Chưa đầy 30 phút câu cá buổi sáng, người đàn ông 66 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim, ngừng tim nguy kịch. Nhờ được phát hiện và cấp cứu kịp thời, ông đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Những trào lưu chữa bệnh phản khoa học như uống chanh liều cao, 'thải độc', nhịn ăn… đang lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Trước thực trạng này, đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Y tế được xem là bước đi cấp thiết...
Thời tiết cực đoan và thảm họa môi trường do biến đổi khí hậu có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ cũng như nguy cơ tử vong do căn bệnh này.
Đợt lễ 30/4 - 1/5 là dịp nghỉ ngơi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống và di chuyển.
Chưa đầy 30 phút câu cá buổi sáng, người đàn ông 66 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim, ngừng tim nguy kịch nhưng được cứu sống kịp thời.
Cụ bà Đinh Quế Quyên, ở thành phố Từ Hy, trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ sức khỏe dẻo dai và tinh thần tỉnh táo ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Đinh được người dùng mạng ưu ái gọi 'bà cụ trẻ mãi không già'.
Những dịp nghỉ lễ dài ngày như 30/4-1/5 thường ghi nhận số ca cấp cứu tim mạch, đột quỵ tăng cao. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt và tâm lý chủ quan của người bệnh.
Việc chẩn đoán u tuyến thượng thận đòi hỏi phải kết hợp thăm khám lâm sàng, xét nghiệm nội tiết chuyên sâu và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại.
Việc triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đóng vai trò then chốt trong nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Tại Lào Cai, Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị 'Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân' đã trở thành định hướng quan trọng nhằm củng cố mạng lưới y tế tuyến cơ sở, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân toàn diện, kịp thời và bền vững.
Một số quan niệm cho rằng tư thế nằm nghiêng trái khiến tim bị chèn ép, nhất là ở người lớn tuổi hoặc có bệnh tim nền. Còn các chuyên gia tim mạch nói gì?
Bệnh tim là các rối loạn của hệ thống tim mạch và mạch máu, bao gồm bệnh mạch vành, suy tim, bệnh van tim… Đây là nguyên nhân tử vong hàng đầu thế giới, thường biểu hiện qua đau ngực, khó thở, chóng mặt, mệt mỏi.
Từ nỗi đau mất mát, gia đình một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã lựa chọn hiến tặng giác mạc, mang lại cơ hội tìm lại ánh sáng cho người khác, đồng thời đánh dấu ca hiến tạng đầu tiên tại bệnh viện.
Kết thúc quý I/2026 doanh thu hợp nhất của FPT Retail (mã ck: FRT) đạt 15.117 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm 2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026.
Ngày 28/4, Sở Y tế TPHCM cho biết, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo vừa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nhồi máu não cấp thứ tư được điều trị tái thông thành công bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch ngay tại địa phương. Trường hợp này một lần nữa cho thấy hiệu quả của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ y tế Côn Đảo, giúp người dân được tiếp cận kỹ thuật điều trị đột quỵ hiện đại mà không phải chuyển viện khẩn cấp vào đất liền.
Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tiếp nhận giác mạc hiến tặng từ một bệnh nhân sau khi qua đời, đánh dấu ca hiến giác mạc đầu tiên tại đơn vị.
Theo y học cổ truyền, chóng mặt, ù tai là những triệu chứng thường gặp, có thể liên quan đến rối loạn tiền đình, thiếu máu não hoặc suy giảm chức năng tạng phủ. Bên cạnh điều trị nguyên nhân, việc tác động vào các huyệt đạo đúng cách có thể giúp cải thiện triệu chứng hiệu quả, an toàn.
Một bệnh nhân đột quỵ do nhồi máu não cấp vừa được Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo điều trị tái thông thành công bằng thuốc tiêu sợi huyết ngay tại địa phương.
Vượt qua nỗi đau, gia đình người phụ nữ 61 tuổi quyết định hiến tặng giác mạc, mang lại hy vọng phục hồi thị lực cho những bệnh nhân mù lòa đang mòn mỏi chờ đợi.
Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo vừa điều trị thành công ca nhồi máu não cấp thứ tư bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, ngay tại địa phương.
Kỳ nghỉ lễ dài ngày là khoảng thời gian được nhiều người mong đợi sau những ngày làm việc căng thẳng. Đây là dịp để du lịch, thăm hỏi người thân, tận hưởng những giây phút thư giãn bên gia đình và bạn bè.
Không hút thuốc, không có tiền sử huyết áp cao, người đàn ông 35 tuổi sốc khi được chẩn đoán suy thận giai đoạn 3. Bác sĩ cho biết nguyên nhân đến từ thói quen ăn hàng quán của người này.
Nghe tiếng kêu cứu từ sân thể thao, bác sĩ Lê Quang Huy lao sang ứng cứu, ép tim liên tục khoảng 5 phút giúp người đàn ông ngừng tuần hoàn hồi tỉnh.
