Chủ động làm tốt công tác phòng chống cháy nổ tại Kho K882

Kho K882, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật được thành lập ngày 17-7-1977, trên cơ sở kho quân khí của Cục Hậu cần Miền và Hậu cần Quân khu 7. Trải qua 47 năm xây dựng, phát triển, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ kho luôn nêu cao tinh thần vượt khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kho luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Là kho cấp chiến lược của Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, cất chứa, bảo đảm kỹ thuật, cấp phát đạn dược phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị trong toàn quân. Với số lượng đạn dược quản lý, bảo đảm lớn, đa dạng về chủng loại; công tác bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ luôn được Đảng ủy, chỉ huy kho chú trọng đặt lên hàng đầu và tiến hành triển khai nhiều giải pháp hiệu quả đảm bảo an toàn kho, nhất là vào những tháng cao điểm mùa khô, nhiệt độ cao.

Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí kiểm tra công tác bố trí, sắp xếp và an toàn phòng chống cháy nổ tại Kho K882.

Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí kiểm tra công tác bố trí, sắp xếp và an toàn phòng chống cháy nổ tại Kho K882.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị luôn quán triệt đến từng cán bộ, nhân viên thuộc quyền thực hiện đúng phương châm “Chủ động phòng chống cháy nổ, lấy phòng là chính”; trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa công tác phòng chống cháy nổ đối với bảo vệ an toàn kho tàng, trạm xưởng; xác định rõ trách nhiệm từng người trên từng cương vị công tác, xây dựng ý thức tự giác gắn với thực hiện nghiêm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Duy trì nghiêm chế độ trực, canh gác bảo vệ, quản lý, kiểm tra người và phương tiện ra vào kho chặt chẽ, đúng thủ tục an toàn.

Với đặc thù công việc, đòi hỏi người thủ kho phải tỉ mỉ, kỹ lưỡng trong từng khâu, từng nhiệm vụ. Hằng ngày, các thủ kho đều tự quán triệt thường xuyên nhận biết nguy cơ và đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn; thực hiện vệ sinh, chống ẩm mốc, han gỉ, kiểm tra diệt mối, phát quang chống cháy, kiểm tra hàng, cấp phát, tiếp nhận đầy đủ, chính xác số lượng, chất lượng hàng. Đồng thời theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, thông gió cho nhà kho. Đây là những việc phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có tính quyết định đến chất lượng vũ khí đạn và sự an toàn. Công tác quản lý, cất giữ đạn được thực hiện đúng quy định đối với từng chủng loại, số hiệu; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời những lô, loại đạn xuống cấp, biến chất, loại bỏ khả năng gây cháy nổ; kịp thời cách ly đạn dược cấp 5, cấp 5 nguy hiểm và hóa nghiệm đối chứng lô thuốc phóng chất lượng xấu theo thông báo của Cục Quân khí,… sẵn sàng phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ cháy nổ; thực hiện phát quang chống cháy đúng quy định, vệ sinh sạch sẽ nhà kho, không để dụng cụ dễ cháy gần kho, bảo quản thông gió nhà kho theo quy định và sử dụng thành thạo các dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, những năm qua đơn vị luôn kiểm soát chặt chẽ số lượng, chất lượng, tình trạng kỹ thuật của đạn dược; bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra kỹ thuật định kỳ, phân cấp chất lượng chính xác, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 Kiểm tra công tác bố trí, sắp xếp và an toàn phòng chống cháy nổ nhà kho niêm cất các loại đạn pháo.

Kiểm tra công tác bố trí, sắp xếp và an toàn phòng chống cháy nổ nhà kho niêm cất các loại đạn pháo.

Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Chủ nhiệm Kho K882 cho biết: “Đơn vị đóng quân trên địa bàn có thời tiết hết sức phức tạp, đặc biệt mùa hè nhiệt độ trung bình thường xuyên đạt từ 38oC-39oC, vì vậy đơn vị luôn quán triệt và chấp hành nghiêm các thông tư, quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật, Cục Quân khí về công tác bảo đảm an toàn. Tăng cường kiểm tra của chỉ huy các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ trực chỉ huy, trực ban, trực phòng chống cháy nổ; thường xuyên tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án và hiệp đồng cụ thể với các đơn vị đứng chân trên địa bàn sẵn sàng xử lý tình huống xảy ra. Định kỳ kiểm tra 100% hệ thống bể nước cứu hỏa, hệ thống thu lôi chống sét bảo đảm luôn nằm trong giá trị cho phép. Đặc biệt vào mùa nắng nóng, nhiệt độ trên 35oC, theo chỉ lệnh của cơ quan cấp trên, đơn vị tăng cường thông gió nhà kho 2 lần/ngày (từ 5 giờ đến 9 giờ và từ 18 giờ đến 21 giờ), tổ chức phun nước làm mát mái nhà kho (kể cả giờ nghỉ, ngày nghỉ), phát quang khu kỹ thuật, dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà kho theo quy định… loại bỏ những nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ do yếu tố khách quan, bên ngoài”.

 Kho K882 phối hợp cùng công an tỉnh Bình Phước diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy.

Kho K882 phối hợp cùng công an tỉnh Bình Phước diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy.

Đại tá Hoàng Đình Lợi, Chính trị viên Kho cho biết thêm: “Cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng đơn vị chính quy, an toàn bằng nội lực, Kho K882 luôn chú trọng làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn nhằm xây dựng “hàng rào lòng dân”, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn...”.

Chủ động làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, nhất là trong các thời điểm nắng nóng là nội dung quan trọng, giúp Kho K882 luôn đảm bảo an toàn kho tàng, vũ khí, trang bị, đạn dược, không để xảy ra cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ niêm cất, bảo quản, cấp phát đạn dược cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của toàn quân.

Đại úy LẠI LƯƠNG NINH, Chính trị viên Trạm Bảo dưỡng sửa chữa, Kho K882, Cục Quân khí

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-lam-tot-cong-tac-phong-chong-chay-no-tai-kho-k882-781341