Hà Nội có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển, thu hút đầu tư ngành công nghiệp bán dẫn. Tuy nhiên, để trở thành một cứ điểm, một mắt xích mới trong chuỗi giá trị của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, đòi hỏi TP phải có chính sách đặc thù, linh hoạt trong bối cảnh mới.
Công nghiệp bán dẫn đang là hướng phát triển chiến lược của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam bởi đây là ngành công nghiệp quan trọng và có giá trị kinh tế cao. Hà Nội cũng đang nỗ lực phát triển ngành công nghiệp còn rất nhiều tiềm năng này.
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những tập đoàn công nghệ chưa góp mặt sẽ đầu tư vào Việt Nam với quy mô rất lớn và mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam.
Với quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam, các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm 'vàng' để phát triển AI và bán dẫn để quốc gia có thể trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo cho khu vực và thế giới.
Tại Hội thảo 'Doanh nghiệp và thế hệ trẻ trước làn sóng công nghệ trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn' tổ chức ngày 1/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đã hội tụ các điều kiện để sẵn sàng đón nhận, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Việt Nam đã hình thành một hệ sinh thái bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) có quy mô lớn trong khu vực với sự tham gia của Google, Meta, NVIDIA, AMD, Qualcomm, Intel, Amkor, Hana Micron, LAM Research, Marvell, Cadence, Synopsys, Qorvo, Ampere, Infineon và rất nhiều doanh nghiệp công nghệ cao trong ngành điện tử.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, để thu hút nhà đầu tư FDI, Việt Nam cần phải bảo đảm các điều kiện căn bản để họ có thể nhìn vào và đến với Việt Nam.
Qua chuỗi sự kiện Ngày hội kết nối đầu tư công nghệ bán dẫn 2024 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức, các chuyên gia đánh giá cao nỗ lực của TP. Hà Nội trong việc trở thành điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt về công nghiệp bán dẫn.
Định hướng phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam sẽ được chia làm 3 giai đoạn và hướng tới doanh thu 100 tỷ USD/năm vào năm 2050.
Ngày 21.9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1018/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 với lộ trình 3 giai đoạn. Mục tiêu đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia thuộc nhóm các quốc gia đi đầu về công nghiệp bán dẫn, điện tử, làm chủ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này; quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn đạt trên 100 tỷ USD/năm.
Theo Ban soạn thảo dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số (CNCNS) do Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng cùng các chuyên gia, việc xây dựng chương riêng về Công nghiệp bán dẫn với nhiều ưu đãi đặc thù trong là phù hợp trong bối ảnh công nghiệp bán dẫn là một hoạt động quan trọng trong công nghiệp công nghệ số, có vai trò ảnh hưởng đến sự phát triển về kinh tế, xã hội. Đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư khi rất nhiều tập đoàn toàn cầu lớn bày tỏ quan tâm mong muốn đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng các biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển ngành bán dẫn cần cụ thể và rõ ràng hơn.
Nhân dịp tham dự các hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79 và làm việc tại Mỹ, chiều 22/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi tọa đàm với chủ đề Tăng cường hợp tác Việt Nam – Mỹ trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024 ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.
Giai đoạn 2024 - 2030, Chính phủ đặt mục tiêu: Quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 25 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt từ 10 - 15%; quy mô doanh thu công nghiệp điện tử tại Việt Nam đạt trên 225 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt từ 10 - 15%.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1018/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.
Để phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam, Chính phủ yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách đột phá để thu hút và nuôi dưỡng nhân tài, các chuyên gia cao cấp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử trong và ngoài nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong khuôn khổ sự kiện Public Forum tại Geneva từ ngày 10-13/9, Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Mỹ (SIA) đã chủ trì phiên thảo luận với chủ đề 'Vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đối với việc tăng cường sự thích ứng của chuỗi cung ứng ngành bán dẫn toàn cầu'.
Ngày 12/9, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Công ty Amkor Technology Việt Nam (Amkor Việt Nam), tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C.
Bằng cách đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực và chính sách công, Việt Nam hướng đến mục tiêu củng cố vị thế của quốc gia Đông Nam Á như một nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
Việt Nam và Hoa Kỳ đang triển khai một loạt phiên khởi động chiến lược để thúc đẩy vai trò của Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực và chính sách công.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tham tán Công sứ- Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam Lê Đình Bá ngày 9/9 đã chủ trì tiếp và làm việc với đại diện Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ (SIA) do bà Carrie Esko- Giám đốc Chính sách toàn cầu của SIA làm Trưởng đoàn, cùng đại diện một số thành viên như Apple, TSMC, ITI (Hội đồng ngành công nghệ thông tin Mỹ).
Tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện nhiều bước đi mạnh mẽ trong việc phát triển hạ tầng công nghiệp cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đón nhận các dự án công nghiệp công nghệ cao
Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đều định hướng Thái Nguyên phát triển mạnh công nghiệp cơ khí chế tạo trình độ cao, điện tử, thiết bị điện, bán dẫn. Đến nay, tỉnh đã có nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn - một trong những động lực mới cho tăng trưởng công nghiệp thời gian tới.
