Cây trồng mới ở Sốp Cộp

Thực hiện chủ trương đưa cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Mường Và đã triển khai trồng thử nghiệm cây mắc ca tại xã Mường Và, bước đầu, mang lại triển vọng và mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân.

Vườn ươm cây giống mắc ca của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Mường Và tại bản Co Đứa, xã Mường Và, Sốp Cộp.

Vườn ươm cây giống mắc ca của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Mường Và tại bản Co Đứa, xã Mường Và, Sốp Cộp.

Ông Lò Văn Việt, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sốp Cộp, cho biết: Mắc ca là cây lâu năm vừa cho hạt có giá trị kinh tế cao, vừa cho lấy gỗ, nên có thể phát triển thành cây lâm nghiệp. Tuy nhiên, đây là cây trồng mới, vậy nên huyện có chủ trương giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Mường Và tiến hành trồng thử nghiệm để đánh giá tính phù hợp, hiệu quả. Nếu thành công sẽ triển khai đại trà cho bà con nông dân các xã trồng. Phòng đã phối hợp với xã Mường Và tuyên truyền, vận động người dân triển khai thực hiện dự án; rà soát hiện trạng, khả năng bố trí quỹ đất, chủ yếu tập trung chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả, quỹ đất cộng đồng, đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa giao để giao cho Công ty tiến hành trồng cây mắc ca. Công ty cam kết tạo việc làm cho người trong bản trong khâu trồng, chăm sóc cây mắc ca.

Đến thăm mô hình trồng cây mắc ca của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Mường Và tại bản Co Đứa, trên những đồi nương đang dần được phủ màu xanh của cây mắc ca. Mặc dù mới trồng được hơn 1 năm, nhưng nhiều cây đã cao quá đầu người. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Mường Và, cho biết: Sau khi lấy mẫu đất và thông số về khí hậu tại Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc về kiểm tra, kiểm định tại Hiệp hội cây Mắc Ca Việt Nam, cho thấy khu vực này rất phù hợp trồng cây mắc ca. Tháng 7/2020, Công ty bắt đầu thực hiện trồng và đầu tư 100% vốn. Đến nay, đã triển khai trồng gần 70 ha tại bản Co Đứa, xã Mường Và với giống từ Lâm Đồng, đây là giống mắc ca có khả năng chịu được sương muối, chịu hạn, ít sâu bệnh. Cây mắc ca phát triển tốt, cao từ 1,5-2m, phát tán tầng thứ 3, tỷ lệ sống 98%. Chúng tôi đánh giá có thể phát triển cây mắc ca theo nhiều hình thức trồng thuần loài hoặc trồng xen. Dự kiến, sau 5 năm, mắc ca cho thu hoạch; năng suất dự kiến quả tươi khoảng 8 tấn/ha/năm; vòng đời khai thác trên 100 năm, có thể phát triển thành cây trồng rừng và trồng che bóng cho một số loại cây khác.

Mô hình trồng cây mắc ca của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Mường Và tại bản Co Đứa, xã Mường Và.

Mô hình trồng cây mắc ca của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Mường Và tại bản Co Đứa, xã Mường Và.

Với mô hình triển khai trồng thử nghiệm mắc ca ở xã Mường Và, Công ty đang thuê 6 lao động trong bản làm công nhân trực tiếp trong công tác trồng, chăm sóc với mức lương từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Thời kỳ làm cỏ, xới gốc thuê thêm 10-15 người. Trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cho bà con và cam kết bao tiêu sản phẩm.

Anh Quàng Văn Lâm, bản Co Đứa, được tuyển chọn làm công nhân, chia sẻ: Tôi thấy cây mắc ca dễ trồng và chăm sóc, tôi đang có dự định đăng ký với Công ty chuyển diện tích đất trồng ngô, sắn kém hiệu quả của gia đình sang trồng cây mắc ca.

Ông Lò Văn Việt, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sốp Cộp, cho biết thêm: Thời gian tới, huyện sẽ mở rộng diện tích trồng cây mắc ca trên địa bàn; đặc biệt là trồng xen với cây cà phê, vừa tăng thêm thu nhập trên một đơn vị diện tích, vừa tạo tán bảo vệ cây cà phê khỏi sương muối.

Phát triển cây mắc ca ở huyện Sốp Cộp sẽ góp phần chuyển đổi, thay thế bớt diện tích cây trồng có giá trị kinh tế thấp, sang loại giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, tạo hướng đi mới bền vững trong phát triển nông - lâm nghiệp của địa phương; mở ra cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho người dân ở huyện biên giới còn nhiều khó khăn.

Quàng Hưởng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/cay-trong-moi-o-sop-cop-45996