Chi tiết Nissan Almera VLT 1.0 turbo tại Malaysia

Nissan Almera VLT 1.0 turbo là phiên bản cao cấp nhất. Xe được trang bị nhiều công nghệ an toàn, giá bán hơn 22.000 USD tại Malaysia.

Phân khúc sedan hạng B tại Malaysia đang trở nên sôi động hơn, khi Honda City, Nissan Almera, Toyota Yaris/Vios và mẫu xe nội địa Proton X50 thế hệ mới được ra mắt liên tục.

Trong đó, Nissan Almera N18 (tên gọi khác của Nissan Sunny) thế hệ thứ 4 có thiết kế hấp dẫn hơn, xe có 3 phiên bản tại Malaysia gồm Almera VL giá 79.906 RM (19.275 USD), phiên bản VLP giá 85.715 RM (20.676 USD) và cao cấp nhất là phiên bản VLT giá 91.310 RM (22.026 USD).

Xe có 6 tùy chọn màu ngoại thất gồm trắng, đen, xám, bạc, cam và đỏ. Về thiết kế, Nissan Almera thế hệ mới sở hữu ngoại hình năng động hơn trước. Trong đó phiên bản VLT trang bị đèn pha bi-LED, đèn ban ngày và đèn sương mù cũng ở dạng LED. Phía sau được bổ sung cánh gió thể thao sơn đen.

Nissan Almera VLT được trang bị bộ mâm hợp kim 2 tone màu 16 inch, đi kèm với lốp Continental UltraContact UC6 (kích thước 205/55), trong khi phiên bản VL chỉ trang bị mâm 15 inch. Cả 3 phiên bản đều có đèn hậu LED với viền đen bóng, bộ khuếch tán giả phía sau.

Bên trong Almera VLT, cabin được thiết kế hiện đại hơn, ghế có kiểu dáng lấy cảm hứng từ phong cách Zero Gravity. Bảng điều khiển trung tâm và ghế ngồi bọc da màu be/đen, hệ thống điều hòa một vùng tự động.

Hệ thống thông tin giải trí gồm màn hình cảm ứng Nissan Connect 8 inch, tương thích Apple CarPlay, không có Android Auto. Mặt đồng hồ kỹ thuật số 7 inch có đồ họa sắc nét.

Những tiện nghi tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản bao gồm 2 cảm biến lùi, mở cửa không cần chìa và khởi động bằng nút bấm. Công nghệ an toàn gồm cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp thông minh (AEB), hệ thống kiểm soát động lực (VDC), kiểm soát lực kéo, phanh ABS/EBD, 2 điểm Isofix ở hàng ghế sau và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Riêng bản VLP và VLT có hệ thống kiểm soát hành trình, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 6 túi khí. Trong khi bản VL chỉ có 2 túi khí.

Nissan Almera thế hệ thứ 4 được trang bị động cơ xăng HR10DET tăng áp 3 xy-lanh, dung tích 1.0L, cho công suất 98,6 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 152 Nm từ 2.400-4.000 vòng/phút. Hộp số vô cấp Xtronic CVT với D-Step Logic (giả lập cấp số). Xe có chế độ lái Sport tích hợp trên cần số, hệ dẫn động cầu trước.

Tại Việt Nam, Nissan đã có nhà phân phối mới từ tháng 10. Rất có thể trong tương lai gần, hãng sẽ cho ra mắt thế hệ mới của Nissan Sunny. Đây là đối thủ cạnh tranh với Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent hay Kia Soluto trong phân khúc sedan hạng B.

Tuấn Khanh
Ảnh: Paultan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chi-tiet-nissan-almera-vlt-10-turbo-tai-malaysia-post1150301.html