Chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa mở cửa trở lại sau tết

Ngày 24/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão), nhiều cửa hàng tạp hóa và chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Lào Cai đã mở cửa trở lại. Giá cả các mặt hàng thiết yếu không có nhiều biến động, nhu cầu mua sắm những ngày đầu năm của người dân cũng ít hơn mọi năm.

Các mặt hàng bán sau tết chủ yếu là nông sản.

Những ngày đầu năm, các mặt hàng được bán chủ yếu là nông sản. Các loại rau xanh, củ, quả nguồn cung dồi dào. Theo chia sẻ của tiểu thương và người dân, giá cả các mặt hàng không có sự biến động. Chị Nguyễn Thị Thương, phường Kim Tân cho biết: Ngày tết nhưng tôi không còn thói quen tích trữ thực phẩm trước tết mà ngay mùng 2 đã xuống phố, chọn lựa những loại rau tươi, thịt mới để về chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Tôi thấy giá không có sự thay đổi, các loại mặt hàng cũng đa dạng, phong phú, muốn mua gì ra chợ đều có đủ.

Người dân đi chợ sớm để chọn được các mặt hàng tươi, mới.

Từ mùng 2 tết, tiểu thương đã mang hàng ra chợ Cốc Lếu bán.

Cụ thể, các loại rau thơm, hành lá có giá dao động từ 10 nghìn đồng đến 15 nghìn đồng/kg; các loại rau cải trung bình 10 nghìn đồng/kg, su hào từ 10 nghìn đồng đến 20 nghìn đồng/kg, cà chua 20 nghìn đồng/kg… Riêng các mặt hàng thịt tươi sống như thịt lợn, gà, thủy hải sản…có mức tăng nhẹ. Các loại thịt trâu, bò được bán ở mức giá 330 nghìn đến 350 nghìn đồng/kg, tăng từ 50 nghìn đồng đến 70 nghìn đồng/kg so với thời điểm trước tết Nguyên đán. Các loại thủy hải sản cũng là loại thực phẩm được nhiều người dân tìm mua trong ngày này. Giá các loại thủy hải sản cũng có sự tăng giá nhẹ. Cá trắm, cá chép, cá quả dao động từ 70 nghìn đến 100 nghìn đồng/kg; tôm sú 800 nghìn đến 900 nghìn đồng/kg; tôm rảo 400 nghìn đồng/kg; cua từ 600 nghìn đến 700 nghìn đồng/kg; cá tầm 280 nghìn đồng/kg; cá hồi 400 nghìn đồng/kg.

Chợ Kim Tân không có nhiều người mua hàng.

Một số hàng hải sản có giá tăng nhẹ.

Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương, sức mua không cao so với mọi năm. Chị Lê Thị Phương, tiểu thương chợ Cốc Lếu, thành phố Lào Cai cho biết: Mua thịt sau tết thì đa phần người dân mua thịt bò, trâu. Thế nhưng chúng tôi bán khá chậm, người dân đi chợ không nhiều.

Các hàng thịt tươi, sống bán khá chậm.

Các hàng hoa có giá không thay đổi so với thời điểm trước tết.

Ngoài các tiểu thương, tại các chợ còn có những người dân từ các địa phương lân cận buôn bán. Tẩn Tả Mẩy, thị xã Sa Pa cho biết: Tôi cùng chồng chở rau xuống chợ Kim Tân để bán từ sáng sớm. Tuy nhiên, chợ cũng không đông người mua, các mặt hàng bán khá chậm. Giá cũng chỉ cao hơn thời điểm trước tết từ 3 nghìn đồng đến 5 nghìn đồng/mặt hàng.

Tại chợ có đông bà con từ các địa phương lân cận mang hàng ra bán.

Nhiều cửa hàng tạp hóa đã mở bán hàng từ chiều mùng 2 tết Nguyên đán.

Ngoài chợ truyền thống, một số cửa hàng tạp hóa cũng đã bắt đầu mở bán từ mùng 2 tết. Tuy mở cửa bán buôn sớm nhưng nhiều ngành hàng vẫn duy trì mức giá và nguồn cung tương đối ổn định so với thời điểm trước tết.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/364141-cho-truyen-thong-cua-hang-tap-hoa-mo-cua-tro-lai-sau-tet