Không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh dành cho người cao tuổi ở xã Yên Lạc còn là sân chơi bổ ích, nơi giao lưu, gắn kết, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy vai trò 'tuổi cao, gương sáng' trong gia đình và cộng đồng.
Sáng 12/1, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Rạng Đông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội NCT tỉnh; lãnh đạo xã Rạng Đông cùng 200 đại biểu đại diện cho 4.580 hội viên NCT trên địa bàn xã.
Sáng 24/12, Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động cho người cao tuổi (NCT) phường Tây Hoa Lư. Dự hội nghị có lãnh đạo phường Tây Hoa Lư, lãnh đạo Hội NCT tỉnh và gần 300 NCT trên địa bàn phường.
Sáng 23/12, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội NCT xã Kim Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
Với phương châm 'sống vui, sống khỏe', thời gian qua phong trào thể dục, thể thao của người cao tuổi (NCT) trong tỉnh ngày càng phát triển, lan tỏa, nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành. Đây vừa là sân chơi bổ ích, vừa là nơi chia sẻ niềm vui của NCT.
Đồng Nai hiện là nơi sinh sống của hơn 357 ngàn người cao tuổi (NCT), trong đó có 277,7 ngàn người là hội viên Hội NCT. Mỗi NCT tùy theo điều kiện sức khỏe, điều kiện sống, thế mạnh của bản thân đã có những cống hiến tích cực nhằm xây dựng hình ảnh đẹp của NCT ở khu dân cư.
Trước tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng, tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi (NCT). Từ các chính sách an sinh xã hội đến những buổi truyền thông tại cơ sở, mục tiêu chung là giúp NCT không chỉ 'sống thọ' mà còn 'sống vui, sống khỏe và sống có ích'.
Những năm gần đây, đời sống văn hóa, văn nghệ của người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng. Hàng loạt câu lạc bộ (CLB) múa, hát được thành lập thu hút đông đảo hội viên tham gia, tạo năng lượng tích cực để NCT sống vui, sống khỏe.
Những năm gần đây, cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh đặc biệt quan tâm, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên thông qua việc thực hiện tốt các phong trào văn nghệ, thể thao. Qua đó, NCT không chỉ được rèn luyện sức khỏe, giao lưu, gắn kết mà còn sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu đời trong cộng đồng.
Từ khi triển khai mô hình dưỡng lão tự nguyện, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai đã trở thành 'ngôi nhà chung' của người cao tuổi (NCT). Nơi đây mang đến cho NCT cuộc sống an vui, trọn vẹn yêu thương, nơi họ được chăm sóc, sẻ chia và tìm được niềm vui tuổi già.
Quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (NCT), Chi cục Dân số tỉnh phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ nhiều hoạt động khám, chữa bệnh và công tác dân số cho NCT.
Ngày 10/10, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác đã trao 200 triệu đồng nhằm hỗ trợ hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Thanh Hóa.
Thực hiện Đề án 1336 ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 'Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN)' đến năm 2025, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) đã triển khai thành lập, nhân rộng và duy trì hiệu quả 8 mảng hoạt động. Không đơn thuần là nơi gặp gỡ, ở mái nhà chung đó, NCT cảm nhận được sự yêu thương với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp sống vui - sống khỏe - sống hạnh phúc.
Sáng 3/10, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch 2958/KH-UBND của UBND tỉnh về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh, giai đoạn đến năm 2025 và Lễ phát động 'Tháng hành động vì NCT Việt Nam' năm 2025.
HNN - Hằng năm, vào ngày 1/10, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (NCT). Đây không chỉ là dịp để toàn xã hội bày tỏ sự kính trọng đối với thế hệ đi trước, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc, phụng dưỡng và bảo vệ sức khỏe NCT.