'Chạy nước rút' về đích nông thôn mới

Năm 2022, Long An chọn 8 xã ở các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Đước, Bến Lức và Thủ Thừa phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện một số xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí (TC) NTM, các xã còn lại đang nỗ lực hoàn thành các TC theo kế hoạch đề ra.

Về đích đúng hẹn

Trở lại xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa vào những ngày đầu tháng 8/2022, chúng tôi thấy diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, các tuyến đường trục xã, liên xã được láng nhựa, bêtông hóa thẳng tắp. Hệ thống điện được đầu tư nâng cấp; trường lớp được xây dựng khang trang. Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Người dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh - Lương Toàn Triệu cho biết: Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của người dân, xã tiếp tục huy động nhiều nguồn vốn thông qua các chương trình, dự án và sự đóng góp của người dân hoàn thành 3 TC còn lại là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Đến nay, xã đã được cơ quan chuyên môn thẩm định hoàn thành 19/19 TC xây dựng NTM.

Đối với TC giao thông, năm 2021, địa phương xây dựng 4 công trình giao thông nông thôn với nguồn vốn gần 4 tỉ đồng. Đơn cử công trình nâng cấp, tráng bêtông tuyến đường Đình Ninh Thạnh qua địa bàn ấp 1 của xã, chiều dài hơn 600m, rộng 2,5m, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021.

Anh Huỳnh Quốc Tuấn (ấp 1, xã Mỹ Thạnh) chia sẻ: “Khi tuyến đường này được triển khai thi công, người dân rất đồng tình, không những đóng góp kinh phí, nhiều hộ dân còn tự nguyện hiến đất cùng Nhà nước xây dựng công trình. Giờ đây có con đường sạch sẽ, thông thoáng, tạo điều kiện đi lại thuận lợi, người dân rất vui mừng”. Đến nay, đường trục xã, liên xã được đầu tư xây dựng nhựa, bêtông hóa 9km, đạt 100%; gần 11km đường trục ấp, liên ấp được bêtông hóa; 100% tuyến đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa.

Xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa có trên 71% hộ dân sử dụng nước sạch

Đối với TC môi trường, xã được đầu tư xây dựng 2 giếng khoan mới và nâng cấp 2 giếng khoan khác với nguồn vốn hơn 20 tỉ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn xã đạt 100%, trong đó sử dụng nước sạch đạt hơn 71%. Ngoài ra, xã còn đầu tư hơn 180 triệu đồng xây dựng mới, mua sắm trang thiết bị Nhà Văn hóa ấp 3, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong ấp.

Là một trong những xã chọn về đích NTM năm 2022, thời gian qua, với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, đến nay, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ đạt 19/19 TC NTM.

Hệ thống giao thông trên địa bàn xã đã được kiên cố hóa, trong đó tỷ lệ đường trục xã, liên xã được nhựa hóa đạt 100%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50,08 triệu đồng vào cuối năm 2021, hộ nghèo giảm còn 1,77%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 92%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%,...

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh Tây - Nguyễn Văn Tưởng, để đạt kết quả này, thời gian qua, nhiều phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể được phát động sôi nổi. Phong trào chung sức xây dựng NTM đã lan tỏa rộng khắp, khích lệ người dân tham gia thực hiện. Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng TC, phù hợp với thực tế ở địa phương. Nhờ đó, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ tích cực của người dân. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM của xã hơn 360 tỉ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hơn 74 tỉ đồng, người dân, doanh nghiệp đóng góp hơn 250 tỉ đồng, vốn khác hơn 32 tỉ đồng.

“Chạy nước rút” về đích

Với địa bàn rộng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, hệ thống giao thông nông thôn yếu và thiếu, trong khi đó, nguồn lực của xã còn hạn chế, người dân ban đầu vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa xây dựng NTM, vì thế khi bắt tay vào xây dựng NTM, Đảng ủy, chính quyền và người dân xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng gặp không ít khó khăn.

Xác định được điều đó, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể xã tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng để người dân nhận thức được vai trò chủ thể của mình, từ đó, khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM. Đánh giá theo bộ TC NTM của tỉnh đến năm 2020, xã Hưng Điền A đã hoàn thành 17/19 TC. Hộ nghèo còn 3,96%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Điền A - Trần Hữu Lợi, đạt kết quả này là nhờ địa phương tập trung chỉ đạo, thống nhất trong hệ thống chính trị; cấp ủy Đảng thường xuyên kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân đồng thuận cao thông qua công tác tuyên truyền.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Xã đang phấn đấu hoàn thành 2 TC: Giao thông, nhà ở dân cư để về đích NTM trong năm 2022. Đối với TC giao thông, địa phương đầu tư nâng cấp 10,8km đường trục ấp, liên ấp: Láng nhựa đường liên ấp Tà Nu - Bào Chứa; nâng cấp, láng nhựa 0,8km trục đường trong Cụm dân cư Bình Tứ (giai đoạn 2) và cứng hóa thêm 6km đường trục chính nội đồng. Đối với TC nhà ở dân cư, địa phương bố trí ưu tiên và lồng ghép nhiều nguồn vốn, dự án để xây dựng, mở rộng Cụm dân cư Tà Nu và Tuyến dân cư Láng Vạt nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở, đất ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, cận nghèo, lao động tự do và các trường hợp tái định cư.

Xuất phát điểm xây dựng NTM thấp nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sực nỗ lực, đồng thuận của người dân, đến nay, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng đã hoàn thành 15/19 TC NTM. Xã đang tập trung hoàn thiện 4 TC còn lại để đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi - Võ Hồng Vân, hiện địa phương và người dân nỗ lực vượt qua những khó khăn, cố gắng hoàn thiện các TC còn lại theo kế hoạch đề ra. Đối với TC y tế, dự kiến thi công công trình Trạm Y tế xã hoàn thành trong năm nay; đối với TC trường học, được huyện đầu tư hơn 10 tỉ đồng xây dựng thêm các phòng học tại Trường Tiểu học Vĩnh Lợi đến nay cơ bản hoàn thành; đối với TC cơ sở vật chất văn hóa, đang được đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã với nguồn vốn 4 tỉ đồng; đối với TC môi trường, khắc phục và cải thiện môi trường nông thôn, thu gom xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, tin rằng các xã được chọn về đích năm 2022 đúng hẹn. Những đổi thay của nông thôn nơi đây chính là cơ sở để các xã ngày càng phát triển nhanh và bền vững trên tất cả các mặt của đời sống xã hội./.

Thời gian tới, người dân trên địa bàn tiếp tục tham gia cùng với địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM với những việc làm thiết thực. Cụ thể, người dân trong ấp tổ chức xây dựng đèn chiếu sáng, trồng hoa, cắm cột cờ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Bí thư Chi bộ ấp 1, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa - Võ Thành Sơn

Để giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt, xã xác định mục tiêu nâng cao chất lượng các TC, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò chủ thể; tập trung huy động sự đóng góp của người dân để đầu tư xây dựng các công trình; đa dạng hóa nguồn lực, tạo cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;...”.

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa - Lương Toàn Triệu

Người dân chính là chủ thể và trực tiếp thụ hưởng thành quả của chương trình xây dựng NTM. Vì vậy, chúng tôi tích cực đóng góp kinh phí, hiến đất, ngày công lao động theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình đê bao, thủy lợi, phục vụ việc đi lại, sản xuất”.

Ông Trương Văn Cơ, ngụ ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng

Văn Đát

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chay-nuoc-rut-ve-dich-nong-thon-moi-a140467.html