Theo dự báo của một số chuyên gia kinh tế, tổng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp chip bán dẫn trong 5 năm tới khoảng 20.000 người và 10 năm tới khoảng 50.000 người, từ trình độ đại học trở lên.
Ngày 19/10, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn từ các cơ sở GDĐH Việt Nam.
Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành công nghệ cao đang rất cần được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Phó Giáo sư Nguyễn Thu Thủy cho rằng, cần có các chính sách cấp học bổng, miễn giảm học phí, ưu đãi tín dụng để thu hút người học, hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên.
Không chỉ đào tạo kỹ sư bán dẫn, Việt Nam sẽ thu hút chất xám và công nghệ từ nước ngoài, nhất là các nhà khoa học người Việt ở nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn.
Chiều 12-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Ji Jong-rip, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc toàn cầu của Tập đoàn công nghệ Amkor, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Doanh nghiệp Việt - Hàn sẽ cùng nhau đào tạo lao động kỹ thuật cao, điều hành quản lý, chuyển giao công nghệ,... phục vụ cho ngành công nghiệp chip bán dẫn thật sự thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.
Công nghiệp bán dẫn (vi mạch) là một trong những ngành công nghiệp đang chiếm ưu thế và Việt Nam đang đón đầu để vươn lên. Chúng ta phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đón nhận và phát triển ngành này một cách hiệu quả.
Đà Nẵng xác định chíp bán dẫn sẽ là một trong những hướng đột phá trong kinh tế thành phố và sẽ tập trung thu hút được nhân lực, đầu tư trong lĩnh vực này.
Việt Nam được đánh giá sẽ có hệ sinh thái bán dẫn phát triển nhanh, có tiềm năng trở thành nơi xây 'tổ' của các dự án FDI về công nghiệp bán dẫn với giá trị hàng tỷ USD.
Việt Nam có một lực lượng lao động dồi dào trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ phù hợp với ngành bán dẫn; có những đơn vị nghiên cứu, đào tạo uy tín và có các doanh nghiệp lớn sẵn sàng hợp tác phát triển ngành công nghiệp này. Là nơi quy tụ những trường Đại học hàng đầu cả nước, Hà Nội có lợi thế to lớn trong thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, sẽ đẩy nhanh việc Việt Nam tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn khu vực, thu hút các doanh nghiệp bán dẫn trên toàn cầu hiện diện và sản xuất, nghiên cứu phát triển tại Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương cho biết, Bộ đang khẩn trương xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực trong ngành bán dẫn đến năm 2030, tập trung vào 3 trụ cột chính.
Việt Nam có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, song chúng ta cần giải quyết những thách thức về hạ tầng, nhân lực và chuyển đổi số hiệu quả trong sản xuất bán dẫn điện tử.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam diễn ra ngày 29/9, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định Việt Nam có đủ điều kiện và yếu tố cần thiết để phát triển công nghiệp bán dẫn.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định Việt Nam có đủ năng lực phát triển công nghiệp bán dẫn với một hệ thống chính trị được đánh giá ổn định, vị trí địa lý thuận lợi.
Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam với chủ đề 'Kết nối Việt Nam với hệ sinh thái bán dẫn Đông Nam Á', Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, sự có mặt của đông đảo các doanh nghiệp hàng đầu có hoạt động đầu tư kinh doanh trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị ngành bán dẫn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các doanh nghiệp trong những lĩnh vực này…
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam sáng 29/9 , Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định, ngành công nghiệp bán dẫn là một trong những lĩnh vực có thể giúp Việt Nam tạo đột phá.
Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong dự thảo Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 là đẩy nhanh việc Việt Nam tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn khu vực.
Ngày 29-9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam do Bộ KH-ĐT, Bộ TT-TT chủ trì và Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
Việt Nam có đủ năng lực phát triển công nghiệp bán dẫn với một hệ thống chính trị được đánh giá ổn định, vị trí địa lý thuận lợi. Thực tế, ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam đang trên đà phát triển, với nhiều tiềm năng và lợi thế, là điểm đến của nhiều tập đoàn bán dẫn của Hàn Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ...
Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam với chủ đề 'Kết nối Việt Nam với hệ sinh thái bán dẫn Đông Nam Á', Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng sự có mặt của đông đảo các doanh nghiệp hàng đầu có hoạt động đầu tư kinh doanh trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị ngành bán dẫn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các doanh nghiệp trong những lĩnh vực này…
Ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam dự báo sẽ là nhóm ngành phát triển mạnh mẽ và có nhu cầu lao động lớn trong thời gian tới.
Trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cạnh tranh toàn cầu, hầu hết các quốc gia có tiềm lực công nghệ đều đã xây dựng chiến lược hỗ trợ, thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn. Đồng thời tăng cường liên kết, hợp tác để phát triển ngành này.
Với chủ trương thúc đẩy thu hút đầu tư các lĩnh vực công nghệ cao và phát triển hệ sinh thái trong ngành sản xuất chất bán dẫn, sáng 27/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phối hợp với Tập đoàn VinaCapital đồng chủ trì tổ chức buổi tọa đàm 'Phát triển hệ sinh thái cho ngành công nghiệp bán dẫn và kết nối đầu tư'.
Với chủ trương thúc đẩy thu hút đầu tư các lĩnh vực công nghệ cao và phát triển hệ sinh thái trong ngành sản xuất chất bán dẫn, sáng 27/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổ chức buổi Tọa đàm 'Phát triển hệ sinh thái cho ngành công nghiệp bán dẫn và kết nối đầu tư'. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tham dự.