Đại biểu Quốc hội đánh giá tham nhũng lãng phí từng bước được ngăn chặn tạo sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần làm lành mạnh, trong sạch bộ máy nhà nước.
Năm 2021 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt được những kết quả tích cực.
Ngày 24/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội thảo luận trực tuyến về báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp, trong đó có những lĩnh vực công tác của ngành thanh tra.
Đây là nhận định được đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) đưa ra tại phiên thảo luận của Quốc hội về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 sáng nay, 24/10.
'Đề nghị Quốc hội xem xét tăng hoặc bổ sung biên chế ít nhất bằng biên chế trước năm 2015, khi chưa thực hiện chính sách cắt giảm biên chế trong ngành Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân…' - đại biểu Nguyễn Thanh Hải (đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế) đề xuất.
ĐBQH cho rằng nạn tham nhũng, tiêu cực chưa được ngăn chặn hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực vũ trang, ngành Y, các cơ quan bảo vệ pháp luật.