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-bo-truong-nguyen-hong-dien-chu-tri-cuoc-hop-giao-ban-cac-du-an-duong-day-500kv-mach-3-318633.html