Cảnh sống xáo trộn khi mực nước hồ Hòa Bình tụt 40m

10 năm đưa khách du lịch trên đập thủy điện Hòa Bình, bà Trần Thị Thoa chưa từng thấy mực nước hồ cạn sâu đến vậy. Thuyền bè khó di chuyển do bám bùn, khách ít, bà và nhiều người khác quyết định neo đậu, nghỉ việc vài tuần.

Những ngày gần đây, mực nước lòng hồ Hòa Bình (hồ thủy điện Hòa Bình) tụt hơn 40m so với lúc xả lũ. Nhiều khu vực trơ đáy để lộ ra những cồn đất, đá.

Khu vực cảng Thung Nai - nơi neo đậu của tàu thuyền chở khách du lịch, nước rút sâu, ven bờ lộ ra lớp bùn đất hàng chục mét. Vào mùa khô hàng năm, nước lòng hồ có xuống thấp, tuy nhiên tàu vẫn ra vào đón khách được. Năm nay, nước cạn, tàu không thể cập bến.

Chật vật di chuyển qua khu vực bùn đất còn chưa khô hẳn, bà Trần Thị Thoa (kinh doanh dịch vụ thuyền chở khách du lịch) cho biết, gia đình bà đã neo tàu ở bờ bên kia, sau hôm nay sẽ tạm nghỉ vài tuần. "10 năm tôi làm việc tại đây, chưa khi nào nước rút sâu đến vậy. Tàu thuyền bám bùn khó di chuyển, khách ít, nếu có cũng vất vả lấm lem mới xuống đến tàu", bà Thoa nói.

Bà Thoa cũng cho biết thêm, những ngày qua gia đình phải trông thuyền suốt 24h, khi nào nước rút thêm lại nới dây neo để tránh xô đẩy từ các thuyền bên cạnh hoặc bị mắc kẹt trong bùn. Ngoài bà, rất đông nhà thuyền cũng tạm nghỉ vào đợt này.

Lòng hồ nhiều khu vực trơ đáy, tập trung rác thải ngổn ngang. Để di chuyển ra mép nước, nhiều người phải cuốc bộ qua khu vực này.

Hiện nay, tại khu vực hồ Hòa Bình chỉ lác đác một vài thuyền bè chở khách còn hoạt động. Thay vì xuống bậc thềm rồi lên thuyền như những ngày thường, nay du khách nối hàng dài đi dưới lòng hồ cạn trơ đáy.

Gia đình một du khách từ Hải Dương về Hòa Bình du lịch cũng sử dụng dịch vụ đi thuyền vào dịp này. Nữ du khách cho biết, việc lên xuống thuyền khá vất vả vì phải cuốc bộ xa, bùn đất dính lên giày dép nên cũng bất tiện. "Các nhà thuyền đồng loạt giảm giá vì sự bất tiện này, ngày thường nếu thuê cả thuyền cho gia đình sẽ mất tới 3 triệu đồng, nay còn một nửa", chị nói.

Vắng khách, thuyền bè tạm nghỉ, nhiều hàng ăn uống cạnh cảng Thung Nai đóng cửa im lìm.

Một con thuyền nhỏ mắc cạn khi mực nước hồ Hòa Bình chỉ còn cao hơn mực nước chết khoảng 5m.

Nước rút đến đâu, các hộ nuôi cá lại di chuyển lồng bè tới đó. Hiện họ chưa bị thiệt hại gì về kinh tế.

Hình ảnh mực nước xuống thấp tại khu vực đập thủy điện Hòa Bình, tuy nhiên chưa ảnh hưởng đến việc phát điện của nhà máy.

Nguyên nhân chính do đang ở thời kỳ cuối mùa cạn, đầu mùa lũ và kết hợp tháo dỡ đê quây cho Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng nên mực nước hồ được vận hành ở mức tương đối thấp. Sau khi hoàn thành xong việc tháo dỡ đê quây sẽ nâng dần mực nước hồ lên theo kế hoạch đề ra.

Theo Công ty Thủy điện Hòa Bình, trong thời gian tới đến ngày 15/6, việc tháo dỡ đê quây nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng dự kiến sẽ hoàn thành, hồ Hòa Bình bước vào thời kỳ lũ sớm.

Trong thời kỳ này mực nước hồ Hòa Bình diễn biến tùy thuộc tình hình thủy văn trên lưu vực, mực nước hồ sẽ tăng dần khi lũ sớm xuất hiện, lũ đầu mùa sẽ mang nhiều phù sa, củi rác… có thể ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản khu vực lòng hồ Hòa Bình, nguy cơ sạt lở, lũ bùn cát xuất hiện tại các bãi bồi, cửa suối.

Để hạn chế rủi ro thiệt hại đến các hoạt động sản xuất trên lòng hồ Hòa Bình, công ty đề nghị Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La và Hòa Bình chỉ đạo, thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh nuôi trồng thủy sản, du lịch, vận tải khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình chủ động điều chỉnh sản xuất cho phù hợp.

Thạch Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/long-ho-hoa-binh-can-ky-luc-cuoc-song-cong-viec-cua-nguoi-dan-bi-dao-lon-2410581.html