Hiện nay, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang có những bước tiến mạnh mẽ trong thực hiện chuyển đổi số (CĐS) với nhiều dịch vụ mới, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong thời đại công nghệ 4.0. Qua đó, giúp khách hàng và doanh nghiệp tiếp cận được với các dịch vụ tiện ích, giao dịch thông minh.
Sáng 14-4, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Vụ Kinh tế số, Xã hội số - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Tổng Công ty Mobifone Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn hỗ trợ công tác CĐS cho các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực sản xuất và du lịch nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho DN, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trong kỷ nguyên số, chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ được xem là xu hướng tất yếu.
Đà Nẵng chuẩn bị 115.000 nhân lực cho công cuộc chuyển đổi số đến năm 2030, trong đó ít nhất 65% là nhân lực đã qua đào tạo.
Mục tiêu quan trọng trên vừa được TP Nam Định nêu ra, thống nhất thực hiện tại hoạt động triển khai Chuyển đổi số trong ngành giáo dục của địa phương.
Chuyển đổi số (CĐS) là xu hướng tất yếu cho sự phát triển chung của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, để bắt nhịp xu thế và nâng cao hiệu quả hoạt động, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã và đang nỗ lực CĐS nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng.
Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số (CĐS), các địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu nguồn nhân lực. Đặc biệt, các xã đang rất thiếu nguồn nhân lực có trình độ về công nghệ số để triển khai các hoạt động, công tác liên quan đến quá trình CĐS. Tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc về CĐS, nhưng chủ yếu vẫn là các nhân sự kiêm nhiệm. Việc này dẫn đến khó khăn trong triển khai CĐS ở cơ sở và kết quả mang lại chưa được như kỳ vọng.
Dệt may là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực và giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của nền kinh tế. Hiện nay, ngành dệt may đang đứng trước cơ hội và thách thức lớn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) để bắt nhịp xu hướng và mở rộng thị trường, tăng năng suất lao động, hiệu quả cạnh tranh.
Tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số với 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo lộ trình cụ thể và tạo cơ chế thông thoáng, ưu đãi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Đồng Tháp xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa đột phá trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.