Sức khỏe tim mạch chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chế độ ăn uống, vận động và nghỉ ngơi mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều thói quen tưởng chừng vô hại lại âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch mà không phải ai cũng nhận ra.
Bất kể người bình thường hay bị suy thận đều phải dung nạp vào cơ thể lượng nước cần thiết mỗi ngày. Đối với người mắc bệnh sỏi thận, lượng nước uống cần cung cấp theo mức quy định, không nên uống nhiều hơn hoặc ít hơn.
Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cảnh báo 5 nhóm người nguy cơ cao bị sốc nhiệt, đột quỵ khi thời tiết nắng nóng vượt 40 độ C và hướng dẫn cách phòng tránh biến cố nguy hiểm.
Hội nghị khoa học nội khoa toàn quốc lần thứ 14 được tổ chức trong bối cảnh ngành Y tế đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, với sự gia tăng của các bệnh lý mạn tính, quá trình già hóa dân số và yêu cầu ngày càng tăng trong nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ tâm huyết, Điểm trạm y tế An Sơn trên đảo Nam Du (đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) đang từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hơn 4.200 người dân trên đảo.
Nhân Ngày Sách thế giới (23/4), các nghiên cứu khoa học mới tiếp tục củng cố nhận định rằng, những hoạt động trí óc như đọc sách, viết, học ngoại ngữ và giải đố chữ có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và các dạng sa sút trí tuệ.
Nhờ được cấp cứu trong thời gian vàng, cả 3 bệnh nhân đột quỵ đều thoát nguy kịch và phục hồi tốt.
Tưởng chỉ là vết trầy xước nhẹ, người đàn ông đã tự xử lý tại nhà bằng dầu gió và chườm đá. Không ngờ, sai lầm này khiến nhiễm trùng lan rộng, dẫn đến hoại tử, suýt phải cắt bỏ chi.
Thận là cơ quan nằm sâu ở vùng thắt lưng, hoạt động liên tục để lọc máu, loại bỏ chất thải chuyển hóa và duy trì cân bằng điện giải trong cơ thể. Có thể xem đây như 'nhà máy xử lý' giúp cơ thể vận hành ổn định mỗi ngày.
Rối loạn nhịp tim là bệnh lý tim mạch nguy hiểm nhưng thường diễn biến âm thầm, ít biểu hiện rõ rệt. Chỉ đến khi xuất hiện những cơn choáng váng, ngất xỉu hoặc suy tim, nhiều người mới phát hiện trái tim của mình đang 'lệch nhịp'.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á vừa thực hiện cấp cứu thành công hai trường hợp bệnh nhân người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp, ngưng tim khi đang di chuyển du lịch tại khu vực phía nam.
TPHCM đang chuyển nhanh sang giai đoạn già hóa dân số, trong bối cảnh trung bình mỗi người trên 60 tuổi mắc hơn 2 bệnh mạn tính, qua đó đặt ra áp lực lớn lên hệ thống y tế và an sinh xã hội.
Ngày 24-4, Trạm Y tế, Đoàn Thanh niên xã Hòa Lạc phối hợp với Tập đoàn Phenikaa, Bệnh viện Đại học Phenikaa và Công ty Cổ phần Vicostone tổ chức chương trình 'Khám bệnh, cấp phát thuốc nhân đạo và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi' trên địa bàn xã.
Hội chứng tán huyết tăng ure huyết không điển hình (aHUS) - một bệnh hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm có thể tiến triển nhanh đến suy thận, tổn thương đa cơ quan và tử vong nếu không được phát hiện kịp thời. Các chuyên gia cảnh báo, thực tế tại Việt Nam vẫn còn nhiều trường hợp chẩn đoán muộn, bỏ lỡ 'thời gian vàng' điều trị.
Chúng ta đã từng biết những loại cháo giải nhiệt như cháo đỗ đen, cháo đỗ xanh, cháo trai, cháo hến... nhưng còn rất nhiều loại cháo khác giúp phòng chữa bệnh trong mùa hè mà nhiều người chưa biết đến.
Dù chưa chính thức bước vào cao điểm mùa hè song thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk những ngày gần đây ghi nhận nền nhiệt tăng, nắng nóng kéo dài. Tại nhiều cơ sở y tế, số bệnh nhân nhập viện do đột quỵ có xu hướng gia tăng, đáng lo ngại khi không chỉ người cao tuổi mà cả người trẻ cũng trở thành đối tượng mắc bệnh.
Đột quỵ đang trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam.
Những thói quen quen thuộc như nhịn tiểu, ăn mặn, uống ít nước... có thể âm thầm làm tổn thương thận, dẫn đến suy giảm chức năng nếu kéo dài.
Người đàn ông 46 tuổi đột quỵ sau vài giờ ngủ, nhập viện trong tình trạng liệt nửa người. Bác sĩ cảnh báo bệnh đang trẻ hóa và có thể diễn tiến rất nhanh.
Hơn 350 người dân được bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn các bệnh lý về mắt; đo huyết áp, tim mạch, kiểm tra đường huyết nhằm phát hiện sớm các bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường...