Chiêu lừa mới của các 'shipper dỏm'

Gần đây, một số bảo vệ ở các trường học trên địa bàn TP.Biên Hòa bị các đối tượng đóng giả người giao hàng (shipper) hàng online lừa đảo với nhiều chiêu thức khác nhau. Điều đáng nói là việc lừa đảo đã được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội Facebook nhưng vẫn có người bị lừa từ vài trăm đến cả triệu đồng.

Các đối tượng lợi dụng việc mua bán hàng online “nở rộ” trong những năm gần đây. Nơi nhận hàng phần lớn là các cơ quan, trường học, công sở mà người đặt hàng trên mạng lấy địa chỉ để thuận lợi cho việc giao nhận. Kẻ xấu đóng giả thành các shipper giao hàng, nhờ bảo vệ nhận hàng giúp người trong trường mà những người có tên mua hàng thường là tên các lãnh đạo nhà trường. Các đối tượng đánh trúng tâm lý nhân viên “ngại” gọi cho lãnh đạo để hỏi xem có đặt hàng hay không. Chính điều này đã khiến nhiều bảo vệ trường “sập bẫy”, bỏ tiền ra trả giúp cho những món hàng được giao. Đúng là thông tin ở phiếu dán trên gói hàng có tên họ chính xác của người nhận, có cả số điện thoại. Song thực tế thì người có tên nhận không hề đặt hàng. Có những gói hàng ghi là thuốc chữa bệnh nhưng khi mở ra chỉ là tấm giẻ cũ hoặc loại hàng hóa không có giá trị.

Để không là nạn nhân của các đối tượng giao hàng trên mạng lừa đảo, người nhận hàng cần cảnh giác khi được các shipper yêu cầu trả tiền để nhận hàng giúp. Hãy gọi điện cho người mua để xác nhận về việc đặt hàng, báo cho cơ quan công an xử lý khi nghi ngờ các đối tượng giao hàng là lừa đảo…

Nhân Văn (TP.Biên Hòa)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202002/chieu-lua-moi-cua-cac-shipper-dom-2986248/