Cấp giấy phép xây dựng nhà... trên đường
Trong đơn gửi đến Báo SGGP, bà Trịnh Thị Gái (ngụ 22/10/17 đường Bùi Công Trừng, ấp 21, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) bức xúc: gia đình bà hiến đất mở rộng đường phục vụ công tác bố trí tái định cư của địa phương; thế nhưng đường chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng thì chính quyền địa phương đã cấp giấy phép xây dựng nhà ngay trên đường.
Trong đơn, bà Trịnh Thị Gái trình bày: năm 2017, gia đình bà mua đất, xây dựng nhà ở, đã chừa miếng đất ngang 3m, dài 50m để làm đường đi. Sau đó, để mở rộng đường, gia đình mua thêm của ông Võ Văn Bé (ngụ 4/13, ấp 3, xã Đông Thạnh) 50m² đất (ngang 1m, dài 50m). Năm 2018, ông Bé góp thêm 1m chiều ngang đất để làm đường đi có chiều rộng 5m.
Trước nhu cầu bố trí tái định cư cho người dân ở địa phương, ngày 5-1-2024, UBND xã Đông Thạnh cử ông Phạm Ngọc Quốc (Trưởng Ban Nhân dân ấp 21) và bà Nguyễn Yến Vy (công chức địa chính xã) đến gia đình vận động hiến đất làm đường. Khi có đường, chính quyền mới làm thủ tục tách thửa đất để cấp nền đất tái định cư cho các hộ dân trong diện giải tỏa để xây dựng Trường Nguyễn Hữu Tiến. Vì lợi ích của cộng đồng, gia đình bà Gái tự nguyện chuyển đất riêng thành đường đi chung và mong muốn chính quyền sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng đường khang trang, sạch đẹp.
Ngày 10-9-2024, người dân được cấp nền tái định cư tổ chức xây dựng nhà và đã lấn ra đường 2m. Bà Trịnh Thị Gái chia sẻ: Căn nhà đối diện số 22/10/17 mới xây dựng đã lấn 2m vào đường đi. Chủ nhà khi xây dựng đã cơi nới ban công, chiếm không gian chung và thi công sai bản vẽ. Tôi phản ánh thì họ nói xây dựng nhà đúng diện tích trong sổ đỏ được cấp.
![Những hộ nhận nền tái định cư khẩn trương xây dựng nhà để sớm ổn định đời sống](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_14_17_51472968/85214423756d9c33c57c.jpg)
Những hộ nhận nền tái định cư khẩn trương xây dựng nhà để sớm ổn định đời sống
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, con đường hiện hữu dài khoảng 50m, chiều rộng không đồng đều, đoạn đầu rộng khoảng 3m, đoạn trước nhà bà Trịnh Thị Gái thì rộng hơn. Căn cứ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hóc Môn cấp cho người dân, con đường có lộ giới toàn tuyến rộng 5m. Hiện nay, nhiều hộ được bố trí tái định cư đã tiến hành xây dựng nhà và xảy ra tranh chấp với người dân sở tại.
Ông Đặng Đình Phong (thuộc diện tái định cư) đứng trước căn nhà mới xây, buồn bã: “Nhà vừa làm xong đã bị hàng xóm dựng hàng rào sắt kiên cố chắn trước cửa. Căn nhà không có lối mở ra đường, vừa mất mỹ quan mà dắt xe ra vào nhà cũng khó khăn”.
Ông Phong cho biết thêm, gia đình được cấp nền tái định cư, với diện tích đất 48,4m², tại địa chỉ 738/18/12 đường Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Chính quyền cấp giấy phép xây dựng số 1273/GPXD, quy mô 1 trệt 2 tầng lầu, trong đó diện tích xây dựng tầng 1 là 43,4m². Thế nhưng, khi gia đình xây dựng nhà đúng theo giấy phép thì lại bị cản trở, cho dựng hàng rào trước nhà và buộc tháo bỏ ban công, mở cửa vào trong…
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Hồ Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, cho biết, chính quyền địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân và cử cán bộ kiểm tra sự việc. Theo quy hoạch, đường có lộ giới 5m. Các hộ dân tái định cư được cấp đất, xây dựng nhà theo đúng giấy phép được cấp. Để có cơ sở xử lý, xã đang liên hệ đơn vị có chức năng, thẩm quyền để tiến hành định vị, đo vẽ nhằm phân xử theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cap-giay-phep-xay-dung-nha-tren-duong-post781799.html