CATL 'gây sốt' trong lần đầu lên sàn Hong Kong
Ngày 20/5, tập đoàn sản xuất pin xe điện CATL của Trung Quốc chính thức niêm yết cổ phiếu lần đầu trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc).
Cổ phiếu CATL được phát hành với giá 263 đô la Hong Kong (tương đương 33,7 USD), nhưng ngay khi mở cửa giao dịch, giá đã vọt lên 299,8 đô la Hong Kong vào lúc 10h20 sáng 20/5 (giờ địa phương), tức tăng khoảng 14% so với mức chào bán ban đầu, theo China Daily.
Trong đợt IPO lần này, công ty đã chào bán hơn 135 triệu cổ phiếu và huy động được 4,6 tỷ USD. Đây được xem là thương vụ IPO lớn nhất tại Hong Kong kể từ sau khi tập đoàn Midea thu về số vốn tương tự vào năm ngoái, đồng thời là đợt niêm yết quy mô lớn nhất trên toàn cầu kể từ đầu năm đến nay.

Ông Robin Zeng Yuqun, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch CATL (thứ ba từ phải sang) đánh cồng trong buổi lễ niêm yết của CATL tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong vào ngày 20/5. Ảnh: China Daily.
Theo hồ sơ từ CATL, lượng đăng ký mua cổ phiếu cao hơn nhiều so với dự kiến. Phần dành cho các nhà đầu tư tổ chức được đăng ký mua vượt 15 lần và phần bán lẻ cũng vượt mức 151 lần, một tỷ lệ cho thấy mức độ quan tâm lớn từ thị trường. Trước nhu cầu mạnh mẽ này, CATL đang cân nhắc sử dụng “green shoe” (quyền bán thêm cổ phiếu) để nâng tổng số vốn huy động lên 5,3 tỷ USD.
CATL cho biết phần lớn số tiền huy động được sẽ dùng để xây dựng một nhà máy sản xuất pin mới tại Hungary, nhằm cung cấp cho các hãng xe lớn như BMW, Volkswagen hay Stellantis. Đây là bước quan trọng trong chiến lược mở rộng sang thị trường châu Âu của công ty.
“Việc niêm yết tại Hong Kong đánh dấu bước tiến mới của chúng tôi trên thị trường quốc tế và là cột mốc quan trọng để góp phần thúc đẩy nền kinh tế không phát thải toàn cầu,” ông Robin Zeng Yuqun, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch CATL chia sẻ trong buổi lễ niêm yết tại Hong Kong.
Theo Reuters, việc chào bán cổ phiếu của CATL diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc tuyên bố tạm ngừng cuộc chiến thương mại đang căng thẳng. Mới đây hai bên vừa nhất trí hạ mức thuế, trong đó Mỹ sẽ giảm thuế áp lên hàng nhập khẩu từ mức 145% xuống còn 30% trong vòng 90 ngày tới; còn Trung Quốc sẽ hạ thuế lên hàng Mỹ từ 125% xuống 10%.
Các chuyên gia cho rằng thông tin này đã tạo tâm lý tích cực cho một số nhà đầu tư quốc tế toàn cầu. Nhiều quỹ đầu tư lớn, vốn còn do dự trước đây, nay đã nhanh chóng quyết định tham gia mua cổ phiếu CATL.
Trên nền tảng công nghệ tài chính Smartkarma, chuyên gia phân tích Devi Subhakesan cho biết trong bối cảnh thị trường phương Tây đầy bất ổn, nhiều nhà đầu tư, nhất là các quỹ đầu tư quốc gia, đang có xu hướng chuyển hướng sang châu Á.
“CATL là một cơ hội đầu tư lớn, dài hạn trong một ngành có tốc độ tăng trưởng mạnh,” bà Subhakesan nhận định.
CATL từ chối yêu cầu bình luận của Reuters về vấn đề này.
Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/catl-gay-sot-trong-lan-dau-len-san-hong-kong-41692.html