Câu hỏi khó cho Anh, London cố sớm dọn sạch Salisbury

Đại sứ Nga tại EU nghi ngờ cựu điệp viên và con gái thậm chí chưa từng bị đầu độc hoặc đã chết cho đến thời điểm hiện tại.

Ngày 24/4, Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov đã trả lời một cuộc phỏng vấn với EURACTIV và chia sẻ quan điểm về vụ đầu độc hai cha con nhà cựu điệp viên Nga.

Ông Chizhov cho rằng, người Anh đã che giấu mọi thứ đối với thế giới và với Nga.

Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov

"Tôi sẽ không đưa ra tuyên bố nào vì chúng tôi không có các bằng chứng cứng. Người Anh đã ngăn chặn mọi dấu vết và không công khai chúng. Ai có thể khẳng định Sergei Skripal và Yulia Skripal vẫn còn sống bây giờ? Chúng tôi chỉ có những tuyên bố từ phía Anh. Chúng ta còn chưa biết họ có thực sự bị đầu độc hay không nữa" - ông Chizhov nói.

Vị đại diện Nga chỉ ra nhiều điểm mâu thuẫn trong vụ này.

Trước hết, ông đặt câu hỏi về con mèo thứ hai nhà Skripal đang ở đâu?

"Nhà Skripal có 2 con mèo. Một đã bị chết vì người ta phát hiện nó khi nó bị suy kiệt dinh dưỡng. Cảnh sát đã đến nhà Skripal, vì sao họ không thấy bọn thú cưng này? Họ bỏ chúng lại khi chủ của chúng đang nguy kịch. Đến khi kiểm tra tiếp thì hai con chuột bạch đã chết vì mất nước, họ đưa đi hỏa táng, một con mèo cũng ra đi theo cách đó. Vậy con thứ hai đã đi đâu? Không ai trông nom nó? Đó là một bằng chứng về sự chạy trốn" - ông Chizhov nói.

Vị này cũng nhắc lại, London mâu thuẫn khi khẳng định nhiều lần cho rằng chất độc được bôi ở nắm đấm cửa nhưng bây giờ thì đang lục tung các cửa tiệm bánh pizza, cửa hàng rượu, thậm chí xới tung cả những khu vực như ghế ngồi ở trung tâm thương mại Salisbury để loại bỏ chất độc.

Trước khi cho rằng chất độc dính ở nắm đấm cửa, phía Anh nghi ngờ chất độc bôi trên những bông hoa ở nghĩa trang, nắm đấm cửa của chiếc xe ô tô, sau lại là máy điều hòa của chiếc ô tô, rồi đến vali của con gái, rồi sau đó lại đến thức ăn, chất độc bôi trên bàn...

"Họ tìm kiếm gì ở những tiệm bánh pizza? Cạo mặt bàn để tìm chất độc, bằng chứng ư? Không ai trong 2 tuần qua đã làm sạch bàn ăn ư?" - ông Chizhov kể ra sự nực cười.

Trước khi xác định được chất độc trên tay nắm cửa, ban đầu London cho rằng chất độc là một chất khí. Nhưng chất khí không "bôi" lên nắm đấm cửa được nên họ đã gọi nó là một loại gel. Đến bây giờ, họ chính thức gọi đó là một loại chất lỏng. Và khi đây là một trong những khu vực có độ ẩm cao bởi mưa phùn ở Anh.

Ông Chizhov nói: "Trước khi tay nắm cửa có thể bị tác động bởi mưa và hàng chục nhân viên, sĩ quan cảnh sát Anh sử dụng tay nắm cửa đến kiểm tra (có thể còn không sử dụng găng tay) và sau đó đội ngũ kỹ thuật của OPCW đã tới Anh và được các nhân viên ở Anh dẫn tới những điểm đáng lưu ý trong việc kiểm tra, lấy mẫu về vụ việc. Đó không phải là tìm kiếm toàn diện. Tôi sẽ không gọi đây là một cuộc điều tra kỹ lưỡng".

Trong khi đó, tại Salisbury, cảnh sát Anh đã bất ngờ mang những dụng cụ đặc biệt để tiến hành kiểm tra khu vực mà cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái được phát hiện bất tỉnh.

Gần 2 tháng sau khi vụ đầu độc được phát hiện, hoạt động dọn dẹp hiện trường được diễn ra bởi những người lính mặc quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ khí ga thực hiện.

Vụ việc xảy ra hôm 24/4 khi những người lính đào đất và thu thập các mẫu đát, đá, đát ốp lát đường ở nơi được cho là băng ghế mà ông Sergei Skripal và con gái đã gục xuống bất tỉnh.

Những viên đá lát đường đã được đưa đi sau khi một đoàn xe quân sự đến Salisbury để bắt đầu hoạt động dọn dẹp.

Những người lính Anh đeo mặt nạ phòng khí gas lật đá lát đường trong hoạt động khử độc ở Salisbury

Các chuyên gia hiện đang thu thập các mẫu đất, đá và đá ốp lát để thử nghiệm và loại bỏ tàn tích của chất độc thần kinh Novichok.

Băng ghế nơi ông Skripal và con gái ngồi là một trong 9 địa điểm được khử độc trong hoạt động dọn dẹp có thể sẽ mất vài tháng.

Những địa điểm tiếp theo sẽ được khử độc là 2 trạm cứu thương từng sơ cứu cho các nạn nhân, một trạm cảnh sát và nhà hàng Zizzi - nơi nạn nhân ăn trưa, nhà để xe của họ cũng như nhà của cảnh sát Nick Bailey, người cũng bị đầu độc.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cau-hoi-kho-cho-anh-london-co-som-don-sach-salisbury-3357081/