Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, khi xảy ra nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, nhất là tại vùng cao, ven biển, phải thực hiện các biện pháp cấp nước, không để ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân do thiếu nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải mới có công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.
Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long năm nay có nguy cơ bị hạn hán thiếu nước và nhiễm mặn cao; đồng thời, nguồn nước sinh hoạt của người dân đang bị ảnh hưởng.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 04/CT-TTg yêu cầu triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
ĐBP - Căn cứ tình hình trữ nước tại các hồ thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh, mùa khô năm 2020 trên địa bàn sẽ có khoảng 1.051ha diện tích đất trồng lúa có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước. Nhiều nhất là huyện Điện Biên có khả năng bị hạn, thiếu nước tưới khoảng 354ha; Mường Ảng (310ha); Tuần Giáo (185ha); Mường Chà (85ha); Điện Biên Đông (70ha); Tủa Chùa (21ha)...
Trước hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra trong nửa đầu năm 2019 do hiện tượng El Nino, dẫn tới nắng nóng bất thường, tình hình khô hạn, thiếu nước cục bộ xảy ra tại các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở khu vực Nam Bộ, Tổng cục Hậu cần vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trong toàn quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho bộ đội, tăng cường các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm.
Do thời tiết khô hạn, nhiều nhà máy cấp nước sinh hoạt tại Bình Thuận đã ngưng hoạt động, hàng nghìn hộ dân đang gặp khó khăn do thiếu nước.