Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thời gian qua, Dự án 8 về 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em' thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, giai đoạn 2021-2030 được triển khai tại Quảng Trị đã mang lại cơ hội phát triển, là một làn gió mới góp phần thay đổi 'nếp nghĩ, cách làm', chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (CSSK) phụ nữ và trẻ em vùng ĐBDTTS.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Hiện nay, đời sống của ĐBDTTS tỉnh Quảng Trị còn gặp nhiều khó khăn, do vậy, việc tiếp cận các dịch vụ y tế vẫn còn hạn chế. Để thực hiện tốt công tác CSSK cho phụ nữ và trẻ em miền núi, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, phối hợp với ngành Y tế, đội ngũ cộng tác viên dân số… tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, truyền thông cho người dân. Từ nguồn ngân sách Dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã phối hợp với trung tâm y tế, hội LHPN các xã mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức làm mẹ an toàn và CSSK trẻ em cho hội viên phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở các xã, như: Lìa, A Dơi, Hướng Hiệp…
Chủ tịch Hội LHPN xã A Dơi Hồ Thị Nữ cho biết: “Chăm lo đời sống, sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng được hội phụ nữ chúng tôi tập trung triển khai thường xuyên, liên tục. Trong đó, hội đặc biệt chú trọng đến sức khỏe sinh sản (SKSS) cho phụ nữ và sức khỏe dinh dưỡng (SKDD) của trẻ em”.

Cán bộ y tế xã tư vấn sức khỏe cho chị em phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh: L.M
Cùng với những hoạt động do Hội LHPN tỉnh triển khai, Hội LHPN xã A Dơi đã phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức các buổi truyền thông về chăm sóc SKSS, kế hoạch hóa gia đình, phòng tránh các bệnh phụ khoa cho phụ nữ. Các buổi sinh hoạt chuyên đề, câu lạc bộ “Phụ nữ với sức khỏe gia đình” được tổ chức, lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Hội phát động phong trào “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm” gắn với dinh dưỡng hợp lý cho trẻ.
Bên cạnh đó, Hội LHPN xã A Dơi cũng đã phối hợp với cán bộ y tế xã tổ chức những buổi tư vấn, khám bệnh miễn phí về SKSS; tích cực vận động hội viên phụ nữ khám sức khỏe định kỳ, tiêm phòng đầy đủ cho phụ nữ mang thai và trẻ em. Để bảo đảm SKDD cho trẻ, hội cũng đã hướng dẫn chị em thực hành nuôi con bằng sữa mẹ, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ; tổ chức mô hình “Bữa cơm dinh dưỡng cho bé”, hướng dẫn cách nấu ăn hợp vệ sinh, bảo đảm dinh dưỡng phù hợp lứa tuổi.
Triển khai thực hiện Dự án 8, Hội LHPN xã Thượng Trạch đã thành lập 11 tổ truyền thông cộng đồng và 2 địa chỉ tin cậy. Trong những buổi sinh hoạt, các tổ thực hiện tuyên truyền về bình đẳng giới, bảo vệ và CSSK cho phụ nữ, trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…
Cùng với đó, Hội LHPN xã cũng phối hợp với cán bộ y tế xã thông tin về các biện pháp tránh thai, chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền SKSS vị thành niên cho học sinh; thăm, khám sức khỏe định kỳ hằng tháng cho Nhân dân… Nhờ đó, phụ nữ, trẻ em đã có thêm kiến thức, kỹ năng để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Đối với những địa bàn có tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao, tỉ lệ hôn nhân cận huyết thống nhiều, cán bộ, hội viên phụ nữ xã đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tập trung triển khai những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn, góp phần cải thiện tình hình…
Những chuyển biến tích cực
Với những nỗ lực của chính quyền địa phương, ngành Y tế…, sự quan tâm, tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh, công tác CSSK phụ nữ và trẻ em vùng ĐBDTTS đã có những chuyển biến tích cực.
Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Trạch Y Buốt vui mừng chia sẻ: “Từ ngày có hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng, nhận thức, hiểu biết về công tác CSSK của người dân trên địa bàn xã đã được nâng cao, đặc biệt là SKSS cho phụ nữ và SKDD cho trẻ em. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống giảm, ở những bản có tổ truyền thông cộng đồng cơ bản không còn. Chị em trong quá trình mang thai đã biết quan tâm đến việc thăm khám sức khỏe định kỳ, đến sinh tại trạm y tế. Công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình cũng có nhiều chuyển biến tích cực”.
Theo đánh giá của cán bộ phụ nữ những địa phương vùng triển khai Dự án 8, việc thành lập các mô hình can thiệp tại cộng đồng: Tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi và các hoạt động truyền thông đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” của cán bộ, hội viên, người dân vùng ĐBDTTS trong phòng, chống bạo lực gia đình, CSSK, giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Cùng với những chuyển biến về nhận thức, phụ nữ và trẻ em ĐBDTTS được hỗ trợ kết nối, tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc trước và sau sinh, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ…
Theo Chủ tịch Hội LHPN xã A Dơi Hồ Thị Nữ đánh giá: “Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội LHPN tỉnh, xã cùng sự hỗ trợ của các cấp, ngành chức năng, tình hình sức khỏe của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn A Dơi đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉ lệ phụ nữ được khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là khám sàng lọc bệnh phụ khoa đã tăng lên so với những năm trước. Nhận thức của chị em về chăm sóc SKSS, kế hoạch hóa gia đình, phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục được nâng cao rõ rệt. Trẻ em được quan tâm hơn về chế độ dinh dưỡng, nhờ đó, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm; nhiều trẻ được tiêm chủng đầy đủ và tham gia các hoạt động truyền thông về vệ sinh phòng bệnh. Bên cạnh đó, những mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Ngôi nhà an toàn, sạch đẹp, ấm áp tình thương” đã góp phần cải thiện môi trường sống, hạn chế dịch bệnh. Nhờ vậy, chất lượng sức khỏe của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn xã đã cải thiện, đời sống tinh thần được nâng lên, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”.