Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Chuẩn bị nguồn lực, cơ sở vật chất phòng cho trường hợp xấu nhất

Ngày 21/3, Đoàn kiểm tra số 02 của Thành ủy Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại quận Bắc Từ Liêm. Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Hiệu quả nhờ nhiều mô hình sáng tạo

Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã chủ động, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đã đạt những kết quả tích cực.

Quận đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền giúp người dân nhận biết được các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân và cho cộng đồng, không hoang mang lo lắng về dịch bệnh. Bên cạnh đó, chỉ đạo tiến hành điều tra, khoanh vùng xử lý triệt để tại nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan của 12 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; 28 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính (F1)…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch quận Bắc Từ Liêm.

Tính đến 17 giờ ngày 20/3, quận Bắc Từ Liêm ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2, đưa tổng số trường hợp dương tính có trên địa bàn lên 2 người.

Đó là bệnh nhân nữ 22 tuổi (BN51), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Lâm sàng Nhiệt đới T.Ư cơ sở II. BN là du học sinh châu Âu, bay từ Doha về Hà Nội, sau khi hạ cánh tại Nội Bài được xe 115 đưa thẳng đến Bệnh viện Lâm sàng Nhiệt đới T.Ư cơ sở II ngày 13/3/2020. Bệnh nhân khai tạm trú tại Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Còn BN78, 22 tuổi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Lâm sàng Nhiệt đới T.Ư cơ sở II. BN là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17/3/2020 trên chuyến bay EK394. Sau khi nhập cảnh, BN lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2 (bệnh nhân chưa về địa phương).

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 15 trường hợp F1; 17 trường hợp F2; 91 trường hợp F3…

Để chủ động ứng phó khi dịch bệnh bùng phát, quận đã triển khai phương án 4 tại chỗ. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch đáp ứng các tình huống dịch xảy ra. Vận động Bệnh viện Phương Đông bố trí 30 giường bệnh, xây dựng phương án sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.

Đặc biệt, để nâng cao khả năng sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, quận đã có nhiều mô hình sáng tạo như: Mô hình 280 bác sĩ, y tá, dược sĩ, điều dưỡng đã nghỉ hưu tình nguyện sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với mô hình thanh niên, sinh viên tình nguyện, quận đã phối hợp trường Đại học Y tế công cộng huy động 600 lượt sinh viên có kiến thức chuyên môn sâu về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tham gia công tác phòng chống dịch.

C

Công tác giám sát, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng luôn được quận quan tâm.

Nhờ mô hình tuyên truyền giảm quy mô tổ chức tiệc cưới hoạt động hiệu quả, quận Bắc Từ Liêm đã vận động người dân hoãn tiệc liên hoan 46 đám cưới chuyển thành hình thức báo hỷ hoặc chỉ tổ chức liên hoan trong nội bộ gia tộc để đảm bảo an toàn.

Với mô hình thực hiện công tác xã hội hóa, đến nay, quận đã xã hội hóa được 335kg Cloramin B, 2.800 khẩu trang y tế, 13.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 500 găng tay y tế, 20 chai nước rửa tay tiến hành khử khuẩn tại các trường học, cơ quan, xí nghiệp, khu cộng cộng; 45 lít dung dịch sát và kháng khuẩn (nước rửa tay khô); 1.000 chai sát khuẩn tay cá nhân....

Cần thay đổi trong tuyên truyền

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của T.Ư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế; của Thành ủy, Ban chỉ đạo TP về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quá trình triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Đồng thời, quận cũng làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt việc cách ly tại cộng đồng.... Trong quá trình thực hiện, quận đã có nhiều sáng tạo, đổi mới. Đặc biệt, công tác chuẩn bị đúng theo tinh thần chỉ đạo là phương châm 4 tại chỗ.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, giai đoạn 1, TP và quận đã làm rất tốt. Tuy nhiên, giai đoạn 2, đến nay TP đã có 26 ca mắc Covid-19, trong đó 21 ca từ bên ngoài vào và 5 ca từ TP.

“Tất cả chúng ta phải nhận thức được nguy cơ trong 2 tuần tới là thời gian quyết định Việt Nam và Hà Nội có bị dịch hay không, mặc dù, chặng đường chúng ta đi đã được hơn 2 tháng. Và trong 2 tuần tới, bệnh dịch có biểu hiện rất phức tạp vì số công dân nhập cảnh (từ ngày 6/3 đến ngày 20/3) trên địa bàn TP vẫn còn nhiều” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Người dân thực hiện khử khuẩn trước khi đến giao dịch tại trụ sở quận.

Qua đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu, quận tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền. Khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị về nguồn lực, nguồn vật tư cho công tác phòng chống như hóa chất, tiêu trùng khử khuẩn, đặc biệt là liên quan đến quần áo bảo hộ và cơ sở vật chất phòng cho trường hợp xấu nhất.

Đặc biệt, quận thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các trường hợp liên quan đến nhập cảnh từ trước 0 giờ ngày 21/3 trở về ngày 6/3 phải được yêu cầu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Quận phải xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, cụ thể đến từng tổ, từng cá nhân và tới đây, tuyến bác sĩ phải đi đầu, công an quân đội tuyến hai. Đặc biệt, tất cả cán bộ phải chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, dứt khoát không để y tá, bác sĩ tuyến đầu bị lây nhiễm.

Trong công tác tuyên truyền phải có sự thay đổi để người dân nhận thức rõ sự nguy hiểm. Rà soát các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên cho y tế, an sinh xã hội, giáo dục, an ninh quốc phòng…

Liên quan đến các chính sách, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đồng ý cho quận Bắc Từ Liêm và các quận, huyện trên địa bàn TP được mua sắm trực tiếp trang thiết bị y tế, quần áo bảo hộ phục vụ cho dịch Covid-19, chỉ cần báo giá của 3 đơn vị và giao cho Chủ tịch UBND quận, huyện tự quyết định làm sao đảm bảo hiệu quả nhất.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị quận cần quyết liệt, vận động các cửa hàng, các cơ sở kinh danh đóng cửa để tránh nguồn lây nhiễm cao nhất, đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn.

Thảo Trần

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-tich-nguyen-duc-chung-chuan-bi-nguon-luc-co-so-vat-chat-phong-cho-truong-hop-xau-nhat-378459.html