Cam kết chung của Hoa Kỳ - Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo và tiến bộ công nghệ mang đến cho hai nước cơ hội 'ngàn năm có một' để tăng cường hợp tác kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.
Đà Nẵng tổ chức 'Ngày vi mạch bán dẫn 2024' trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị tỷ USD của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho hay, các doanh nghiệp thiết kế bán dẫn hàng đầu thế giới đã đến khảo sát cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng.
Sự kiện Ngày Vi mạch bán dẫn 2024 không chỉ là điểm nhấn trong lịch sử công nghệ của miền Trung mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố Đà Nẵng trong việc trở thành trung tâm công nghệ vi mạch bán dẫn hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.
Chủ tịch TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, các doanh nghiệp thiết kế bán dẫn hàng đầu thế giới như Synopsys, Marvell, Foxlink đã có mặt ở TP; Nvidia, Qualcom, Intel... đã khảo sát để hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao tại đây.
Xác định công nghiệp chíp bán dẫn là ngành tạo xung lực phát triển cho địa phương, Đà Nẵng đã xây dựng hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút đầu tư ở lĩnh vực này.
Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024 xác định ngành công nghiệp bán dẫn là lĩnh vực được ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược của Thủ đô Hà Nội.
Kiều bào với kiến thức chuyên môn sâu rộng, có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
Việt Nam đang là quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược với nhiều cường quốc bán dẫn. Đồng thời, Việt Nam có khá nhiều thuận lợi trong phát triển ngành bán dẫn, như vị trí địa lý thuận lợi, ngành công nghiệp điện tử phát triển, nguồn tài nguyên đất hiếm dồi dào, sẵn có nguồn nhân lực trẻ...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tiếp tục họp với các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học… để lấy ý kiến, hoàn thiện Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.
Với vị trí chiến lược và nhiều lợi thế đặc thù, Hà Nội luôn khẳng định vị trí hàng đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là lĩnh vực công nghệ.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, việc xây dựng đề án là nhiệm vụ khó, quan trọng và cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam phải ưu tiên đầu tư mạnh mẽ cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng vị thế trong chuỗi giá trị của ngành công nghiệp bán dẫn.
Đề án 'Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050' do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đã dự báo cần khoảng 50.000 kỹ sư ngành công nghiệp bán dẫn.
Hà Nội có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp bán dẫn và cũng là địa phương ưu tiên phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vừa được thành lập, với Trưởng ban là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam sẽ được nghiên cứu thành lập nhằm phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư nước ngoài ngành vi mạch bán dẫn...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Phó Trưởng ban gồm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phó Trưởng ban thường trực) và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Theo chuyên gia Kim Chang Wook thuộc Boston Consulting Group (BCG) tại Seoul, Việt Nam có tiềm năng tiếp cận phát triển ngành công nghiệp bán dẫn theo hai hướng – đóng gói kiểm thử (ATP) và thiết kế.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
Theo chuyên gia công ty tư vấn Boston Consulting Group tại Seoul, ngoài việc tham gia hậu kỳ cho các sản phẩm bán dẫn, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều cơ hội hợp tác trong phát triển chip bán dẫn cho ô tô.
Tại Việt Nam hiện có hơn 40 công ty về thiết kế chip cũng như gần 15 công ty tham gia đóng gói, kiểm thử và sản xuất thiết bị liên quan đến bán dẫn.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội nghìn năm có một để tham gia vào 'sân chơi' ngành bán dẫn toàn cầu. Với vị trí, lợi thế và những chính sách vượt trội, Hà Nội được đánh giá hoàn toàn có thể trở thành hub sản xuất chip của Việt Nam...
Với vị trí chiến lược, tiềm năng phát triển vượt trội, sự hỗ trợ từ chính quyền Thành phố và sự quan tâm mạnh mẽ từ các doanh nghiệp FDI đã và đang tạo nên làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào ngành công nghiệp bán dẫn tại Hà Nội. Tuy nhiên, Hà Nội cũng phải đối mặt nhiều thách thức không nhỏ.
Hà Nội, với vị trí chiến lược và nhiều lợi thế đặc thù, được các chuyên gia đánh giá đang có tiềm năng và cơ hội lớn để phát triển, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, trong đó có ngành công nghiệp bán dẫn.
Theo các chuyên gia, để tham gia vào công nghiệp bán dẫn – ngành được coi là trụ cột quan trọng của nền kinh tế số, các điều kiện tối thiểu bắt buộc bao gồm công nghệ, vốn và nhân lực...
Theo Nikkei, rủi ro tiềm ẩn đối với việc thu hút đầu tư cho ngành công nghiệp bán dẫn Nhật Bản là vấn đề thiếu diện tích đất công nghiệp để các công ty xây dựng nhà máy.
Với vị trí chiến lược và nhiều lợi thế đặc thù, Hà Nội đang có tiềm năng và cơ hội lớn để phát triển, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, trong đó có ngành công nghiệp bán dẫn.