Cầu Đồng Hội - công trình nối những bờ vui
Công trình cầu Đồng Hội nối liền thôn Kỳ Lộ và thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa vào sử dụng dịp lễ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Công trình này được chủ đầu tư và các đơn vị thi công nỗ lực rút ngắn thời gian thi công sớm gần 7 tháng so với kế hoạch.

Các đơn vị thi công đang đổ những mét bê tông cuối cùng để hoàn thành công trình cầu Đồng Hội. Ảnh: NGÔ XUÂN
Rút ngắn thời gian thi công
Những ngày giữa tháng 4, không khí làm việc trên công trường thi công cầu Đồng Hội vô cùng sôi nổi, khẩn trương. Nhà thầu thi công là Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn đang đổ những mét bô tông cuối cùng của tuyến đường dẫn kết nối giữa cầu Đồng Hội và đường ĐH42 đi xã Xuân Quang 2.
Ông Huỳnh Ngọc Tĩnh, Chỉ huy trưởng công trình, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông Đông Sơn cho biết: Hiện công trình cầu Đồng Hội đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trong đó, phần mặt cầu cơ bản hoàn thành; đang tiếp tục thi công các hạng mục làm lan can cầu, vệ sinh và thẩm mỹ cầu. Đối với phần đường dẫn, đơn vị thi công đã hoàn thành hơn 95%; đồng thời triển khai các hạng mục sơn vạch kẻ đường, trồng hộ lan, biển báo, gia cố lề, đảm bảo ATGT. Dự kiến đến cuối tháng 4, các hạng mục này mới hoàn thiện, nhưng đơn vị vẫn tạo điều kiện để người dân tạm thời đi lại qua cầu.
Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (BQL), cầu Đồng Hội có điểm đầu Km0+0,00, nằm trên tuyến ĐH42 thuộc thôn Đồng Hội, điểm cuối nằm trên tuyến ĐT647 thuộc thôn Kỳ Lộ (xã Xuân Quang 1) với tổng chiều dài trên 2,6km; trong đó hạng mục cầu Đồng Hội dài gần 320m. Công trình có tổng giá trị đầu tư xây dựng trên 175 tỉ đồng, do BQL làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 8/2023; dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2025.
Cầu Đồng Hội là công trình cấp thiết, được người dân đề xuất và mong đợi từ rất lâu. Công trình được hoàn thành sớm giúp rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân trên địa bàn Đồng Xuân.
Ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân
Ông Nguyễn Bình Phương, tư vấn giám sát trưởng công trình cầu Đồng Hội cho biết: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của công trình cầu Đồng Hội, chủ đầu tư và các đơn vị thi công xác định ngay từ đầu là phải tập trung, huy động nguồn lực, máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Có một may mắn là trong suốt 2 năm thi công cầu Đồng Hội, thời tiết khá thuận lợi nên công việc không bị gián đoạn bởi mưa lũ. Đến thời điểm này, các hạng mục chính của công trình cơ bản hoàn thiện; những bước còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 4 này. Vừa qua, công trình cầu Đồng Hội được BQL gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Phú Yên, tạo điều kiện cho người dân đi lại tạm thời. Công trình được hoàn thành vượt tiến độ gần 7 tháng so với kế hoạch đề ra.
Công trình nối những bờ vui
Theo UBND huyện Đồng Xuân, cầu Đồng Hội là công trình cấp thiết, được người dân đề xuất và mong đợi từ rất lâu. Công trình được hoàn thành sớm giúp rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân trên địa bàn huyện.
Ông Lê Phước Long ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1 cho biết: Gia đình tôi cũng như rất nhiều hộ dân sinh sống ở thôn Kỳ Lộ, nhưng phần diện tích canh tác lại nằm bên thôn Đồng Hội. Thời điểm chưa có cây cầu này, mặc dù 2 thôn chỉ cách nhau một con sông, nhưng có lúc phải đi đường vòng mất mấy chục cây số. Thông thường, vào mùa nắng, tôi phải đi qua cầu gỗ bắc tạm qua sông; mùa mưa thì phải đi đò; chi phí mỗi tháng mấy trăm nghìn đồng. Cực nhất là các cháu nhỏ đi học, ngày ngày phải qua lại giữa 2 bờ sông, vô cùng nguy hiểm. Gần nửa tháng nay, đơn vị thi công tạo điều kiện cho đi qua cầu Đồng Hội, giúp việc đi lại, làm việc của người dân thuận tiện hơn. Bà con ai nấy đều vui mừng, phấn khởi.
Ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết: Cầu Đồng Hội có rất nhiều ý nghĩa đối với huyện Đồng Xuân; tạo nhiều thuận lợi cho việc đi lại sinh hoạt, làm ăn, phát triển kinh tế của người dân 2 thôn Đồng Hội và Kỳ Lộ. Xa hơn nữa, cây cầu này sẽ giúp rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các xã Phú Mỡ, Xuân Quang 1, Xuân Quang 2 và thị trấn La Hai. Công trình cũng giúp ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai, góp phần bảo đảm QP-AN; tạo động lực phát triển KT-XH, thu hút đầu tư khai thác tiềm năng và thế mạnh du lịch sinh thái khu vực phía Tây huyện Đồng Xuân nói riêng và của tỉnh Phú Yên nói chung.
Ông Đàm Thanh Phong, Trưởng phòng Quản lý chất lượng 3, BQL cho biết: Hiện nay, gần như các hạng mục chính của công trình cầu Đồng Hội cơ bản hoàn thành, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Các đơn vị thi công đang hoàn tất những công đoạn vệ sinh, hoàn thiện công trình. Tuy nhiên, tại vị trí nút giao với ĐT647 (dài 50m) vẫn còn vướng 4 hộ dân chưa hoàn thành thủ tục di dời, tái định cư. Đề nghị UBND huyện Đồng Xuân quyết liệt làm việc với các hộ dân này để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, giúp các đơn vị thi công sớm hoàn thành dứt điểm dự án.
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/kinh-te/202504/cau-dong-hoi-cong-trinh-noi-nhung-bo-vui-ec95203/